Bản tin 20H: Nhật phủ nhận con tin đã bị IS hành quyết

Hai con tin của Nhật Bản bị IS bắt giữ. Ảnh: AP
Hai con tin của Nhật Bản bị IS bắt giữ. Ảnh: AP
TPO - Đúng thời hạn chót 72 giờ bắt cóc con tin Nhật Bản lúc 2h50 phút chiều 23/1 giờ Nhật Bản, trên trang web của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã đăng tải một thông điệp với nội dung: “Đã thực hiện những việc cần làm”. Bộ Ngoại giao Nhật Bản khẳng định rằng đó chỉ là thông tin của những kẻ ủng hộ IS chứ không phải thông tin đúng sự thật.

Ngày 23/1, ông Đoàn Quốc Khởi, Phó GĐ Sở tài chính Cà Mau cho biết, vừa kiểm tra và phát hiện nhiều doanh nghiệp vận tải lớn như Phương Trang, Mai Linh, Tuấn Hưng… chưa thực hiện giảm giá cước theo đà giảm giá xăng dầu. Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị các doanh nghiệp kê khai giảm giá gửi về Sở tài chính chậm nhất vào ngày 27/1, sau đó sẽ xử phạt theo quy định. (Xem chi tiết)


TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo tầm cao tại khu vực bãi giữa sông Hồng và gần cầu Nhật Tân bằng nguồn kinh phí xã hội hóa vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Như vậy trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, trong 30 điểm bắn pháo hoa truyền thống, Hà Nội sẽ có 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), hồ Văn Quán (quận Hà Đông), sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) và khu vực cầu Nhật Tân.


Khoảng 5 giờ sáng 23/1, Đội phòng chống buôn lậu PC46 Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan Chi cục thương mại Lao Bảo phát hiện vụ buôn lậu trị giá trên 200 triệu đồng. Qua quá trình mật phục, lực lượng chức năng phát hiện 5 đối tượng dùng xe môtô không gắn biển kiểm soát đang chở một lượng hàng lậu lớn lưu thông dọc Quốc lộ 9. Khi yêu cầu dừng lại kiểm tra, 5 đối tượng trên quay đầu bỏ chạy và vứt hàng vào vệ đường và bỏ chạy vào rừng.


Ngày 23/1, bệnh nhân Ngô Hùng Phương (32 tuổi, ngụ huyên Tân Phú, Đồng Nai) đã tỉnh táo, sức khoẻ dần hồi phục sau hơn một tuần điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, Đồng Nai. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho biết, ngày 15/1, bệnh nhân Phương nhập viện trong tình trạng toàn thân phù nề, nhiễm độc nặng do loài ong khoái chích hơn 300 mũi vào cơ thể. Bệnh nhân Ngô Hùng Phương cho biết, trong khi phát rẫy, anh bị một đàn ong bay tới tấn công, chích vào toàn thân, khiến anh ngất xỉu tại chỗ.


Chiều 22/1, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp nhận bé Lê Vũ Q. (1 tuổi, ngụ phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) trong tình trạng đã ngưng tim, ngưng thở, giãn đồng tử. Sau khi được các bác sĩ cấp cứu khẩn cấp, đến thời điểm này, bệnh nhi vẫn ở trong trạng thái nguy kịch, phải thở bằng máy, não bị tổn thương nặng nề. Bé nuốt phải phím đàn điện tử và bị tắc lại ở họng, bít hết đường thở. Trước khi vào viện, người nhà của bé Q. có thực hiện sơ cứu ban đầu nhưng do sơ cứu không đúng cách nên tình trạng bệnh nhi thêm nặng. (Xem chi tiết)


Sau bốn ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng 23/1, các lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân đầu tiên trong vụ lật thuyền làm bốn người mất tích tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La ngày 19/1. Nạn nhân được xác định là Sùng A Di (sinh năm 1983, trú tại bản Páo Tỉnh Làng, xã Tả Sình Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên), được tìm thấy tại mỏm đồi cách bến Pha Kinh khoảng 2km. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại.


Trong cuộc gặp Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain khẳng định sẽ tích cực đóng góp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước, tăng cường hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh, thúc đẩy việc xóa bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam. TNS John McCain và Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng đã trao đổi về các quan tâm chung như tình hình khu vực và Biển Đông, nhấn mạnh việc bảo đảm hòa bình, ổn định, tự do hàng hải ở khu vực và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. (Xem chi tiết)


Đúng thời hạn chót 72 giờ bắt cóc con tin Nhật Bản lúc 2h50 phút chiều 23/1 giờ Nhật Bản, trên trang web của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã đăng tải một thông điệp với nội dung: “Đã thực hiện những việc cần làm”. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít phút Bộ Ngoại giao Nhật Bản trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình Nhật Bản khẳng định rằng đó chỉ là thông tin của những kẻ ủng hộ IS chứ không phải thông tin đúng sự thật.


Tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp lãnh thổ châu Âu đã được lệnh siết chặt an ninh sau hàng loạt vụ tấn công ở Pháp, cũng như mối lo ngại các phần tử Hồi giáo từ Trung Đông trở về lục địa già. Theo đó, lệnh bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/1, trong đó nhấn mạnh tới việc tăng cường kiểm tra những người ra vào căn cứ quân sự. Khoảng 90.000 nhân viên, trong đó có 67.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú trên khắp lãnh thổ châu Âu sẽ phải thực hiện nghiêm chỉ đạo trên. (Xem chi tiết)


Elena, con gái của nhà thiết kế súng AK-47 Mikhail Kalashnikov khẳng định, cô rất ngạc nhiên khi biết kế hoạch sản xuất AK-47 dưới một thương hiệu của Mỹ. Thậm chí, cả dòng họ của cô không biết về thương vụ này. RWC từng là nhà phân phối chính của AK-47 tại Mỹ nhưng đã ngừng nhập khẩu loại vũ khí này sau khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow. Các điều khoản giữa Tập đoàn Kalashnikov và RWC trước đó cho phép công ty này có quyền chế tạo vũ khí huyền thoại AK-47 của Nga. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG