Bản tin 20H: Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nối lại công tác chống khủng bố

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Nguồn: Haberazim.com)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Nguồn: Haberazim.com)
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 1/7 đã có cuộc gặp bên lề cuộc họp của Hội đồng Ngoại trưởng các nước Tổ chức Hợp tác Kinh tế Biển Đen đang diễn ra ở thành phố Sochi, Liên bang Nga. 

Sau tang lễ phi hành đoàn CASA, Bộ Quốc phòng tiếp tục tìm kiếm thi thể quân nhân cuối cùng và tiến hành trục vớt máy bay Su 30. Báo cáo về hai vụ tai nạn máy bay Su 30MK2 và CASA 212 tại cuộc họp Chính phủ chiều 1/7, Trung tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, lực lượng tìm kiếm đã vớt được động cơ và 2 hộp đen của máy bay CASA 212. Vị trí máy bay Su 30 cũng đã được xác định và Bộ Quốc phòng sẽ khẩn trương trục vớt. 


Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi đầu tiên đã có 63 thí sinh vi phạm kỷ luật bị xử lý, trong đó 15 em bị khiển trách, 8 em bị cảnh cáo và 40 thí sinh bị đình chỉ thi. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn Toán là 860.603 em, trong đó có gần 853.000 em đến dự thi, đạt tỷ lệ 99,11%. Số thí sinh đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ là 663.310 em, trong đó có thơn 637.000 em đến dự thi, đạt tỷ lệ 99,36%.


Hoạt động thu phí không dừng sử dụng công nghệ RFID (ETC) trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được thử nghiệm từ hôm nay (1/7). Công nghệ ETC hoạt động theo một cơ chế đặc biệt, tiện ích hơn so với các hệ thống thu phí tự động không dừng khác. Cụ thể, sau khi đăng ký sử dụng hệ thống ETC, chủ phương tiện sẽ được cấp thẻ E-tag để dán trên kính xe và tài khoản giao thông ETC, khi tài khoản này được kích hoạt thì chủ phương tiện chỉ cần nạp thẻ điện thoại để trả phí tự động khi đi trên cao tốc.


Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu sở y tế 6 tỉnh, thành phố giám sát việc tạm dừng lưu thông 13 sản phẩm bổ sung của Coca Cola Việt Nam. Trong công văn ngày 1/7, gửi 6 sở y tế: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An và Khánh Hòa, Thanh tra Bộ Y tế đã yêu cầu các sở y tế trên tiến hành giám sát việc tạm dừng lưu thông 13 thực phẩm bổ sung của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Coca Cola Việt Nam. Các nhà máy này đều có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh nước đóng chai nhưng chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền cấp cho việc sản xuất thực phẩm bổ sung.


Nhiều người nghe thấy tiếng nổ phát ra tại khu vực nhà xe ở Đại học Quốc gia Hà Nội rồi ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt thiêu rụi 4 chiếc xe máy. Sự việc xảy ra vào khoảng 16h20 ngày 1/7, xảy ra vụ cháy tại khu vực nhà xe của Trung tâm phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội (Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội). Nhận được tin báo, 2 xe cứu hỏa thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 3 được huy động đến hiện trường dập lửa. Ít phút sau đám cháy được dập tắt và không thể lan rộng ra ngoài. (Xem chi tiết)


Chính phủ Bỉ ngày 1/7 ra lệnh tăng cường tuần tra quân sự tại các vị trí then chốt tại các thành phố tới ngày 2/8, đồng thời thông qua quyết định về việc toàn bộ cảnh sát sẽ được trang bị vũ khí từ ngày 1/9 tới. Theo đó, khoảng 1.800 quân nhân được trang bị vũ khí sẽ tiến hành tuần tra toàn bộ các địa điểm quan trọng của Bỉ, như các tòa nhà chính phủ, các công trình lớn, các trụ sở ngoại giao nước ngoài. Các cảnh sát Bỉ, vốn trước đây chỉ được sử dụng các loại súng bắn đạn hơi cay, sẽ được trang bị vũ khí để tự vệ.


Cảnh sát Kenya cho biết ít nhất 6 người thiệt mạng và một vài người khác bị thương ngày 1/7 sau khi nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab tấn công hai xe buýt tại tỉnh Mandera gần biên giới với Somalia. Vụ tấn công mới nhất này xảy ra sau khi giới chức Kenya yêu cầu những người không phải là dân địa phương sống ở Mandera không nên đi lại bằng xe buýt cho đến khi kết thúc tháng Ramadhan do những đe dọa về an ninh từ các tay súng Al-Shabaab.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 1/7 đã có cuộc gặp bên lề cuộc họp của Hội đồng Ngoại trưởng các nước Tổ chức Hợp tác Kinh tế Biển Đen đang diễn ra ở thành phố Sochi, Liên bang Nga. Tại cuộc gặp, hai Ngoại trưởng đã nhất trí khôi phục lại hoạt động của nhóm công tác về chống khủng bố. Nhóm này gồm đại diện Bộ Ngoại giao và các cơ quan mật vụ hai nước đã ngừng hoạt động 7 tháng nay sau vụ máy bay Su-24 của Nga bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ở khu vực biên giới Syria, khiến quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng trong nhiều tháng qua.


Chiếc máy bay IL-76 được mệnh danh là 'quả bom nước' chở theo 10 người vừa mất tích khi đang làm nhiệm vụ chữa cháy ở gần thành phố Irkutsk, Siberia của Nga. Chiếc máy bay bị mất liên lạc khi đang ở độ cao 3.000 mét. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga đã cử 100 nhân viên cứu hộ tìm kiếm máy bay. Chiếc máy bay mất liên lạc tại khu vực Kachug, thuộc Irkutsk, nơi khói từ vụ cháy rừng đang dày đặc. (Xem chi tiết)


Liên đoàn Điền kinh Quốc tế (IAAF) cho biết tới ngày 1/7 đã nhận được hơn 80 đơn của các vận động viên Nga muốn tham gia các cuộc thi đấu quốc tế với tư cách cá nhân, trong đó có Thế vận hội mùa Hè 2016 (Olympic 2016) ở Rio de Janeiro ở Brazil. IAAF cho biết cơ sở để các vận động viên này có thể tham gia thi đấu quốc tế là họ đã được kiểm tra theo các hệ thống chống doping bên ngoài nước Nga trong thời gian dài. IAAF đang xem xét các đơn xin thi đấu này và sẽ đưa ra quyết định. Hồi giữa tháng 6 vừa qua, IAAF quyết định không dỡ bỏ lệnh cấm thi đấu đối với các vận động viên điền kinh Nga được áp đặt sau những cáo buộc về việc nhiều vận động viên Nga sử dụng doping trong một chương trình do nhà nước bảo trợ.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.