Bản tin 20H: Nghi đánh bom, Mỹ phá hủy một nồi áp suất

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Sáng 25/5 theo giờ Việt Nam, cảnh sát Mỹ thông báo đã phá hủy một chiếc nồi áp suất tìm thấy trong một chiếc xe khả nghi đỗ tại Khu thương mại quốc gia gần tòa nhà quốc hội ở thủ đô Washington. Chủ phương tiện ngay lập tức bị bắt giữ.

Bên lề kỳ họp Quốc hội sáng 25/5, ĐBQH Nguyễn Anh Sơn, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định, người đưa ra đề nghị Chính phủ phải có báo cáo Quốc hội về vấn đề biển Đông, nói: "Tôi đã đề nghị Quốc hội cần tỏ rõ thái độ về vấn đề biển Đông. Tuy nhiên chương trình hiện nay mới chỉ dừng lại ở buổi họp để các ĐBQH nghe báo cáo về tình hình biển Đông. Tôi hy vọng sẽ có đại biểu bấm nút đề nghị thảo luận". (Xem chi tiết)


Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Tài nguyên và Môi trường diễn ra chiều 25/5, ông Hoàng Văn Bảy, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí liên quan đến dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai". Cục trưởng Quản lý tài nguyên nước khẳng định quyền quyết định dự án lấp sông Đồng Nai là của Thủ tướng Chính phủ và phải tiếp tục dừng dự án này trong khi Thủ tướng đang xem xét.


Lúc 16 giờ ngày 25/5, hơn 50 công nhân Công ty TNHH Asia Garment Manufacturer Việt Nam và Công ty Nestlé (cả hai cùng đóng tại khu công nghiệp Amata, Đồng Nai) đã bị các triệu chứng co giật thần kinh, suy hô hấp, khó thở, buồn nôn. Những công nhân này đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, nghi bị ngộ độc thần kinh do hít phải khí NH3.


Sáng 25/5, Bộ Giao thông Vận tải và nhà đầu tư - Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 đã khánh thành và đưa vào sử dụng 27km đầu tiên trong Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A (thuộc thành phần 2), đoạn qua Quảng Nam. Dự án nâng cấp Quốc lộ 1A (thành phần 2) đoạn qua Quảng Nam bắt đầu từ km 987 (huyện Phú Ninh) đến km 1027 (huyện Núi Thành) có tổng vốn đầu tư trên 1.625 tỷ đồng.


Một người phát ngôn thuộc Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) - cơ quan thu mua lúa gạo quốc gia - ngày 25/5 đã mời Việt Nam, Thái Lan và Campuchia vào ngày 5/6 tới tham gia đấu thầu cung cấp 250.000 tấn gạo cho nước này. Hiện Manila đang tìm kiếm sự chào bán từ chính phủ ba nước láng giềng trên về việc cung cấp gạo 25% tấm để tăng dự trữ ngay trước thềm mùa vụ thất thu.


Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay, 25/5, tuyên bố việc Mỹ điều động các máy bay tuần thám P-8A bay gần các bãi ngầm, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, mà Trung Quốc đang tiến hành cải tạo trái phép “là hành động mang tính khiêu khích”. Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa các máy bay tuần thám tới khu vực Biển Đông. (Xem chi tiết)


Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 25/5 tuyên bố các máy bay của quân đội và máy bay thương mại nước này vẫn sẽ bay qua vùng trời phía trên các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông, bất chấp cảnh báo từ Bắc Kinh. Tuần trước, quân đội Trung Quốc đã ngang ngược xua đuổi một chiếc P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ khi chiếc máy bay do thám này bay qua vùng trời phía trên các bãi đá chìm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc xây dựng trái phép.


Sáng 25/5 theo giờ Việt Nam, cảnh sát Mỹ thông báo đã phá hủy một chiếc nồi áp suất tìm thấy trong một chiếc xe khả nghi đỗ tại Khu thương mại quốc gia gần tòa nhà quốc hội ở thủ đô Washington. Đội tuần tra phát hiện chiếc xe bỏ không đỗ trên một con phố ở khu phía Tây nhà quốc hội vào lúc 5 giờ chiều 24/5 (giờ địa phương). Điều tra thêm, cảnh sát đã phát hiện trong xe có mùi xăng và một nồi áp suất. Chủ phương tiện ngay lập tức bị bắt giữ.


Ngày 24/5, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết nhóm đàm phán của Tehran đã chấp thuận cho các nhà thanh tra quốc tế "tiếp cận có sự giám sát" đối với các cơ sở quân sự của nước này trong khuôn khổ một thỏa thuận hạt nhân tương lai. Những phát biểu trên được cho là trái ngược với tuyên bố của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei ngày 20/5 khẳng định Tehran sẽ không chấp nhận việc nước ngoài thanh tra bất cứ cơ sở quân sự nào của nước này trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân.


Ngày 24/5, Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra đảo chính chống lại chính phủ các quốc gia Nam Mỹ. Phát biểu nhân ngày Quốc khánh, ông Correa khẳng định có những thế lực và âm mưu phá hoại công cuộc cách mạng ở Ecuador và Nam Mỹ. Nhà lãnh đạo Ecuador không loại trừ khả năng xảy ra đảo chính, kể các các cuộc đảo chính theo phương thức truyền thống.

MỚI - NÓNG