Bản tin 20H: Nga tố phương Tây không tuân thủ nghĩa vụ về Syria

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích tại khu vực Tariq a-Bab, Aleppo ngày 24/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích tại khu vực Tariq a-Bab, Aleppo ngày 24/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 26/9 đã cáo buộc các nước phương Tây không tuân thủ những nghĩa vụ của họ về Syria. Ông Lavrov cho rằng Mỹ muốn bổ sung thêm các điều kiện trước khi thực thi thỏa thuận về Syria, đồng thời khẳng định Nga sẽ yêu cầu tiến hành cuộc điều tra triệt để đối với vụ không kích đoàn xe viện trợ của Liên hợp quốc ở Syria.

16h hôm nay, mưa lớn đổ xuống các quận trung tâm TP HCM. Tại giao lộ Pasteur - Hàm Nghi (quận 1) nước ngập nửa bánh xe, tràn vào nhà dân. Một siêu thị mini phải huy động toàn bộ nhân viên di chuyển hàng hóa, tát nước ra ngoài. Toà nhà Bitexco bị mưa hắt, nước tràn ở một số khu vực. Là nơi có địa hình cao trong thành phố, ít khi ngập nhưng một số tuyến đường ở quận 3, đường Trần Hưng Đạo, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) ngập gần nửa bánh xe. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều động Phòng CSGT phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Cơ động lập các chốt kiểm tra các phương tiện lưu thông trên đường bộ và đường thủy để phục vụ truy bắt đối tượng truy nã gây ra vụ thảm án tại Uông Bí. Phòng CSGT tỉnh đã tiến hành lập các trạm kiểm soát và chốt chặn tại một số tuyến lưu thông trọng điểm trên toàn tỉnh. Trên đường bộ, tuyến quốc lộ 18 được cơ quan chức năng kiểm tra nghiêm ngặt. Một số tuyến lưu thông qua khu vực thành phố Uông Bí được chú trọng kiểm tra. 100% cán bộ, chiến sỹ được điều động tham gia phục vụ truy tìm kẻ thủ ác. (Xem chi tiết)


Ngày 26/9, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ ngày 1/1 đến 15/9 tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Lấy ví dụ trong những ngày gần đây, có hai người thiệt mạng vì xe chở tôn, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng an toàn giao thông ở Hà Nội có những vấn đề rất bức xúc. Người dân rất băn khoăn, quan tâm khi những xe chở tôn, xe chở vật liệu xây dựng chạy nghênh ngang trên đường. Những bức xúc của người dân là điều cần phải suy nghĩ. 


Ngày 26/9, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết Công ty cổ phần hạ tầng Phương Bắc đã lắp đặt xong cẩu tháp để tiếp tục phá dỡ phần sai phạm tại tầng 19 tòa nhà 8B Lê Trực. Cẩu tháp này có nhiệm vụ vận chuyển vật liệu xây dựng sau khi phá dỡ từ tầng 19 tòa nhà xuống mặt đất nhằm tránh bụi, tiếng ồn, hạn chế tai nạn lao động và giảm tác động tới tòa nhà trong quá trình thi công phá dỡ. Liên quan đến hoạt động của cẩu tháp, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã cử các cán bộ phòng, ban chuyên môn liên quan thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng, cấp phép để đến ngày 27/9 tới, cẩu tháp sẽ hoạt động nhằm đẩy nhanh tiến độ phá dỡ công trình sai phạm này.


Ngày 26/9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị máy hút lúa tại lò sấy làm tổn thương nặng vùng cánh tay. Bệnh nhân được xác định là anh Phan Văn Nhẫn (18 tuổi), ngụ tại ấp 8, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Theo đó, ngày 24/9, anh Nhẫn cùng một số người làm chung đang hút lúa từ ghe lên bộ phận sấy lúa. Khi lượng lúa trên ghe còn một ít (lúc này máy hút lúa đã ngưng hoạt động), anh Nhẫn dùng tay gom lúa lại gần cánh quạt hút, thì bất ngờ cánh quạt hoạt động, khiến cánh tay trái anh Nhẫn bị cuốn vào máy. Nếu phần cánh tay tổn thương bị nhiễm trùng thì tỉ lệ để giữ lại cánh tay là rất thấp và có thể phải tiến hành tháo khớp tay.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 26/9 đã cáo buộc các nước phương Tây không tuân thủ những nghĩa vụ của họ về Syria. Ông Lavrov cho rằng Mỹ muốn bổ sung thêm các điều kiện trước khi thực thi thỏa thuận về Syria, đồng thời khẳng định Nga sẽ yêu cầu tiến hành cuộc điều tra triệt để đối với vụ không kích đoàn xe viện trợ của Liên hợp quốc ở Syria. Cùng ngày, Điện Kremlin bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình ở Syria, nơi "những kẻ khủng bố" đang lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn để tái hợp lực lượng và phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào binh lính Chính phủ Syria.


Ngày 25/9, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson tuyên bố Anh cần phải làm nhiều việc hơn trước khi bắt đầu thủ tục chính thức rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), nhưng một khi đã bắt đầu thì sẽ không để cho tiến trình đó kéo dài. Trả lời phỏng vấn hãng tin BBC, ông Johnson cho rằng Anh nên rút khỏi EU trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 5/2019. Tuy nhiên, ông lại từ chối lặp lại khẳng định hồi tuần trước của ông rằng nước Anh sẽ "kích hoạt" Điều 50 của Hiệp ước Lisbon, tức là thủ tục chính thức đầu tiên cho việc rút khỏi EU, trong những tháng đầu của năm tới.


Ngày 26/9, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga làm trung gian vẫn tồn tại, khẳng định chính quyền Damascus sẵn sàng tham gia chính phủ đoàn kết. Trong buổi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Mayadeen TV, ông al-Moallem cáo buộc Mỹ, Anh và Pháp triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 1 ngày trước đó nhằm hậu thuẫn cho "những kẻ khủng bố" ở Syria. Tuy nhiên, ông lưu ý việc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Serge​i Lavrov tiếp tục liên lạc với nhau có nghĩa là thỏa thuận ngừng bắn "chưa chết".


Ngày 26/9, một máy bay của hãng hàng không Philippines Airlines đã buộc phải quay trở lại hạ cánh xuống sân bay Manila chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay này do phát hiện khói trong buồng lái. Chiếc máy bay Airbus A340-300 chở 222 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn trong hành trình tới sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã buộc phải quay lại sân bay ở Manila 20 phút sau khi cất cánh. Phi công lái máy bay đã quyết định hành động như vậy sau khi phát hiện có khói trong buồng lái nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách.


Ngày 26/9, nhà chức trách Đài Loan đã cho sơ tán hàng nghìn du khách khỏi các đảo ở xa và dựng gần 100 điểm trú bão trên khắp vùng lãnh thổ để chuẩn bị ứng phó với bão Megi. Đây là cơn bão thứ 3 đổ bộ vào vùng lãnh thổ này trong 2 tuần qua. Theo dự báo, bão Megi đổ bộ vào bờ biển phía Đông của Đài Loan ngày 27/9, gây mưa lớn tại một số khu vực trong 3 ngày. Các chuyến phà tới đảo Xanh và đảo Phong Lan của Đài Loan đã ngừng hoạt động ngày 26/9 sau khi sơ tán hơn 3.700 du khách khỏi các đảo này cuối tuần qua. Hơn 35.000 binh sỹ được huy động sẵn sàng tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn thiên tai, 92 điểm trú ẩn được mở để người dân đến tránh bão. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.