Bản tin 20H: Nước biển các bãi tắm tại Hà Tĩnh an toàn để tắm

Ngư dân xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chuẩn bị ra khới đánh bắt hải sản.
Ngư dân xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chuẩn bị ra khới đánh bắt hải sản.
TPO - Ngày 7/5, kết quả quan trắc nước biển tại các bãi biển Hà Tĩnh gần Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh) là Mũi Đao, Kỳ Ninh, Kỳ Xuân, Kỳ Phú và bốn bãi biển Xuân Hải, Xuân Thành, Thạch Hải, Thiên Cầm, đều cho thấy đạt ngưỡng an toàn để du khách tắm biển. 

Ngày 7/5, kết quả quan trắc nước biển tại các bãi biển Hà Tĩnh gần Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh) là Mũi Đao, Kỳ Ninh, Kỳ Xuân, Kỳ Phú và bốn bãi biển Xuân Hải, Xuân Thành, Thạch Hải, Thiên Cầm, đều cho thấy đạt ngưỡng an toàn để du khách tắm biển. So sánh kết quả phân tích các mẫu nước lấy ngày 5 và 6-5 không có gì biến động.


Sau 4 ngày làm việc, sáng 7/5, đoàn kiểm tra về việc “chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường” tại khu kinh tế Vũng Áng đã có phiên họp cuối cùng tại thị xã Kỳ Anh. Sau khi tổng hợp thành biên bản, đoàn sẽ có cuộc làm việc với Formosa và các doanh nghiệp được kiểm tra để thông báo biên bản tổng hợp cuối cùng cho các doanh nghiệp. Theo một cán bộ Sở TN-MT Hà Tĩnh, sau khi ký biên bản, việc kiểm tra theo lịch trình đã kết thúc. Đoàn liên ngành do Bộ TN-MT chủ trì sẽ về Hà Nội để hoàn thành báo cáo gửi Bộ TN-MT.


Liên quan đến hiện tượng nước sông Bưởi bị ô nhiễm, cá chết trôi dạt vào bờ, ngày 7/5, ông Lưu Trọng Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, cho biết Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình đã nhận lỗi gây ô nhiễm do xả nước thải chưa qua xử lý ra thượng nguồn sông Bưởi. Đây cũng có thể là nguyên nhân gây hiện tượng cá chết hàng loạt ở các xã Thạch Lâm, Thạch Quảng, Thạch Cẩm, Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.


Khoảng 12 giờ ngày 7/5, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Nhà xưởng sản xuất bao bì thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Saphia, đóng tại ấp 2, xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Đám cháy ban đầu xuất hiện ở một góc nhà xưởng rồi nhanh chóng bùng lên, lan rộng ra diện tích tới hàng nghìn m2 trong nhà xưởng. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.


Vào khoảng 1h ngày 7/5, quán karaoke Cường Phát trên đường Trần Quang Diệu, TP Quảng Ngãi, bất ngờ phát hỏa dữ dội. Ngay khi nhận tin báo cháy, lực lượng PCCC tỉnh Quảng Ngãi kịp thời có mặt với 60 cán bộ, chiến sĩ và 6 xe cứu hỏa. Nhưng phải đến khoảng 5h sáng cùng ngày, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Bên trong quán karaoke còn mắc kẹt 8 người ngủ lại, may mắn lực lượng cứu hộ đã đưa được cả 8 người ra ngoài an toàn. (Xem chi tiết)


Hạm đội bảo vệ bờ biển (lực lượng Hải cảnh) của Trung Quốc cho biết 17 người đã mất tích sau khi một tàu cá nước này va chạm với một tàu hàng nước ngoài và chìm trên Biển Hoa Đông. Khi xảy ra vụ việc lúc 3 giờ 40 (19 giờ 40 GMT) sáng 7/5, tàu cá Lu Rong Yu 58398 chở 19 người, 2 người đã được các tàu cá khác giải cứu. Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang diễn ra. Hiện chưa rõ địa điểm chính xác xảy ra vụ việc cũng như chủ nhân của tàu nước ngoài.


Một phi cơ quân sự Mỹ hôm qua rơi xuống khu vực Bờ Đông nước này nhưng phi công đã kịp thoát ra ngoài. Phi cơ gặp nạn là chiếc AV-8B Harrier II, cường kích một động cơ có khả năng cất cánh nhanh, hạ cánh thẳng đứng. Phi công, không tiết lộ danh tính, khi đó đang bay huấn luyện sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Wilmington và chuẩn bị trở về sân bay. Hiện chưa biết tình trạng và vị trí phi cơ rơi xuống. Vụ việc đang được điều tra.


Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin hôm qua cho biết các phần tử khủng bố hoạt động gần thành phố Tikrit, Iraq, sở hữu vũ khí hóa học có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Churkin, phát hiện trên có được dựa vào "phân tích thành phần hóa học cốt lõi trong các hợp chất nổ thu giữ từ" những kẻ khủng bố gần thành phố Tikrit, Iraq. (Xem chi tiết)


Lục quân Hoàng gia Thái Lan đang tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của nhiều binh chủng cùng 150 xe tăng, xe bọc thép, trực thăng chiến đấu và máy bay tiêm kích F16. Cuộc tập trận kéo dài từ ngày 3 đến 20/5. Giám sát cuộc tập trận này là Tư lệnh Lục quân Hoàng gia, Đại tướng Teerachai Nakwanich. Theo Lục quân Thái Lan, cuộc tập trận nhằm mục đích huấn luyện khả năng sẵn sàng chiếu đấu hiệp đồng binh chủng nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong trường hợp nước này bị nước ngoài xâm lược.

MỚI - NÓNG