Bản tin 20H: Nga và Thổ Nhĩ Kỳ lập quỹ đầu tư chung

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: NDTV)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: NDTV)
TPO - Ngày 4/9, Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukaev cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nhất trí thành lập một quỹ đầu tư chung giữa hai nước. 

Trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 71 vụ, làm chết 33 người, bị thương 59 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 70 vụ, làm chết 32 người, bị thương 59 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn. Trong 3 ngày lễ, lực lượng CSGT toàn quốc đã tập trung xử lý 23.614 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, kho bạc nhà nước thu 9 tỷ 392 triệu đồng, tạm giữ 163 ô tô, 2.417 mô tô, tước 509 giấy phép lái xe. (Xem chi tiết)


Kết thúc dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng du khách đến với Sa Pa (Lào Cai) sụt giảm so với dịp này năm trước. Tại nhiều khách sạn, nhà nghỉ ở khu vực thị trấn Sa Pa, lượng khách đặt phòng chỉ đạt 60% số phòng mặc dù giá phòng không tăng. Việc sụt giảm lượng khách trong dịp nghỉ lễ này đã được lường trước. Thời tiết được dự báo mưa lạnh trong dịp này cùng với tác động của các cơn bão số 2 và 3 vừa qua ảnh hưởng không nhỏ tới tuyến quốc lộ 4D đoạn từ thành phố Lào Cai đi Sa Pa cũng là nguyên nhân làm giảm lượng du khách đến Sa Pa.


Vào khoảng 11 giờ 45 ngày 4/9, một vụ cháy đã xảy ra tại chợ nông sản Thủ Đức, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh khiến hàng trăm tiểu thương hoảng loạn bỏ chạy. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Thủ Đức đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường. Khoảng nửa tiếng sau, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không tổn thất về người, nhưng nhiều quầy hàng bị thiêu rụi hoàn toàn.


Ngày 4/9, lãnh đạo bệnh viện C Đà Nẵng cho biết: Vào khoảng 7h30 ngày 4/9, một nữ bệnh nhân rới từ tầng 8 xuống mái nhà tầng 3 của bệnh viện dẫn đến tử vong. Theo đó, vào thời gian trên, bà Trương T.T.M. (SN 1961, trú Trưng Nữ Vương, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) đang chữa trị tại bệnh viện bất ngờ rơi từ tầng 8 xuống tầng 3 của bệnh viện khiến người nhà và bệnh nhân cùng y bác sĩ của bệnh viện nhốn nháo. Nhận được tin, GĐ bệnh viện đã chỉ đạo cấp cứu nạn nhân, tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi. (Xem chi tiết)


Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ 2 đối tượng người Lào để điều tra mở rộng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đó là, Thạo Pó Hơ (SN 2001, trú tại huyện Viêng Xay)  và Tông Cú Xông (SN 1985, trú tại huyện Mường Són, cùng thuộc tỉnh Hủa Phăn, Lào). Hai đối tượng người Lào đã bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép 10 bánh heroin vượt biên từ Lào sang Việt Nam bán kiếm lời. (Xem chi tiết)


Truyền thông quốc tế ngày 3/9 đã dậy sóng với sự cố diễn ra trong lễ đón Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Hàng Châu, Trung Quốc dự Hội nghị Thượng đỉnh G20. Lễ đón tiếp không có thảm đỏ như thường lệ, Tổng thống Mỹ đã phải bước xuống máy bay từ cửa bụng vì không có cầu thang bắc lên cửa lên xuống máy bay như thường lệ. Các nhà báo cũng bị ngăn cản không bị gây khó dễ khi tác nghiệp lúc ông Obama bước xuống máy bay. Cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ là bà Susan Rice thậm chí còn bị quát vào mặt khi phàn nàn về việc nước chủ nhà Trung Quốc cản trở các phóng viên tác nghiệp.


Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 đang diễn ra ở Hàng Châu, Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mang một hộp kem lạnh tới tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai bên ngày càng nồng ấm. "Tôi đã hứa sẽ mang món quá này tới tặng ông, và đây là cả một hộp kem," ông Putin nói khi dự lễ tiếp đón tại Nhà khách Chính phủ ở Hàng Châu. Ông Tập đã cảm ơn ông Putin về món quà đặc biệt này và nói thêm rằng ông đã nhiều lần nếm hương vị kem Nga trong những chuyến thăm chính thức tới Moskva.


Thủ tướng Anh Theresa May hy vọng hai nước Nga và Anh sẽ có một cuộc đối thoại cởi mở bất chấp một số khác biệt vẫn còn tồn tại. Phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ở Hàng Châu, Trung Quốc, bà May nhấn mạnh mặc dù giữa hai nước sẽ vẫn tồn tại một số khác biệt, cùng với đó là nhiều vấn đề phức tạp và nghiêm trọng cần phải trao đổi, London hy vọng có thể cùng Moskva "đối thoại và xây dựng một mối quan hệ thẳng thắn và cởi mở".


Ngày 4/9, Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukaev cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nhất trí thành lập một quỹ đầu tư chung giữa hai nước. Quyết định này được đưa ra sau khi lãnh đạo hai nước có cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) ở thành phố Hàng Châu, miền Đông Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.