Bản tin 20H: Nhiều ca sởi diễn biến khó lường

Một bệnh nhi mắc sởi đang điều trị tại Bệnh viện
Một bệnh nhi mắc sởi đang điều trị tại Bệnh viện
TPO - Trong diễn biến dịch sởi, có trẻ mắc sởi sáng nhập viện vẫn chơi đùa nhưng chiều đã thở gấp, tối phải vào thở máy, thậm chí có bé rút được máy thở sau 10 ngày nhưng không ngờ sau đó tử vong....

Trong phiên xử phúc thẩm vụ Vinalines chiều nay, Toà tập trung hỏi đại diện Bộ GTVT, Bộ Tài chính xung quanh việc ụ nổi 83M có được coi là tàu biển không? Điều này liên quan đến trách nhiệm trong việc nhập khẩu, kiểm định, cho thông quan ụ nổi 83M, song các quy định còn rất mơ hồ. (Xem chi tiết)


Trong diễn biến dịch sởi, có trẻ mắc sởi sáng nhập viện vẫn chơi đùa nhưng chiều đã thở gấp, tối phải vào thở máy. Thậm chí có bé rút được máy thở sau 10 ngày nhưng không ngờ sau đó tử vong. Chia sẻ tại hội nghị tập huấn tăng cường công tác điều trị sởi ngày 22/4, phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho rằng đây là điểm ông thấy lạ trong vụ dịch sởi năm nay.


Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định đồng ý về nguyên tắc cho phép xây dựng đường ô tô cao tốc kết nối từ đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai lên khu du lịch Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Trong đó bao gồm nâng cấp và mở mới quốc lộ 4D (đoạn từ km 103 tới km 137) và tỉnh lộ mới 155 từ thành phố Lào Cai lên thị trấn Sa Pa. (Xem chi tiết)


Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa gửi văn bản tới Bộ trưởng Tư pháp Nhật đề nghị có những thông tin trao đổi chính thức từ phía các cơ quan có thẩm quyền của Nhật về nghi vấn Tập đoàn Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam để được nhận thầu dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức của Nhật. (Xem chi tiết)


Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu Victoria Nuland tiết lộ, Washington đã chi 5 tỷ USD để 'thúc đẩy dân chủ' ở Ukraine. Thông tin trên được bà Nuland đưa ra tại một cuộc hội thảo ở Ukraine hồi tháng 12/2013. Bà Nuland cho biết, từ khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ đã chi 5 tỷ USD để hỗ trợ người dân Ukraine hướng tới nền dân chủ mạnh mẽ hơn. (Xem chi tiết)


Các nhà điều tra cho biết, một nữ thủy thủ thiếu kinh nghiệm bẻ lái quá đột ngột là nguyên nhân căn bản gây nên thảm kịch chìm phà Sewol của Hàn Quốc. Nữ thủy thủ Park, 25 tuổi, là người thay thuyền trưởng điều khiển phà Sewol trọng tải 6.825 tấn vào sáng 16/4. Khi bị thẩm vấn hôm 18/4, cô cho biết, không thể kiểm soát tình hình khi cô đột ngột bẻ lái, Sewol đang chạy với tốc độ cao. (Xem chi tiết)


Hôm nay 22/4, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Bắc Guo Youming bị khai trừ Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) vì “vi phạm kỉ luật nghiêm trọng” , thuật ngữ thường dùng để chỉ tội tham nhũng. Tháng 11/2013, ông Guo Youming, 58 tuổi, bị cách chức Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Bắc vì cáo buộc tham nhũng. Vụ việc liên quan thời kì ông Guo làm Bí thư thành ủy thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. (Xem chi tiết)


Khoảng 150 nghị sỹ Nhật Bản đã đến thăm ngôi đền chiến tranh gây tranh cãi Yasukuni vào hôm nay, 22/4. Phía Trung Quốc đã lên tiêng phản đối hoạt động này. Động thái này có thể kéo mối quan hệ vốn mong manh của Nhật Bản và các nước láng giềng xuống vực thẳm và làm hỏng nỗ lực cộng đồng quốc tế trong việc xua tan bóng tối của chủ nghĩa quân phiệt. (Xem chi tiết)


Bộ quốc phòng Hàn Quốc hôm nay 22/4 khẳng định Triều Tiên có thể đang chuẩn bị thực hiện thử hạt nhân lần thứ Tư, sau khi ghi nhận sự gia tăng hoạt động đáng kể tại bãi thử chính của nước này. Tham mưu trưởng liên quân đã thành lập một nhóm đặc nhiệm trong trường hợp Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân dưới lòng đất.


8 giờ hôm nay giờ địa phương, Giám đốc Điều hành Ed Woodward của M.U đã xuất hiện tại sân tập Carrington và đưa ra quyết định sa thải với David Moyes, đồng thời cử Ryan Giggs tạm thời nắm đội. Moyes đảm nhận “ghế nóng” của M.U thay cho Sir Alex Ferguson vào hồi tháng 6 năm ngoái theo bản hợp đồng 6 năm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG