Bản tin 20H: Nga tuyên bố không dùng bộ binh tấn công IS tại Syria

Một cuộc oanh tạc của không quân Nga ở Syria ngày 5/10. Ảnh: Reuters/TTXVN
Một cuộc oanh tạc của không quân Nga ở Syria ngày 5/10. Ảnh: Reuters/TTXVN
TPO - Ngày 6/10, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, Đô đốc Vladimir Komoyedov khẳng định nước này sẽ không dùng bộ binh trong các chiến dịch ở Syria. Ông Komoyedov nói rằng Nga đang ngăn chặn mọi nỗ lực của công dân nước này để chiến đấu trong hàng ngũ của bất kỳ phe nào trong cuộc xung đột ở Syria.

Ngày 6/10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc kết thúc tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết: Trong quá trình chuẩn bị cho việc ký kết và phê chuẩn Hiệp định, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuẩn bị trong nước, tăng cường phổ biến kiến thức và nâng cao năng lực cho các địa phương, doanh nghiệp để thực hiện nghiêm túc cam kết cũng như tận dụng hiệu quả lợi ích của TPP.


Từ đầu mùa cưới đến nay, giá cau trên địa bàn Hà Nội đang có xu hướng tăng. Vào các ngày sóc, vọng, giá cau tươi tăng gấp đôi. Các đầu mối bán lẻ cho rằng, giá cau tươi tăng do khan hiếm. Bởi phần lớn cau được bán từ khi còn non. Có thông tin một số người tìm cau mua thu gom để bán cho một thương lái Trung Quốc, tuy nhiên chưa một ai được tiếp xúc với thương lái người Trung Quốc này. Dư luận cũng lo ngại kịch bản của một số thương lái Trung Quốc thu gom mua nông sản “non” của nước ta với số lượng lớn, sau đó đột ngột hạ giá hoặc ngừng mua khiến nhiều nông dân điêu đứng vì trót “ôm” khối lượng hàng lớn không tiêu thụ được. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h hôm nay (6/10) tại giao lộ Nguyễn Văn Linh-Trịnh Quang Nghị, đoạn qua phường Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM, xe ô tô 4 chỗ mang biển số 51A-267.52 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng quận 7 đi huyện Bình Chánh. Khi đến giao lộ Nguyễn Văn Linh-Trịnh Quang Nghị, chiếc xe bất bị xe container mang biển số 51C – 50430 do tài xế Lê Văn Việt (33 tuổi, quê ở Tiền Giang) điều khiển, tông từ phía sau. Sau cú đâm, xe ô tô 4 chỗ quay ngang rồi bị xe container đẩy hơn 60m trước khi hất xuống kênh nước. May mắn là tài xế của chiếc xe này không gặp chấn thương nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Qua kiểm tra hoạt động chăn nuôi, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát hiện một chất cấm mới có tên Vàng-ô (nguyên liệu làm ve quét tường trong xây dựng, hay sử dụng để nhuộm màu vải) được dùng để tạo màu vàng cho thịt gà trong quá trình chăn nuôi. Con người ăn thịt gà có tồn dư chất này có thể sẽ bị ung thư. Tập quán tiêu dùng của người Việt thích ăn những loại thực phẩm có màu sắc bắt mắt. Chính điều này đã tạo cơ hội cho người chăn nuôi sử dụng các chất cấm này để tạo màu sắc cho thịt.


Sáng 6/10, nhận tin có vụ đòi đốt nhà trong hẻm thuộc phường 3, TP Vũng Tàu, thượng úy Nguyễn Huy Dũng (Công an TP Vũng Tàu) cùng một số dân quân đến hiện trường xử lý. Khi họ đang tìm hiểu sự việc, bất ngờ kẻ dọa đốt nhà chạy ra đâm vào hông anh Dũng. Gây án xong ông này chạy nhanh vào nhà, chốt cửa và cầm dao cố thủ. Hàng chục Cảnh sát thành phố Vũng Tàu phong tỏa hiện trường, kêu gọi ông ta đầu hàng nhưng bất thành. Đến 11h30, khi ông này cầm dao ngồi trên giường, các trinh sát đeo mặt nạ chống độc, mặc áo giáp, phá cửa xông vào khống chế. (Xem chi tiết)


Bé trai 3 tuổi ở ngụ huyện Củ Chi, TPHCM bị chó nuôi trong nhà cắn nát mặt khi đang chơi trước nhà lúc 7h sáng 6/10. Nạn nhân ngay lập tức được chở đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi. Các bác sĩ ở đây rửa, băng vết thương rồi yêu cầu gia đình đưa bé lên tuyến trên để được chích ngừa và xử lý vết cắn. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, các bác sĩ đã phải thực hiện khoảng 200 mũi khâu thẩm mỹ trên gương mặt em bé. (Xem chi tiết)


Hôm nay 6/10, ước tính có khoảng 3.000 phiến quân đã bỏ chạy khỏi Syria vì sợ những đợt không kích mới của Nga và những cuộc tấn công của quân đội Syria. Một quan chức quân đội Syria cho biết ngày 4/10, quân đội Syria đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào IS và al Nursa ở ngoại ô thủ đô Damascus, tỉnh Deir ez-Zor và Homs. Tại Dei ez-Zor, 160 phiến quân đã bị tiêu diệt. Ở Homs, quân đội đã phá hủy 2 đoàn xe IS gần thành phố Palmyra, 17 quân khủng bố đã thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Ngày 6/10, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, Đô đốc Vladimir Komoyedov khẳng định nước này sẽ không tiến hành các chiến dịch ở Syria mà có sự tham gia của lực lượng bộ binh Nga. Ông Komoyedov nói rằng Nga đang ngăn chặn mọi nỗ lực của công dân nước này để chiến đấu trong hàng ngũ của bất kỳ phe nào trong cuộc xung đột ở Syria.


Sự can thiệp quân sự bất ngờ của Moscow tại Syria đã gây ra nguy cơ lớn nhất về một cuộc xung đột giữa Nga và các lực lượng phương Tây kể từ thời Chiến tranh Lạnh, đặc biệt là sau vụ máy bay Nga vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Nguy cơ đối đầu giữa Nga và liên quân do Mỹ đứng đầu diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa Nga và phương Tây đang ở mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Mỹ và EU đã áp đặt các biện pháp cấm vận tài chính đối với Mosow vì sự can thiệp quân sự của Nga vào Ukraine. (Xem chi tiết)


Triều Tiên đã từ bỏ kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào ngày 10/10, đúng dịp nước này kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Căn cứ vào các dữ liệu thu thập được, Seoul cho rằng, CHDCND Triều Tiên không có kế hoạch thử tên lửa ICBM trước hoặc sau ngày 10 tháng 10. Theo lý giải của Hàn Quốc, việc Bình Nhưỡng không tiến hành các vụ thử tên lửa mới nhằm tránh tạo ra phản ứng tiêu cực từ cộng đồng quốc tế. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG