Bản tin 20H: Ngoại trưởng Anh hủy thăm Nga sau vụ Syria

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters.
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters.
TPO - Ngoại trưởng Anh Boris Johnson hủy thăm Nga chỉ vài giờ trước khi ông bắt đầu khởi hành tới Moscow theo kế hoạch. Bộ Ngoại giao Anh hôm nay thông báo Ngoại trưởng Boris Johnson sẽ không thăm Nga, liên quan đến việc Mỹ đơn phương không kích một căn cứ không quân Syria ngày 7/4. 

Chiều 8/4, người đàn ông quốc tịch nước ngoài rơi từ tầng 5 một khách sạn nằm ở trung tâm Sài Gòn xuống đất. Nhân chứng cho biết, khoảng 13h40 chiều 8/4, họ thấy một người đàn ông ngoại quốc khoảng 40 tuổi (chưa xác định quốc tịch) leo ra lan can tầng 5 của một khách sạn trên đường Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM. Người dân chưa hiểu chuyện gì thì người này rơi từ trên cao xuống đất. Mọi người chạy đến kiểm tra thấy nạn nhân bị đa chấn thương, hai chân dập nát nên hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Khoảng 12 giờ ngày 8/4, một bé trai 12 tuổi đã tử vong do đuối nước tại một đập nước thuộc phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là bé Nguyễn Trung Trực, trú tại Bình Dương. Vào thời điểm trên, Trực cùng bạn ra đập nước tại khu vực thuộc khu phố 3, phường Phú Tân để chơi. Tại đây, Trực nhảy xuống tắm, còn các bạn ngồi trên bờ. Sau khi tắm được một lúc, bất ngờ Trực vùng vẫy rồi chìm dưới nước. Ngay sau đó, người dân xuống cứu Trực nhưng em đã tử vong.


Hồi 11h ngày 8.4, hoạt động thi công công trình thuộc Dự án khu nhà ở Học viện Tư pháp (số 25 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) đã xảy tai nạn lao động làm một công nhân tử vong. Cụ thể, khi đang thi công tại một căn hộ liền kề thuộc Dự án khu nhà ở Học viện Tư pháp (công ty CP Tập đoàn Hà Đô và Học viện tư pháp làm chủ đầu tư), một nam công nhân đã bị rơi từ tầng 3 xuống đất. Ngay sau đó, người này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải nhưng không qua khỏi.


Anh Trịnh Xuân Cường, 39 tuổi, xuất khẩu lao động tại Malaysia bị cảm đột ngột dẫn đến tử vong vào đêm 7/4. Cảnh sát Malaysia đã làm các thủ tục cần thiết và phân loại đây là trường hợp cái chết đột ngột. Hiện thi thể anh đang quản tại Bệnh viện Seberang Jaya bang Penang để chờ làm các thủ tục đưa thi thể về nước. Anh Cường quê ở thôn Đại Đình, xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, sang Malaysia lao động được hơn 5 năm.


Ngoại trưởng Anh Boris Johnson hủy thăm Nga chỉ vài giờ trước khi ông bắt đầu khởi hành tới Moscow theo kế hoạch. Bộ Ngoại giao Anh hôm nay thông báo Ngoại trưởng Boris Johnson sẽ không thăm Nga, liên quan đến việc Mỹ đơn phương không kích một căn cứ không quân Syria ngày 7/4. Quyết định được đưa ra sau khi ông tham vấn với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson về cách ứng phó với diễn biến mới.


Ngày 6/4, Chính phủ Cuba đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ cuộc tấn công đơn phương bằng tên lửa của Mỹ vào căn cứ không quân Shayrat của Syria, với lý do chính quốc gia Hồi giáo này đã sử dụng vũ khí hóa học chống thường dân. Phát biểu được tường thuật trên truyền hình nhà nước của Thứ trưởng Ngoại giao Rogelio Sierra Díaz khẳng định đây là hành động sử dụng sức mạnh bất hợp pháp và là một sự vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và Luật pháp quốc tế, tấn công một Nhà nước có chủ quyền, đồng thời làm trầm trọng thêm cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này, cản trở việc đạt một giải pháp thông qua thương lượng.


Ngày 7/4, Mỹ đã bắn 59 quả tên lửa Tomahawk, với tổng trị giá khoảng 90 triệu USD, vào căn cứ không quân Shayrat tại Syria. Trả lời Sputnik, chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin giải thích lý do các hệ thống phòng không đã thất bại trong việc đánh chặn tên lửa Mỹ. Theo ông Kashin, với số lượng tên lửa hành trình lớn như vậy, những phương tiện phòng không mà Nga và Syria sở hữu tại khu vực không thể bảo vệ căn cứ Shayrat. Khoảng cách từ nơi đặt các tổ hợp tên lửa phòng không S-300VM và S-400 của Nga tại hai căn cứ Tartus và Hmeymim đến căn cứ Shayrat là khá lớn, gần 100km. Trong khi đó, tầm bắn tới các tên lửa hành trình bay thấp bị hạn chế ở mức vài chục km. 


Truyền thông Thụy Điển dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết đã phát hiện chất nổ trong chiếc xe tải gây ra vụ tấn công hôm 7/4 tại thủ đô Stockholm. Đài truyền hình SVT dẫn một số nguồn tin cảnh sát nêu rõ: "Một chiếc túi chứa chất nổ được tìm thấy trong chiếc xe tải gây ra vụ tấn công khủng bố ở Stockholm". Chiều 7/4, một chiếc xe tải bị đánh cắp đã lao vào đám đông trên một tuyến phố đi bộ đông đúc ở thủ đô Stockholm, khiến ít nhất bốn người thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng.


Một chiến hạm được trang bị tên lửa hành trình của Nga đang trên tới Địa Trung Hải một ngày sau khi Mỹ tiến hành cuộc tấn công trực tiếp vào căn cứ quân sự Syria. Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, chiến hạm Admiral Grigorovich sẽ cập bến một căn cứ hậu cần tại Tartus, Syria. Cơ quan thông tấn TASS của Chính phủ Nga dẫn nguồn tin quân sự giấu tên cho biết, chiến hạm Admiral Grigorovich xuất phát tại Cảng Novorossi trên Biển Đen. Theo TASS, sự hiện diện của chiến hạm này phụ thuộc vào tình hình trong khu vực, nhưng dự kiến sẽ ở lại Syria trong 1 tháng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...