Bản tin 20H: Nga tuyên bố có thể xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa

Têh lửa S-300 của Nga (Nguồn: AFP)
Têh lửa S-300 của Nga (Nguồn: AFP)
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/7 tuyên bố Nga đủ khả năng đáp trả mạnh mẽ các kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ cũng như các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moskva liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo đại diện của bộ này, biện pháp đáp trả của Nga sẽ dựa trên những giải pháp công nghệ tân tiến cho phép quân đội xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa.

Trận mưa lớn diễn ra vào trưa ngày 1/8 khiến cho một số tuyến đường Thủ đô ngập trong nước. Nhiều xe máy đi qua nơi ngập sâu bị chết máy khiến người dân phải dắt bộ. Tại phố Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) mưa làm nước ngập nửa bánh xe. Do lượng nước ngập sâu, đến 16h ngày 1/8 lực lượng chức năng đã phải tạm thời ngăn không cho các phương tiện đi theo hướng đường Giải Phóng vào phố Định Công. (Xem chi tiết)


Sau khoảng 7 tiếng đồng hồ mưa liên tục, đến 7h hôm nay, đập Huổi Củ (khối 1, thị trấn Tuần Giáo, Điện Biên) đã vị vỡ tung. Dòng nước hung hãn ập xuống thị trấn Tuần Giáo cuốn trôi nhiều xe máy. Sau khoảng 7 tiếng đồng hồ mưa liên tục, đến 7h hôm nay, đập Huổi Củ (khối 1, thị trấn Tuần Giáo, Điện Biên) đã vị vỡ tung. Dòng nước hung hãn ập xuống thị trấn Tuần Giáo cuốn trôi nhiều xe máy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ giúp nhân dân thu dọn đồ đạc, tài sản sau lũ. (Xem chi tiết)


Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết, Đêm qua (31.7), nhiệt độ ở Sa Pa (Lào Cai) lại giảm xuống 15,3 độ C. Đây là lần thứ 4 trong mùa hạ 2015, nhiệt độ tại Sa Pa lại giảm thấp dị thường. Không riêng Sa Pa mà các khu vực núi cao như Sìn Hồ (Lai Châu), đèo Pha Đin (Sơn La) nhiệt độ cũng giảm thấp khiến người dân địa phương quá ngỡ ngàng với sự biến động của thời tiết. Cụ thể, Sìn Hồ giảm còn 17,4 độ C, đèo Pha Đin 17,6 độ C. Lý giải về hiện tượng trên, các chuyên gia khí tượng trong nước đều cho rằng chính sự biến đổi khí hậu toàn cầu đã gây ra hiện tượng nóng lạnh đan xen bất kỳ trong mùa đông và cả mùa hạ.


Kiểm tra tại bãi chăn thả tự nhiên ở xã Bạch Ngọc (Vị Xuyên, Hà Giang), người dân phát hiện 19 con trâu đã chết, bắt đầu phân hủy. Chiều 31/7, trạm thú y huyện kiểm tra kết luận gia súc chết do sét đánh. Đàn trâu chết trong phạm vi 50 m2 trên khu đất trống không có cỏ, bụng trương phình và thâm tím theo từng mảng, mồm có vết máu. Trong số đó có 4 con đang mang thai. (Xem chi tiết)


Chiều 1/8, bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần bán đấu giá Lạc Việt cho biết, trong tuần tới công ty này sẽ mở phiên đấu giá siêu xe ô tô 5 chỗ, nhãn hiệu Rolls-Royce, loại Phantom, biển số 14P-3666. Đây là siêu xe được doanh nhân Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Cty CP du thuyền Năm Sao Tuần Châu ủng hộ đồng bào Quảng Ninh bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ lớn vừa qua. Theo đó, chiếc xe trên được dự kiến bán đấu giá với giá khởi điểm khoảng 9 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/7 tuyên bố Nga đủ khả năng đáp trả mạnh mẽ các kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ cũng như các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moskva liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Bộ trên nhấn mạnh đã quyết định về cách thức đáp trả, đồng thời cho rằng Mỹ sẽ sớm nhận thấy các kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa của họ là vô nghĩa và chẳng có gì hay ho. Theo đại diện của bộ này, biện pháp đáp trả của Nga sẽ dựa trên những giải pháp công nghệ tân tiến cho phép quân đội xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa.


Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, thỏa thuận về việc thanh toán tiền bồi thường theo hợp đồng đóng mới 2 tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng Mistral cho Nga đã không đạt được. Lúc đầu, Paris đã đồng ý trả 784.600.000 euro, tuy nhiên Moscow yêu cầu 1,16 tỷ euro. Số tiền trên bao gồm việc thanh toán số tiền tạm ứng là 892.200.000 euro cũng như bồi hoàn chi phí đào tạo thủy thủ đoàn, xây dựng cơ sở hạ tầng cho phi hành đoàn, việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho tàu chiến, 4 nguyên mẫu trực thăng Ka-52k. (Xem chi tiết)


Thủy quân lục chiến Mỹ hôm qua tuyên bố phi đội chiến đấu cơ F-35 cuối cùng cũng sẵn sàng để tác chiến, một cột mốc quan trọng đối với chương trình vũ khí đắt đỏ nhất thế giới này. Tướng thủy quân lục chiến Mỹ Joseph Dunford thông báo một phi đội gồm 10 máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35B đã sẵn sàng triển khai hoạt động. Mỗi chiếc F-35B có giá khoảng 134 triệu USD. Nó có thể cất cánh từ những đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng. (Xem chi tiết)


Một người đã bị chết và hàng chục người khác bị bắt giữ trong vụ ẩu đả xảy ra ngày 31/7 tại một siêu thị ở thành phố San Felix, Đông Nam Venezuela. Chính quyền địa phương cho biết một thanh niên đã bị bắn chết khi một số phần tử có vũ trang tấn công, gây rối tại siêu thị. Ngay lập tức, cảnh sát và lực lượng cảnh vệ quốc gia đã được triển khai tới hiện trường để lập lại trật tự. Hơn 60 người đã bị bắt giữ sau vụ việc trên. Giới chức chính quyền địa phương đã cáo buộc vụ gây rối này mang động cơ chính trị.


4 người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay thuộc sở hữu của gia đình trùm khủng bố Osama bin Laden bị rơi ở ngoại ô London, Anh. Chiếc máy bay Embraer Phenom 300 trị giá 7 triệu bảng Anh (11 triệu USD) là thuộc sở hữu của hãng hàng không Salem Aviation do gia đình bin Laden kiểm soát. Truyền thông Ả Rập Xê Út đưa tin mẹ kế và em gái của Osma bin Laden là hai trong số bốn nạn nhân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.