Bản tin 20H: Nga - Ukraine quay lại đàm phán khí đốt

Công nhân làm việc tại trạm khí đốt Uzhgorod, phía Tây Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Công nhân làm việc tại trạm khí đốt Uzhgorod, phía Tây Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 14/6, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuriy Prodan cho biết Nga đã sơ bộ đồng ý tham gia các cuộc thương lượng về vấn đề khí đốt do Liên minh châu Âu làm trung gian tại Kiev vào ngày 14/6. 

Lúc 11h15 ngày 14/6, trên quốc lộ 46 đoạn qua xã Hưng Đông, Nghệ An, chiếc xe chở 30 hành khách đi tham quan bất ngờ đâm vào nhà dân ven đường do tránh một chiếc xe máy. Vụ tai nạn khiến 3 nạn nhân bị thương, nhiều người hoảng loạn, chiếc xe nát bét phần đầu. (Xem chi tiết)


Theo thông tin vừa được Bộ Tài chính thông báo ngày 13/6, mức giá cơ sở của xăng RON 92 đã vượt giá bán 441 đồng/lít. Trên cơ sở chênh lệch này, lãnh đạo Bộ Tài chính cho phép doanh nghiệp tăng mức sử dụng quỹ bình ổn giá xăng, dầu với mặt hàng xăng RON 92 và dầu madut. Cụ thể, xăng RON 92 được nâng mức sử dụng quỹ từ 200 đồng/lít lên 420 đồng/lít. (Xem chi tiết)


Ông Tất Thành Cang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, vừa được HĐND TP HCM bầu chọn bổ sung làm Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 sáng nay 14/6. Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 77/83 phiếu, ông Tất Thành Cang đã trở thành Phó chủ tịch thứ 6 của UBND TP HCM. (Xem chi tiết)


Ước tính hằng năm, người Việt Nam mất 1,5 triệu lít máu và 15 tấn lương thực để nuôi giun, TS Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương cho biết tại lễ công bố chương trình “Tẩy giun cộng đồng 6116” tổ chức hôm nay (14/6) tại TPHCM. Theo Tổ chức Y thế Thế giới, từ 20 - 50% người Việt Nam tại các vùng khác nhau có thể bị nhiễm giun, trong đó đa phần là trẻ em. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa cho biết, trưa nay, 14/06, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Hagibis. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Đây là cơn bão số 1 hoạt động trên biển Đông trong năm 2014. (Xem chi tiết)


Từ ngày 9 đến 13-6, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc (New York) đã diễn ra hội nghị lần thứ 24 các quốc gia thành viên Công ước LHQ về Luật biển năm 1982 với 159/166 quốc gia thành viên Công ước tham dự. Đại sứ Lê Hoài Trung đã thông báo cho hội nghị diễn biến nghiêm trọng trên biển Đông thời gian gần đây do việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.


Ngày 14/6, lần thứ 4 trong vòng 3 tháng trở lại đây, Philippines đã trao công hàm phản đối Trung Quốc liên quan tới việc Bắc Kinh cải tạo bãi đá ngầm có tranh chấp McKeenan Reef (Đá Tư Nghĩa, Tây Môn Tiêu) thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông.


Sau Mosul, phiến quân Hồi giáo hôm 12/6 chiếm đóng thêm thành phố dầu mỏ Kirkuk, ngay khi quân đội Iraq rút lui sau cuộc giao tranh ác liệt. Mong muốn của phiến quân là lập nên một nhà nước Hồi giáo trên khu vực nam Syria và bắc Iraq, vẽ lại bản đồ khu vực. (Xem chi tiết)


Ngày 14/6, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuriy Prodan cho biết Nga đã sơ bộ đồng ý tham gia các cuộc thương lượng về vấn đề khí đốt do Liên minh châu Âu làm trung gian tại Kiev vào ngày 14/6 nhằm ngăn chặn việc ngừng cung cấp mặt hàng này. Cùng ngày, người phát ngôn của tập đoàn Gazprom của Nga Sergei Kupriyanov cũng cho biết nhà sản xuất khí đốt hàng đầu của Nga sẵn sàng đàm phán về khí đốt với Ukraine.


Tổng cộng 13 chiếc máy bay đột nhiên biến mất khỏi radar trong khoảng 25 phút trong 2 vụ việc ở Áo và các quốc gia láng giềng, cơ quan theo dõi an toàn chuyến bay của Áo cho biết và kêu gọi EU điều tra sự cố “chưa từng có” này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.