Bản tin 20H: Nhật - Philippines bắt tay giải quyết tranh chấp với Trung Quốc

Tổng thống Aquio và Thủ tướng Abe trong cuộc hội đàm tại Tokyo.
Tổng thống Aquio và Thủ tướng Abe trong cuộc hội đàm tại Tokyo.
TPO - Nhật Bản và Philippines hôm nay đã cùng nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc dùng luật pháp để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, trong bối cảnh hai nước đều vướng vào các tranh chấp biển đảo riêng rẽ với Trung Quốc. Tokyo và Manila, vốn là những địch thủ thời Thế chiến 2, đã xích lại gần nhau trong những năm gần đây khi hai nước đối phó với các tranh chấp lãnh thổ riêng rẽ với Trung Quốc.

Ngày 24/6, ông Nguyễn Bá Bính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã bắt giữ và khởi tố 4 đối tượng trong đường dây làm giả thẻ cào nạp tiền của MobiFone với số lượng lớn.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định truy nã 1 đối tượng (đang bỏ trốn). Trung tâm thông tin di động khu vực 5 MobiFone vừa phát hiện, 24.900 thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng được xác định không phải do MobiFone cung cấp trên thị trường. (Xem chi tiết)


Ngày 22/6, UBND Quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành bầu cử bổ sung đại biểu HĐND quận và phường nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tại đơn vị bầu cử số 6 phường Phúc Diễn, cử tri bỏ phiếu để bầu ra hai đại biểu HĐND quận trong số 4 người ứng cử. Ứng cử đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tại đơn vị bầu cử số 6, anh nông dân Nguyễn Văn Đào cho rằng khó có cơ trúng cử, song anh vẫn tự hào vì được người dân tín nhiệm.  (Xem chi tiết)


Ông Lê Minh Khái, Phó Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu được bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016. Trước đó, ông Khái giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông Lê Minh Khái, sinh năm 1964, quê ở xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu), trình độ thạc sỹ kinh tế, cử nhân chính trị. (Xem chi tiết)


Tin từ Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết, vừa bắt tạm giam Sùng Thị Ca (39 tuổi, trú xã Ea Đăh) về hành vi mua bán chất ma túy. Điều đáng nói, bà Ca là đại biểu hội đồng nhân xã Ea Đăh khóa 2 nhiệm kỳ 2011-2016.

Trước đó, vào chiều tối ngày 11/6, trong lúc Sùng Thị Ca đang thực hiện hành vi mua bán ma túy với Cao Quý Duy thì bị Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Krông Năng ập tới bắt quả tang. (Xem chi tiết)


Một cụ ông người Mỹ gốc Việt hôm qua trút hơi thở cuối cùng vì bị bỏng nặng, sau khi tự thiêu để phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam.

Ông Hoàng Thu, 71 tuổi, tắt thở vào sáng sớm qua, sau gần ba ngày được điều trị bỏng, kênh truyền hình địa phương WTXL dẫn lời cảnh sát hạt Manatee, bang Florida, cho biết. Trước đó, ngày 20/6, ông Thu tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu.


Nhật Bản và Philippines hôm nay đã cùng nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc dùng luật pháp để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, trong bối cảnh hai nước đều vướng vào các tranh chấp biển đảo riêng rẽ với Trung Quốc. Tokyo và Manila, vốn là những địch thủ thời Thế chiến 2, đã xích lại gần nhau trong những năm gần đây khi hai nước đối phó với các tranh chấp lãnh thổ riêng rẽ với Trung Quốc.


Một báo cáo mới đây cho thấy, Tình báo Mỹ và Anh đã được cảnh báo trước về tình hình nổi dậy tại Iraq nhiều tháng trước khi quân nổi dậy đánh chiếm Iraq nhưng họ đều phớt lờ. Một báo cáo mới của hãng tin Reuters cho thấy toàn bộ biên giới phía tây Iraq bao gồm biên giới với Syria và Jordan hiện “nằm ngoài quyền kiểm soát của chính phủ Iraq”. (Xem chi tiết)


Chính quyền Mỹ cho biết đã tiến hành một chiến dịch truy quét tội phạm trên 100 thành phố và giải cứu 168 trẻ em khỏi những đường dây bán dâm. Khoảng 281 tên ma cô bị bắt trong Chiến dịch Khắp Quốc gia kéo dài một tuần, AFP dẫn lời Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), ông James Comey, cho biết. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, bà Leslie Caldwell, cho biết những tên tội phạm buôn trẻ em để bán dâm đã tạo ra một cơn ác mộng cho các nạn nhân ở Mỹ.


Theo Telegraph một kẻ đánh bom tự sát đã cho nổ tung chiếc xe của mình ở miền nam Beirut, Lebanon đêm 23/6 gần một trạm kiểm soát an ninh và một quán café khiến 19 người đang xem World Cup bị thương.

Vụ đánh bom xảy ra tại một quận chủ yếu là người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống ở miền nam Beirut. Đây cũng là nơi sinh sống của những người ủng hộ nhóm Shiite Amal, một đồng minh của khủng bố Hezbollah.

MỚI - NÓNG