Bản tin 20H: Nguyên nhân không quân Nga ném trúng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Không quân Nga không kích một căn cứ của IS gần Raqqa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Không quân Nga không kích một căn cứ của IS gần Raqqa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Nguyên nhân xảy ra vụ Không quân Nga ném bom trúng vào quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria làm 3 binh sĩ nước này thiệt mạng hôm 9/2 có thể là do phía Thổ Nhĩ Kỳ đã di chuyển vào đúng điểm được chọn để ném bom mà không thông báo. 

Ngày 10/2, Bộ Công Thương cho biết, số tài sản hơn 1 triệu cổ phiếu Điện Quang, có giá trị thị trường 100 tỷ đồng, đã được bà Hồ Thị Kim Thoa báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền trước khi có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng. Trong quá trình công tác tại Bộ của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, Bộ Công Thương đã chỉ đạo bà Thoa thực hiện đúng quy định về quản lý cán bộ và kê khai tài sản. Trong các bản kê khai tài sản hàng năm, Thứ trưởng Thoa đều kê khai số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang. (Xem chi tiết)


Đại tá Đào Vịnh Thắng (Trưởng phòng CSGT Hà Nội) vừa đề xuất rút ngắn thời hạn bằng lái xe ôtô từ 10 năm xuống còn 5 năm, đồng thời hàng năm kiểm tra sức khỏe của tài xế "để nắm được thông tin". Về đề xuất trên, Thiếu tướng Trần Thế Quân - Phó cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) cho rằng, mọi kiến nghị nhằm giảm tai nạn, ùn tắc giao thông đều có mục đích tốt. Tuy nhiên, việc rút ngắn thời hạn bằng lái cũng không có gì mới vì "trước đây đã bàn cãi rất nhiều, từ 3 năm rồi đến 5 năm và mốc 10 năm hiện nay", việc rút ngắn thời hạn bằng lái sẽ khiến người dân phải làm thêm nhiều thủ tục, gây phiền hà, thậm chí tốn kém và bức xúc trong xã hội. (Xem chi tiết)


Tối 10/2, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết đã xác định được tài xế điều khiển ô tô biển xanh 29A-016.46 lấn làn buýt nhanh BRT. Người này là Nguyễn Văn Hán (SN 1957, trú quận Ba Đình, Hà Nội), hiện là lái xe của Cục Thuế Hà Nội. Làm việc với cảnh sát, ông Hán thừa nhận, sáng 7/2 ông điều khiển xe đi vào phần đường ưu tiên dành cho buýt nhanh trên đường Giảng Võ hướng về Lê Văn Lương. Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cũng cho biết đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX hạng B2 thời gian 2 tháng kể từ ngày 10/02 đến hết ngày 10/4. (Xem chi tiết)


Sáng 10/2, Ban giám hiệu trường mầm non Thanh Xuân Nam, thành phố Thanh Hóa đã có quyết định đình chỉ giảng dạy đối với cô giáo Ngô Thị Thùy Linh (SN 1989, giáo viên của nhà trường) để chờ kết luận của cơ quan chức năng. Theo tường trình của cô giáo Ngô Thị Thùy Linh (trú tại số 133 Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) vào khoảng 16h ngày 9/2, do nóng giận cô đã dùng đũa đánh vào 2 bên đùi bé Phạm Thu Phương (SN 2014) 7 cái tại khu vệ sinh trong lớp học. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h45 hôm nay (10/2), người dân tại đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao (Nghệ An) tá hỏa phát hiện khói bốc nghi ngút từ hiệu thuốc số 28 của gia đình chị Lê Thị Lài. Thời điểm trên, chị Lài cùng 2 con nhỏ, 2 cụ già đang nghỉ trưa ở tầng 2 căn nhà. Trong khi đó, cửa chính bị khóa kín nên người dân không thể tiếp cận hiện trường. Lực lượng cứu hộ đã dùng thang để lên tầng 2 ứng cứu 5 người trong gia đình. Sau khi phá được cửa chính, lực lượng PCCC đã nhanh chóng dập tắt được ngọn lửa. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h40 ngày 10/2, một người đàn ông bất ngờ nhảy xuống hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bất chấp trời rét căm căm. Khi bơi được khoảng 30m, người này chìm nghỉm. Chứng kiến sự việc, ba người dân đã lao xuống hồ giải cứu nạn nhân. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để cấp cứu nạn nhân, giải tán đám đông hiếu kỳ. Nạn nhân được đưa lên xe cứu thương cho các bác sĩ chăm sóc. Điều đáng buồn là một trong 3 người xuống hồ cứu nạn nhân, đã bị mất tài sản gồm ví và điện thoại. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h hôm nay (10/2) tại khu vực đường tàu hỏa trước bệnh viện Bạch Mai (Đống Đa, Hà Nội), một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi vào khu vực đường tàu hỏa. Trong lúc mải nghe điện thoại, người này bị tàu hoả tông phải. Vụ việc khiến nạn nhân bị thương ở đầu phải nhập viện cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Vụ tai nạn khiến đoàn tàu phải dừng lại hơn 20 phút. (Xem chi tiết)


Chiều 10/2, lãnh đạo Công an huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng xác nhận trên địa bàn huyện xảy ra trường hợp một cháu bé hơn hai tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắcxin “5 trong 1” một ngày. Trước yêu cầu của gia đình, Công an huyện, ngành y tế Sóc Trăng đã trưng cầu giám định và đoàn bác sỹ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã về giải phẫu làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu bé. Sau khi giải phẫu tử thi, Đoàn khám nghiệm phát hiện bé bị nhồi máu phổi nên nhận định ban đầu có thể bé bị tử vong do bệnh lý.


Cảnh sát Trung Quốc vừa giải cứu 32 phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc và bắt giữ 75 đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ bằng cách rủ họ đi du lịch hoặc lừa tìm việc làm giúp. Cảnh sát tỉnh Vân Nam cho biết, đường dây này vừa bị triệt phá trong một chiến dịch thực hiện ở vùng nông thôn nghèo khó của tỉnh này. Các nạn nhân bị giữ trong nhiều gia đình ở Vân Nam, tỉnh giáp biên giới Việt Nam, ở các khu vực đồi núi xa xôi trước khi bị bán đi làm vợ cho nông dân ở 6 tỉnh miền trung và đông Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Truyền thông Nga dẫn nguồn giấu tên cho biết nguyên nhân xảy ra vụ Không quân Nga ném bom trúng vào quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria làm 3 binh sĩ nước này thiệt mạng hôm 9/2 có thể là do phía Thổ Nhĩ Kỳ đã di chuyển vào đúng điểm được chọn để ném bom mà không thông báo. Theo tin trên tờ Kommersant của Nga, tất cả các vị trí để ném bom đều đã được thống nhất trước giữa Bộ Tổng tham mưu và chỉ huy đơn vị không quân hai nước. Chuyến bay hôm 9/2 của Không quân Nga được thực hiện theo lịch trình, máy bay Nga cất cánh từ căn cứ Hmeimim, nhận diện mục tiêu ở tỉnh Al-Bab và ném bom vào đúng vị trí, tuy có “sai lệch không đáng kể”.

MỚI - NÓNG