Bản tin 20H: Nga tuyên bố lệnh trừng phạt của phương Tây không hiệu quả

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meshkov. (Nguồn: sputnik)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meshkov. (Nguồn: sputnik)
TPO - Nga cho rằng mưu toan của Liên minh châu Âu (EU) gắn việc khôi phục đối thoại giữa Nga và EU với việc thực hiện thỏa thuận Minsk về xung đột ở miền Đông Ukraine là vô lý; tiếp tục chính sách trừng phạt đối với Nga sẽ không đem lại kết quả ngoài tiếp tục phương hại quan hệ hợp tác song phương.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cho biết, trong cuộc họp ban chỉ đạo với các bộ ngành và các tỉnh sáng 30/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trương ứng trước 3.000 tỷ đồng cho 4 tỉnh miền Trung để các tỉnh này triển khai giải ngân cho những đối tượng được hưởng chính sách bồi thường. Việc ứng trước này là để đáp nguyện vọng, mong đợi của người dân, đặc biệt các đối tượng bị thiệt hại. Trước đó, ngày 29/9, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định về định mức bồi thường thiệt hại cho người dân ở 4 tỉnh miền Trung vì sự cố môi trường biển do Formosa gây ra.


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về đẩy nhanh tiến độ phá dỡ phần sai phạm của tòa nhà 8B Lê Trực, Công ty cổ phần hạ tầng Phương Bắc đã hoàn thành việc lắp dựng cẩu trục tháp để đưa máy móc hiện đại vào cắt dỡ toàn bộ hệ thống dầm, cột bêtông, tum thang máy tầng 19. Dự kiến đến cuối tháng 10 tới, việc phá dỡ toàn bộ giai đoạn 1 (tầng 19) tòa nhà này sẽ được hoàn thành. 


Sáng nay, 30/9, UBND TPHCM đã tổ chức hợp long cầu metro Sài Gòn thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (lộ trình Bến Thành – Suối Tiên) nối quận 2 và quận Bình Thạnh. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã đến dự và đổ những mẻ bê tông cuối cùng. Cầu metro bắc qua sông Sài Gòn, cách cầu Sài Gòn hiện hữu 38 m. Cầu được làm bằng bê tông cốt thép, kết cấu dầm hộp liên tục 3 nhịp với chiều dài 267,5 m, rộng 11,1 m phục vụ 2 làn tàu đi do Nhật Bản thiết kế. Đây là một trong 5 chiếc cầu đặc biệt thuộc dự án xây dựng tuyến metro số 1 (Bến Thành- Suối Tiên) gồm cầu Rạch Chiếc, cầu Văn Thánh, cầu vượt đường Điện Biên Phủ và cầu vượt Xa lộ Hà Nội. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h30 (ngày 30/9), trên đường Phan Bội Châu (thành phố Vinh, Nghệ An), chiếc xe ô tô màu trắng BKS 37 – 018.37 lưu thông với tốc độ cao theo hướng đường Lê Lợi – đường Lệ Ninh. Lúc này, chiếc xe bất ngờ mất lái lao lên giải phân cách giữa đường, húc bay biển quảng cáo rồi tiếp tục đâm vào gốc cây bàng, xoay ngang giữa đường mới dừng lại. Người dân địa phương chứng kiến vụ tai nạn nhanh chóng lại phá cửa xe để đưa nạn nhân ra ngoài. Trên xe có hai người đàn ông, trong đó một người nằm ngang ở ghế phía sau, còn tài xế thì gục ở vô lăng. Trong xe bốc mùi rượu nồng nặc. Tại hiện trường, chiếc xe bị hư hỏng nặng phải nhờ vào lực lượng cứu hộ để di chuyển xe. Rất may không có thương vong về người. (Xem chi tiết)


Ngày 30/9, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV. Trả lời câu hỏi của cử tri thị xã Sơn Tây về những căng thẳng ở Biển Đông thời gian vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, Đảng, Nhà nước, quân đội và toàn dân Việt Nam không bao giờ để cho một quốc gia nào có thể lấn chiếm một tấc đất lãnh thổ. Liên quan đến vấn đề đánh bắt hải sản của ngư dân ở biển Đông, ông Hải cho rằng, việc chúng ta vừa khai thác vừa đấu tranh hòa bình, bảo vệ chủ quyền của chúng ta là việc cần thiết phải làm. (Xem chi tiết)


Ngày 30/9, ông Nguyễn Văn Nhanh, phó chủ tịch UBND xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ chết đuối thương tâm. Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ, ngày 29/9, anh Dương Văn Nh. (54 (tuổi, trú thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đi ghe máy ra sông Trường Giang (đoạn gần cảng Tam Hòa, huyện Núi Thành) để cào hàu thì bất ngờ trượt chân té ngã xuống sông. Những người đang cào hầu  gần đó phát hiện chạy lại cứu vớt nhưng không tìm thấy nên đã báo với chính quyền xã Tam Quang và Bộ đội Biên phòng Núi thành tổ chức tìm kiếm. Đến 17 giờ cùng ngày thi thể nạn nhân được vớt lên bờ và ban giao cho gia đình. (Xem chi tiết)


Ngày 30/9, Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc nữ sinh Phương Dung, 13 tuổi, học sinh Trường Trung học cơ sở Tân Phú, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài bị đèn cao áp trên đường rơi trúng đầu. Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nữ sinh Phương Dung cùng bạn bè lấy xe đạp điện ra về. Rời cổng trường hơn 100 mét thì Dung bị đèn cao áp rơi ngay vào đầu. Cú rớt mạnh khiến Dung ngã xuống đường. Các vết thương ở đầu và vùng trán gây chảy máu. Sau sự việc, Dung được bạn bè và người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước điều trị.


Nga cho rằng mưu toan của Liên minh châu Âu (EU) gắn việc khôi phục đối thoại giữa Nga và EU với việc thực hiện thỏa thuận Minsk về xung đột ở miền Đông Ukraine là vô lý; tiếp tục chính sách trừng phạt đối với Nga sẽ không đem lại kết quả ngoài tiếp tục phương hại quan hệ hợp tác song phương. Các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga vẫn tiếp tục nhưng không đạt được mục đích. Đóng băng hoàn toàn quan hệ hợp tác giữa Nga và EU đã không xảy ra như một số thế lực mong muốn. Hợp tác về một số vấn đề, chủ yếu ở cấp chuyên gia vẫn tiếp tục. 


Giới chức Pháp ngày 30/9 thông báo các máy bay chiến đấu của Pháp đã xuất kích từ tàu sân bay Charles de Gaulle để tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố Mossul, miền Bắc Iraq. Theo đó, ngay trong đợt đầu tiên đã có 8 máy bay chiến đấu đa năng Rafale xuất kích từ tàu Charles de Gaulle đang có mặt tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải. Đây là lần thứ 3, tàu sân bay này tham gia chiến dịch quân sự chống IS do Mỹ cầm đầu kể từ tháng 2/2015.


Ngày 30/9, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua hợp đồng trị giá 149 tỷ yen (tương đương 1,47 tỷ USD) với một công ty liên doanh nhằm xây dựng sân vận động quốc gia mới, địa điểm chính diễn ra sự kiện Đại hội thể thao Olympic và Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật (Paralympic) năm 2020 tại thủ đô Tokyo. Tại cuộc họp của chính phủ để thông qua thỏa thuận trên, đại diện Hội đồng Thể thao Nhật Bản cho biết dự án xây dựng sân vận động trên dự kiến khởi công vào tháng 12/2016 và hoàn thành vào cuối tháng 11/2019.

MỚI - NÓNG