Bản tin 20H: Nội các của Donald Trump sẽ giàu nhất lịch sử Mỹ

Tổng thống tân cử Donald Trump và nhà đầu tư Wilbur Ross, người nhiều khả năng sẽ trở thành bộ trưởng thương mại trong nội các của Trump. Ảnh: Reuters.
Tổng thống tân cử Donald Trump và nhà đầu tư Wilbur Ross, người nhiều khả năng sẽ trở thành bộ trưởng thương mại trong nội các của Trump. Ảnh: Reuters.
TPO - Dựa trên những cái tên vừa được công bố, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang quy tụ quanh ông nội các giàu có nhất trong lịch sử Mỹ hiện đại.

Cuối tháng 11, đầu tháng 12/2016, một đợt mưa lũ lớn lại đổ về khiến nhiều địa phương của tỉnh Bình Định như Hoài Ân, An Lão, Hoài Nhơn, Phù Cát, Tuy Phước, An Nhơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, thành phố Quy Nhơn và Phù Mỹ… chịu cảnh tượng “lũ chồng lên lũ", người dân phải gồng mình ứng phó. Tần suất mưa lũ quá lớn đã gây nhiều thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân. Theo số liệu báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến trưa ngày 2/12, mưa lũ đã làm 4 người chết, 3 người bị thương. 


Sáng 2/12, tại hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai cho biết: Từ giữa tháng 10/2016 đến nay, khu vực miền Trung và Tây nguyên đã có 4 đợt mưa lũ lớn trên diện rộng, trong đó đặc biệt là 2 đợt mưa lũ vào giữa tháng 10 và đầu tháng 11/2016. Hai đợt mưa lũ vừa qua đã làm, 65 người chết và mất tích, trên 191.00 nhà bị ngập nước, gần 22.200 ha lúa bị ngập, hư hại... Tổng thiệt hại về vật chất ước tính trên 7.198 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Sau bốn ngày xét xử, chiều 2/12, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) Nguyễn Văn Bổng 12 năm tù. Các bị cáo khác nhận mức án từ 3 đến 11 năm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”. Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cùng đồng phạm cho người dân đứng tên trong hồ sơ bồi thường để được hưởng số tiền trên 30 tỷ đồng trái với quy định, gây thất thoát hơn 10,4 tỷ đồng. Số tiền trên hiện không thể thu hồi. (Xem chi tiết)


Chiều nay 2/12, ông Nguyễn Chí Hướng, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Ninh của huyện đảo Phú Quốc, cho biết ông Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, bị đột quỵ tại địa phương này vào khoảng 12h cùng ngày. Ngay lập tức, ông Toàn được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cấp cứu. Theo ông Hướng, sáng cùng ngày, ông Toàn đến Hàm Ninh để triển khai quyết định bổ nhiệm mới chủ tịch UBND xã. Làm việc xong, ông Toàn đang cùng cán bộ địa phương dùng cơm thì bị choáng và đột quỵ. Khi đưa ông Toàn lên trực thăng để chuyển vào một bệnh viện ở TP.HCM, sức khỏe của Chủ tịch huyện đảo Phú Quốc có phần xấu đi nhưng vẫn còn giao tiếp được với mọi người. (Xem chi tiết)


Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội Lê Minh Tấn cho biết TPHCM có 26.000 đối tượng tiềm ẩn sử dụng ma túy. Kết quả xét nghiệm xác định có 19.000/26.000 đối tượng dương tính với ma túy. Trong tổng số 11.200 người có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy đang được TPHCM tập trung cai nghiện tại các cơ sở, người sử dụng các loại ma tuý đá, tổng hợp chiếm tới 60%. Trong 11.200 trường hợp cai nghiện thì có trên 10.000 người không có nơi cư trú. (Xem chi tiết)


Qua thanh tra chuyên ngành, các lực lượng chức năng phát hiện có tới 58% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vi phạm an toàn thực phẩm. Đây là kết quả được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết thí điểm chương trình thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp quận, huyện và phường xã, thị trấn của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều 2/12. Các đoàn thanh tra cũng đã xử phạt hơn 2,5 tỷ đồng, đóng cửa vĩnh viễn 2 cơ sở vi phạm nghiêm trọng. 


Các cơ quan chức năng TP HCM cho rằng, từ khi tốc độ tối đa của các loại xe được tăng 10 km/h, số vụ tai nạn và người chết trên địa bàn đều tăng. Đại diện một số quận huyện ngoại thành và các khu quản lý giao thông đô thị cũng cho rằng, đặc thù của TP HCM là có nhiều tuyến đường giao cắt nhau. Do đó, việc nâng tốc độ lưu thông cao hơn trước trong khu vực đông dân (xe máy từ 40 lên 50-60 km/h; ôtô từ 50-60 lên 70-80 km/h) là nguyên nhân gián tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông. (Xem chi tiết)


Dựa trên những cái tên vừa được công bố, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang quy tụ quanh ông nội các giàu có nhất trong lịch sử Mỹ hiện đại. Khi tổng thống George W. Bush bổ nhiệm các thành viên chính phủ của ông vào năm 2001, truyền thông đã ví nội các mới như một "đội hình triệu phú". Tổng giá trị tài sản ròng của các thành viên nội các năm 2001 tương đương 250 triệu USD, đã điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát từ đó đến nay. Thế nhưng, con số này chỉ bằng 1/10 giá trị tài sản của ứng viên bộ trưởng thương mại mà tổng thống tân cử Donald Trump đang cân nhắc. Ước tính giá trị tài sản của nhà đầu tư Wilbur Ross, ứng viên tiềm năng cho chức vụ trên, là 2,5 tỷ USD. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.