Bản tin 20H: Nga - Ukraine đạt thỏa thuận về năng lượng

Từ trái sang phải: Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Belarus Lukashenko, Tổng thống Ukraine Poroshenko và Cao Ủy EU Ashton (Ảnh RIA)
Từ trái sang phải: Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Belarus Lukashenko, Tổng thống Ukraine Poroshenko và Cao Ủy EU Ashton (Ảnh RIA)
TPO - Trả lời họp báo sáng 27/8 sau cuộc gặp song phương tại Minsk, Belarus, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko về việc nối lại các cuộc đàm phán ba bên về năng lượng.

Chiều 27/8, Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu áp dụng tờ khai y tế đối với người từ Cộng hoà Dân chủ Congo nhập cảnh vào Việt Nam. Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện nay tại bốn quốc gia là Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria đang có dịch bệnh Ebola, số người mắc và bị tử vong vì bệnh này tiếp tục tăng nhanh.


Chiều 27/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức ra mắt tàu tuần tra và cứu hộ cứu nạn CN-09.BPQT (CN-09). Tàu tuần tra cứu hộ cứu nạn được khởi đóng năm 2012 tại thành phố Hải Phòng. Ngày 25/7 được nghiệm thu kỹ thuật và bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị sử dụng. Tàu CN-09 có chiều dài 30m, chiều rộng 6,7m, chiều cao mạn 3,6m, mớn nước 2m, lượng giãn nước tối đa 160 tấn, tám thủy thủ hoạt động nghiệp vụ. Vật liệu thân vỏ làm bằng thép cường độ cao.


Từ 28/8 đến hết ngày 15/10, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt (PC67, thuộc Công an Hà Nội) cùng các cơ quan chức năng sẽ chiến dịch tổng kiểm soát xe ôtô chở khách sẽ được thực hiện trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội. Theo đại diện của PC67, mục đích chính của đợt cao điểm là nhằm chủ động nắm tình hình, phát hiện, xử lý các vi phạm ngay tại bến, các điểm giao thông có đông người đón xe…


Theo kế hoạch, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 11 năm nay, huy động 1.500 tỷ đồng, tương đương 70,6 triệu USD. Trong vụ IPO này, Vietnam Airlines sẽ bán 5% cổ phần cho các nhà đầu tư. ngoài ra, Vietnam Airlines cũng đang đàm phán với một số nhà đầu tư chiến lược để bán thêm 20% cổ phần. Trong số các nhà đầu tư chiến lược tiềm năng này, có nhiều hơn một nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. (Xem chi tiết)


Các binh sỹ thuộc Sư đoàn dù 98 đóng tại miền Trung Liên bang Nga bị bắt giữ ở Dzerkalne của Ukraine, cách Donetsk khoảng 50km hôm nay được chuyển về trại tạm giam ở thủ đô Kiev, Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga sau đó cũng ra thông báo xác nhận các binh sĩ Nga bị Ukraine bắt giữ khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra biên giới và đã không có hành động kháng cự. (Xem chi tiết)


Nguồn tin quân đội Ukraine ngày 27/8 cho biết một lượng lớn gồm xe tăng và vũ khí hạng nặng từ Nga đang hướng tới thị trấn do chính phủ kiểm soát ở miền Đông nước láng giềng. Theo thông báo của quân đội Ukraine, một đoàn xe “gồm tới 100 chiếc” xe tăng, xe bọc thép và bệ phóng rocket được ghi nhận đang trên đường tới thị trấn Telmanove, nằm cách thủ phủ của quân ly khai Donetsk khoảng 80km, đồng thời chỉ cách biên giới Nga 20km. (Xem chi tiết)


Trả lời họp báo sáng 27/8 sau cuộc gặp song phương tại Minsk, Belarus, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko về việc nối lại các cuộc đàm phán ba bên về năng lượng. Thông tin này cũng đã được ông Poroshenko xác nhận và cho biết thêm cuộc đàm phán cấp bộ trưởng năng lượng giữa Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) sẽ diễn ra vào ngày 6/9.


Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk ngày 27/8 cho rằng nước này cần sự "giúp đỡ thiết thực" của NATO và mong muốn liên minh quân sự do Mỹ cầm đầu sẽ đưa ra những quyết định quan trọng về việc này tại hội nghị cấp cao của NATO, dự kiến diễn ra ở Xứ Wales vào tháng 9 tới. (Xem thêm)


Iran ngày 27/8 tuyên bố đã bắt đầu điều chỉnh thiết kế của lò phản ứng nước nặng Arak nhằm hạn chế sản lượng plutoni, vốn là căn nguyên của các mối quan ngại của Phương Tây liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran. Theo giới chức Iran, thiết kế của lò phản ứng này sẽ được điều chỉnh để sản xuất 1kg plutoni mỗi năm thay vì 8kg như kế hoạch ban đầu.


Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde vừa xác nhận bà đang bị điều tra vì cáo buộc “sơ suất” trong khi xử lý một vụ tham nhũng khi bà còn là Bộ trưởng Tài chính Pháp năm 2008. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một thẩm phán người Pháp điều tra vai trò của bà trong vụ tham nhũng hàng trăm triệu euro. Bà Lagarde đã phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời khẳng định sẽ không từ chức. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG