Bản tin 20H: Nga tố phương Tây muốn đẩy biên giới về phía Đông

Bản tin 20H: Nga tố phương Tây muốn đẩy biên giới về phía Đông
TPO - Ngày 22/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gọi cuộc khủng hoảng Ukraine là hậu quả kỳ vọng của Phương Tây với ý đồ dịch chuyển các đường phân chia ở châu Âu về phía Đông.

Ngày 22/10, tại Quảng Bình, Công ty cổ phần Lao Petrol (PetroLao) đã ký kết các Hợp đồng tư vấn, lập báo cáo khả thi dự án “Xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn dầu từ Cảng biển Hòn La, Quảng Bình, Việt Nam sang tỉnh Khammouane, Lào” với Công ty Ennergy Commodities (Slovakia). Dự án đường ống dẫn dầu từ Cảng Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Khammouane, Lào là dự án 100% vốn đầu tư do Chính phủ Lào và doanh nghiệp Lào thực hiện đầu tư.


Đến trưa ngày 22/10, công việc khắc phục sạt lở tại điểm Km 52+250, Quốc lộ 279 thuộc địa phận huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã hoàn tất và thông xe toàn tuyến sau hơn 24 giờ bị tắc nghẽn. Trước đó, vào rạng sáng 21/10, tại km 52+250, Quốc lộ 279, thuộc địa phận Làng Đao, xã Xuân Hòa (Bảo Yên) cách thị trấn Phố Ràng huyện Bảo Yên 14km về phía Đông đã xảy ra sạt lở khoảng 3.000m3 đất taluy dương vùi lấp trên 1.000m2 mặt đường, gây ách tắc giao thông kéo dài.


Cơ quan Công an vừa cung cấp một số thông tin về nữ tài xế gây ra tai nạn thảm khốc ở Ea H’leo (Đăk Lăk) khiến 10 người thương vong. Bằng lái xe của nữ tài xế này do Sở GTVT Đắk Lắk cấp vào ngày 13/10/2014, nghĩa là trước vụ tai nạn thảm khốc 1 tuần. Trước khi gây ra vụ tai nạn kể trên, Tuyền đi nhậu cùng 3 người bạn. (Xem chi tiết)


Nhận được thông tin từ một nhóm khách uống nước ở bãi biển Sầm Sơn tố bị 'chặt chém' 200.000 đồng/ca nước dừa, cơ quan chức năng đã phạt cơ sở kinh doanh này 12,5 triệu đồng. Trước đó trong mùa du lịch, UBND thị xã Sầm Sơn đã nhiều lần "rắn" tay phạt nặng các cơ sở kinh doanh cố tình “chặt chém”, mang lại sự đồng tình ủng hộ của du khách khi đến với Sầm Sơn. (Xem chi tiết)


Sau khi xác định vụ cướp táo tợn tại Trung tâm thẩm mỹ Bảo Trang là dàn dựng, công an Cà Mau không khởi tố vụ án và xem xét xử lý hành chính người hoang báo thông tin. Trước đó, vào rạng sáng ngày 20/10, khi chồng bà ra khỏi nhà, đưa con đi học và ông đi làm, bà Duyên hô hoán bị cướp, bị lột hết vòng vàng, điện thoại và buộc mở két sắt cho bọn cướp lấy 200 triệu đồng và nữ trang khoảng 1 cây vàng 18K. Công an xác định bà này dàn dựng bị cướp để qua mắt chồng vì nợ lâu ngày mất khả năng thanh toán. (Xem chi tiết)


Theo Cơ quan Doanh nghiệp Quốc tế Singapore (IE Singapore), 27% doanh nghiệp vừa và nhỏ của Singapore có hoạt động tại Việt Nam và có doanh thu từ Việt Nam. Trong các thị trường Đông Nam Á mà doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đảo quốc Sư tử này chọn làm địa điểm để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài nước, Malaysia đứng đầu với với 64% doanh nghiệp, tiếp theo là Indonesia với 44%, Thái Lan là 35%, Việt Nam là 27% và Philippines với 23%.


Ngày 22/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gọi cuộc khủng hoảng Ukraine là hậu quả kỳ vọng của Phương Tây với ý đồ dịch chuyển các đường phân chia ở châu Âu về phía Đông. Ông Lavrov đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp với Viện Xã hội Thanh niên Liên bang Nga ở thủ đô Moskva, đồng thời cho biết Nga phản đối những hành động tương tự của Phương Tây và không muốn đối đầu với bất cứ ai.


Ngày 22/10, khoảng 200 người biểu tình Hong Kong (Trung Quốc) đã tuần hành đến nhà của ông Lương Chấn Anh, Trưởng Đặc khu hành chính nhằm hối thúc cải cách chế độ bầu cử. Động thái này diễn ra một ngày sau khi cuộc đàm phán giữa các lãnh đạo sinh viên và giới chức cấp cao của Hong Kong không khai thông được bế tắc.


Ngày 22/10, Hàn Quốc đã hối thúc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lập tức thả nhà truyền giáo Hàn Quốc Kim Jung Wook bị Triều Tiên bắt giữ hồi tháng 10/2013. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong Cheol nói: "Triều Tiên cần lập tức trả tự do và cho hồi hương nhà truyền giáo Kim Jung Wook". Ông Kim cho biết thêm Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế để sớm giải cứu ông Kim Jung Wook.


Các nhà chức trách Canada vừa phát hiện 4 thi thể trẻ sơ sinh tại kho lưu trữ U- Haul, thành phố Winnipeg (Canada). Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi từ một nhân công tại kho lưu trữ U- Haul vào khoảng 13 giờ ngày 20/10. Tới nơi, họ phát hiện 4 thi thể trẻ sơ sinh đang trong quá trình phân hủy bên trong nhà kho. Phát ngôn viên cảnh sát Eric Hofley cho rằng vụ việc này “thảm kịch khó tin”. Ông cho biết, 14 năm trong nghề, ông chưa từng gặp vụ việc nào như thế. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG