Bản tin 20H: Ngày mai Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa

Bản tin 20H: Ngày mai Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa
TPO - Từ đêm 15/6, Bắc Bộ đón không khí lạnh từ phía Bắc, nén rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Container tông chết cô gái, kéo lê xe máy 30m. Khoảng 12h ngày 14/6, chị Nguyễn Hoàng Anh (20 tuổi ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) điều khiển xe máy mang biển số 52Y2-5435 đang ôm cua từ quốc lộ 1A đi đường tỉnh lộ 43. Lúc này, chiếc xe container BKS 57L-5163 do tài xế Đỗ Văn Thanh (32 tuổi quê Thanh Hoá) điều khiển chạy phía sau lao tới tông trúng. Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng xuống đường, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Một ngư dân bị mất tích khi đang làm việc trên biển Hải Phòng. Khoảng 10 giờ ngày 14/6, anh Phạm Văn Tuyến, 46 tuổi, nhà ở thôn Đoan Xá 1, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy đang làm việc tại khu vực bãi ngao cửa sông Văn Úc thuộc địa phận huyện Kiến Thụy và quận Đồ Sơn, đã bị mất tích. Đến 17 giờ cùng ngày (14/6), anh Phạm Văn Tuyến vẫn chưa được tìm thấy. Ông Phạm Hồng Cương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy cho biết, chính quyền đã nhận được thông tin và đã cử người tìm kiếm, đồng thời chia sẻ, động viên gia đình chị Hoàng Thị Lai.


129 tác phẩm giành Giải báo chí Quốc gia 2017. Phát biểu tại buổi họp báo công bố Giải thưởng Giải báo chí Quốc gia, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng BTC Giải Báo chí Quốc gia cho biết, Giải báo chí Quốc gia lần thứ 11 có sự tham gia của 1.637 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đến từ các liên chi hội trên toàn quốc. Hội đồng chung khảo đã quyết định chọn 129 tác phẩm vào vòng chung khảo. Trong số đó có 7 Giải A; 24 Giải B; 39 Giải C và 25 Giải khuyến khích. (Xem chi tiết)


Từ 15/6 Bắc Bộ đón không khí lạnh, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ đêm 15/6, Bắc Bộ đón không khí lạnh từ phía Bắc, nén rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông đến ngày 18/6. Khu vực miền Trung từ Đà Nẵng đến Phú Yên sẽ có nắng nóng.


Hôm nay, 14/6, hơn 190 thành viên đảng Dân chủ đã đâm đơn kiện Tổng thống Donald Trump lên tòa án liên bang vì hành động vi hiến: nhận những khoản thanh toán từ nước ngoài thông qua các doanh nghiệp của mình. Hành động này được cho là vi phạm “điều khoản thu nhập” của Hiến pháp Mỹ. “Điều khoản thu nhập” có nội dung cấm mọi quan chức chính phủ nhận quà hay lợi ích từ chính phủ nước ngoài nếu chưa được sự chấp thuận của Quốc hội. Bộ Tư pháp và Nhà Trắng hiện chưa bình luận về vụ kiện này, nhưng nhấn mạnh rằng việc kinh doanh của Tổng thống Trump không vi phạm Hiến pháp Mỹ. (Xem chi tiết)


Triều Tiên sẵn sàng đối thoại, hợp tác về nhân quyền. Yonhap dẫn tin từ hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, ngày 12/6, Ri Hung-sik, đại sứ nhân quyền của CHDCND Triều Tiên, đã gặp Catalina Devandas-Aguilar, chuyên gia cấp cao về nhân quyền của Liên Hợp Quốc, tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy nhân quyền. Tuy nhiên, KCNA cũng nhấn mạnh, Triều Tiên sẽ thẳng thắn bác bỏ bất kỳ cuộc tranh luận hoặc hợp tác nào về nhân quyền bị ảnh hưởng bởi những lời tuyên bố từ những người “đào tẩu” hoặc không được Bình Nhưỡng công nhận. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm nay bày tỏ thất vọng trước việc hai người em của ông đăng tuyên bố dài 6 trang đăng trên Facebook để nói về các vấn đề gia đình. “Tôi cực kỳ buồn trước những cáo buộc không may mà họ đã đưa ra. Hà Tinh (Phu nhân ông Lý Hiển Long – PV) và tôi bác bỏ những cáo buộc này, đặc biệt là cáo buộc vô lý rằng tôi có tham vọng chính trị với con trai mình”, Channel News Asia dẫn lời Thủ tướng Lý Hiển Long nói trong một tuyên bố do Văn phòng Thủ tướng đưa ra. Hai người em của Thủ tướng Lý Hiển Long là ông Lý Hiển Dương và TS Lý Vỹ Linh trước đó đăng tuyên bố mang tên: “Điều gì đã xảy ra với những giá trị của Lý Quang Diệu?”, trong đó nói rằng họ “mất lòng tin” vào anh trai mình. Họ cũng cho rằng Thủ tướng Lý và vợ dùng ảnh hưởng của mình để phục vụ “tham vọng chính trị đối với con trai Lý Hồng Nghị”. (Xem chi tiết)


Iraq đẩy lui một cuộc phản công quy mô lớn của các tay súng IS. Hãng Reuters dẫn lời một chỉ huy cảnh sát cho biết các lực lượng Iraq sáng 14/6 đã đẩy lui một cuộc phản công quy mô lớn của các tay súng nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có nhiều tên mang theo đai thuốc nổ tấn công liều chết, ở một quận phía Nam khu thành cổ của Mosul. Theo nguồn tin trên, hàng chục tay súng IS đã bị tiêu diệt trong chiến dịch đẩy lui những phiến quân này. Trong khi đó, IS khẳng định đã sát hại 40 cảnh sát Iraq ở phía Tây Mosul và phá hủy 8 xe quân sự.


Theo Reuters, ngày 14/6, Cơ quan An ninh Tình báo Phần Lan (SUPO) đã nâng mức cảnh báo an ninh tại nước này, đồng thời cho biết Helsinki đã biết về những âm mưu nghiêm trọng hơn liên quan đến khủng bố ở Phần Lan. Theo đánh giá về mối đe dọa được công bố hồi tháng 11/2015, nguy cơ tấn công của các tổ chức khủng bố ở mức thấp nhất.

MỚI - NÓNG