Bản tin 20H: Nhật Bản thừa nhận 1 con tin đã bị IS hành quyết

Hình ảnh trong đoạn video ghi lại cảnh con tin Kenji Goto cầm bức ảnh thi thể của con tin Haruna Yukawa đã bị hành quyết.
Hình ảnh trong đoạn video ghi lại cảnh con tin Kenji Goto cầm bức ảnh thi thể của con tin Haruna Yukawa đã bị hành quyết.
TPO - Sáng 25/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng đoạn video ghi lại cảnh con tin Nhật Kenji Goto cầm bức ảnh thi thể con tin Haruna Yukawa đã bị hành quyết có “có độ tin cậy cao”. Một quan chức chính phủ đã xác nhận tính xác thực của đoạn video này do nó được gửi cho vợ phóng viên Kenji qua thư điện tử tối 24/1.

Tính đến 18h ngày 25/1, chương trình Chủ Nhật Đỏ 2015 đã tiếp nhận tổng cộng 9.389 đơn vị máu. Chương trình sẽ còn tiếp tục tới ngày 4/2/2015. Tại Đắk Lắk lúc 16h54 hôm nay, lượng máu tiếp nhận trong ngày 25/1 tại trường Đại học Tây Nguyên là 913 đơn vị máu, vượt xa số đăng ký ban đầu tại điểm này  (700 đơn vị máu). Chương trình Chủ nhật Đỏ tại Phú Thọ đã tiếp nhận 875 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đề ra ban đầu 375 đơn vị máu. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 24/1 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) khiến 9 người chết và 5 người bị thương nặng. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vào thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, lái xe khách đã ngủ gật chứ không phải nguyên nhân chính do nổ lốp xe như một số thông tin trước đó. Khi xảy ra tai nạn, máu của cả 2 lái xe đều không có nồng độ cồn. (Xem chi tiết)


Theo Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa, 3 nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh hôm qua đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe có tiến triển tốt lên, trong khi đó có 1 trường hợp bị thương rất nặng là anh Nguyễn Đình Kháng, tiên lượng rất xấu. Chiều tối 24/1, bệnh viện đã tiếp nhận 4 bệnh nhân bị đa chấn thương trong vụ tai nạn. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, vào hồi 12 giờ 45 phút ngày 24/01, tại khu vực bản Áng 2, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án 021A, bắt một đối tượng sử dụng vũ khí nóng vận chuyển trái phép heroin. Tang vật thu giữ gồm 5 bánh heroin, 1 quả lựu đạn, 1 súng ngắn k59, 7 viên đạn và 1 điện thoại di động.


Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 25/1, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trong khuôn viên của Viện nghiên cứu khoa học Tây Nguyên (gần ngã ba Tùng Lâm, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng). Sau khoảng ba giờ đồng hồ, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ rừng thông phía dưới khu tham quan của Bảo tàng sinh học (thuộc Viện nghiên cứu khoa học Tây Nguyên), cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 7km.


Khoảng 3 giờ sáng 25/1, nhiều người dân hốt hoảng khi thấy căn nhà của ông Nguyễn Văn Tòng (SN 1919, ngụ Khu phố 2, Phường 3, Thị xã Gò công, tỉnh Tiền Giang) bốc cháy. Người dân địa phương khẩn trương tham gia chữa cháy và trình báo cơ quan chức năng. Chỉ một thời gian ngắn, ngọn lửa đã được dập tắt và không cháy lan sang khu dân cư. Sau khi mở được cửa, cơ quan chức năng phát hiện ông Nguyễn Văn Tòng đã tử vong trong nhà. Ông Tòng bị tai nạn nên đi lại bằng xe lăn và sống cùng vợ con. (Xem chi tiết)


Trước thực trạng xung đột quân sự phía Đông Ukraine leo thang, Tổng thống Petro Poroshenko kêu gọi nhóm “bộ tứ” Mỹ, Liên minh châu Âu, Nga và Ukraine tổ chức cuộc đàm phán khẩn cấp theo “định dạng Geneva”. Trước đó, vào sáng qua 24/1, thành phố cảng Mariupol đã hứng chịu cuộc pháo kích nặng nề. 30 dân thường đã thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, 86 người khác bị thương phải phải nhập viện. Đến thời điểm này, chính quyền Kiev cũng như lực lượng ly khai đều phủ nhận sự liên quan tới thảm kịch này, và liên tục đổ lỗi cho nhau. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 25/1 cho biết, chính quyền nước này đã bắt giữ bốn người đàn ông ở khu vực Ceuta bị nghi ngờ là thành viên của một mạng lưới Hồi giáo cực đoan có thể đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công Tây Ban Nha. Các nghi phạm đã dùng mạng internet để thực hiện chiến dịch tuyên truyền trên các diễn đàn thánh chiến mang danh Nhà nước Hồi giáo, tuyển người chiến đấu ở Syria và Iraq, cùng với việc thực hiện nhiều cuộc tấn công ở các nước phương Tây.


Sáng 25/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng đoạn video ghi lại cảnh con tin Nhật Kenji Goto cầm bức ảnh thi thể con tin Haruna Yukawa đã bị hành quyết có “có độ tin cậy cao”. Một quan chức chính phủ đã xác nhận tính xác thực của đoạn video này do nó được gửi cho vợ phóng viên Kenji qua thư điện tử tối 24/1.


Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ngày 25/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Barack Obama đang ở thăm Ấn Độ đã có cuộc điện đàm sau khi một con tin người Nhật được cho là bị nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chặt đầu. Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Abe nhiều khả năng đã yêu cầu Tổng thống Obama hợp tác trong nỗ lực của Tokyo nhằm giải quyết vụ khủng hoảng con tin.

MỚI - NÓNG