Bản tin 20H: Ngáo đá đốt nhà, cụ bà may mắn thoát thân

Bản tin 20H: Ngáo đá đốt nhà, cụ bà may mắn thoát thân
TPO - Khoảng 16h ngày 24/1, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại số nhà 181 B, đường Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố Cà Mau. Theo nhiều người dân có mặt tại hiện trường, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do một đối tượng bị "ngáo đá" sau khi dùng ma túy đã tự đốt nhà. 

Chiều 24/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam, bà Catherine Wong​ đến chào xã giao. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Singapore, đồng thời mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ theo tư duy mới, sáng tạo và mang lại giá trị gia tăng cao, bắt kịp với những biến chuyển nhanh chóng của khoa học-công nghệ để cùng hỗ trợ nhau phát triển bền vững, thịnh vượng. 


Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội - cho biết, trong đêm giao thừa, thành phố sẽ trình chiếu pháo hoa nghệ thuật kéo dài khoảng 5 phút trên tất cả các mà hình Led tại các điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Thành phố sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Trung tâm quân Hà Đông, quận Tây Hồ, Thị xã Sơn Tây và trước cửa Sân vận động Mỹ Đình vào 20h ngày 27/1/2017. (Xem chi tiết)


Những ngày cận Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, hàng ngàn lượt người tới phi trường Nội Bài (Hà Nội) chờ đón thân nhân từ nước ngoài về khiến các sảnh của sân bay đều trong tình trạng quá tải. Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, năm 2016 sân bay có 139.700 lượt chuyến cất cánh với tổng sản lượng 20,6 triệu lượt khách (tăng 19,7%) và vận chuyển hơn 565.600 tấn hàng hóa, bưu kiện. Doanh thu đạt trên 4.600 tỷ đồng. Vị Phó Giám đốc cho biết, dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 bình quân mỗi ngày có khoảng 490-500 chuyến bay. Hai đợt cao điểm từ ngày 18-26/1 và đặc biệt sau kỳ nghỉ Tết lượng khách tăng đột biến từ ngày 2-12/2. (Xem chi tiết)


Mặc dù đã 27 Tết nhưng không khí tại chợ hoa Bến Bình Đông (quận 8 – TP.HCM) khá im ắng. Nằm ven kênh Tàu Hủ, chợ hoa bến Bình Đông được xem là chợ hoa trên sông lâu đời nhất Sài Gòn. Đây là nơi tập kết của phần lớn thuyền hoa ở các tỉnh miền Tây. Theo các tiểu thương, năm nay do ảnh hưởng thời tiết nên các mặt hàng hoa ở chợ không đa dạng. Số lượng hoa cúc, vạn thọ, mào gà, hoa giấy… thưa thớt và giá thành cao hơn so với năm ngoái. (Xem chi tiết)


Khoảng 2h hôm nay (24/1), tại km 1037, Quốc lộ 1A, thuộc tổ dân phố 4, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 thanh niên đi trên xe máy thương vong. Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện 3 thanh niên bị thương nặng nằm bên lề đường cạnh xe máy biển số 59-D2 – 21784. Ba nạn nhân được được xác định là anh Lê Văn Minh (38 tuổi, ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển xe máy theo hướng Nam – Bắc, chở  Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Xuân Tiến (đều ở huyện Lộc Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế). Vụ tai nạn làm anh Lê Văn Minh bị tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Xuân Tiến bị thương. Qua điều tra bước đầu, 3 thanh niên kể trên dùng xe máy vượt 1200 km từ TP.HCM về quê tỉnh Thừa Thiên Huế ăn Tết. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h ngày 24/1, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại số nhà 181 B, đường Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố Cà Mau.Theo nhiều người dân có mặt tại hiện trường, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do một đối tượng bị "ngáo đá" sau khi dùng ma túy đã tự đốt nhà. Đối tượng được xác định là T.D.K (SN 1987). K. mới về địa phương được 4 ngày thì xảy ra vụ việc. Đối tượng đã dùng một cuộn vải và tẩm xăng lấy từ xe máy rồi tự châm lửa đốt cháy căn nhà. Vào thời điểm ngọn lửa bùng phát, trong nhà có 4 người. Đối tượng còn dùng nhiều hung khí khống chế, ngăn không cho người nhà đến dập lửa. Khi không thể khống chế được đám cháy, mọi người trong gia đình đã nhanh chóng thoát thân, trong đó có bà T.T.S (gần 90 tuổi, bà ngoại của K.).


Chiều ngày 24/1, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên, khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 23/1, hai nhóm thanh niên khoảng chục người chơi billard tại 369/42 Lê Lợi (phường Hội Thương, TP. Pleiku). Trong khi chơi, giữa 2 nhóm đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, Phạm Đức Huy (SN 1986) bị đâm nhiều nhát, chết trên đường đi cấp cứu; Đỗ Trung Nguyên (SN 1982) nguy kịch vì vết đâm thấu phổi. (Xem chi tiết)


Phe đối lập Syria sẽ không ký tuyên bố chung của ba nước bảo trợ về kết quả đàm phán tại Astana (Kazakhstan). Đó là tuyên bố của đại diện chính thức đoàn đại biểu phe đối lập Yahya al-Aridi. Ông al-Aridi cho biết, tuyên bố chung sẽ không được ký mà sẽ chỉ được Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran công bố. Ông nhấn mạnh, cho đến giờ phe đối lập nghi ngờ kết quả của hòa đàm tại Astana, thậm chí cáo buộc ba nước bảo trợ chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà không nghĩ đến nhân dân Syria.

MỚI - NÓNG