Bản tin 20H: Ông Trump 'gây sốt' với màn bắt tay ngoại giao 18 giây

Thủ tướng Nhật Bản Abe bắt tay Tổng thống Mỹ Trump. (Nguồn: Getty Images)
Thủ tướng Nhật Bản Abe bắt tay Tổng thống Mỹ Trump. (Nguồn: Getty Images)
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tiếp tục thu hút sự chú ý khi thực hiện màn bắt tay ngoại giao kéo dài tới hơn 18 giây trong cuộc đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Màn bắt tay trên được cho là quá dài cho một cử chỉ ngoại giao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 11/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Đêm nay, miền bắc có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 11 độ, vùng núi cao dưới 8 độ C. Miền trung có nơi mưa rào, nhiệt độ từ 18-23 độ, miền nam không mưa, nhiệt độ từ 21-24 độ C.


Sáng 11/2, Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp mặt hội viên CLB Thăng Long. Đây là nơi sinh hoạt của những cán bộ trung, cao cấp của T.Ư và Thành phố Hà Nội đã nghỉ hưu. Nhiều tâm tư, trăn trở, đề xuất đã được gửi trực tiếp tới lãnh đạo Thành ủy Hà Nội. Đại tá Phan Văn Kỉnh, một cán bộ quân đội về hưu cho hay, việc gần gũi giữa người lãnh đạo với dân rất cần thiết, điều này sẽ củng cố niềm tin của người dân với Đảng. Ông Kỉnh đề nghị nên có đường dây nóng để trực tiếp liên hệ với Bí thư Thành ủy những khi có vấn đề khẩn cấp. (Xem chi tiết)


Ngày 11/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang lập hồ sơ tạm giữ 340.000 USD và 110.000 AUS (đôla Australia) của ông Trương (ngụ Hậu Giang). Theo cơ quan điều tra, chiều 9/2 trinh sát của Công an Hậu Giang và Đội Quản lý thị trường số 1 của tỉnh này dừng ôtô biển số 95E1 của ông Trương để kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện ông Trương vận chuyển nhiều ngoại tệ có tổng giá trị khoảng 9,5 tỷ đồng. Làm việc với nhà chức trách, ông Trương trình bày chưa rõ ràng về nguồn gốc số ngoại tệ. Ngoài số tiền trên, cơ quan điều tra tạm giữ ôtô, 2 điện thoại của ông Trương, chờ truy xuất nguồn gốc ngoại tệ để xử lý theo quy định pháp luật. (Xem chi tiết)


Chiều 11/2, người dân trên đường Lê Đại Hành (phường 13, quận 11) hô hoán khi phát hiện khói lửa ngùn ngụt tại căn nhà 4 tầng trong hẻm 347. Lửa cháy to nhất ở tầng trệt, cửa ra ngoài bị khoá nên 5 người trong nhà hoảng loạn chạy lên sân thượng kêu cứu. 7 xe chữa cháy, gần 50 cảnh sát được điều đến hiện trường. Họ dùng xe thang tiếp cận nhóm người trên sân thượng, đưa xuống an toàn. Hoả hoạn được dập tắt sau đó nhưng đã thiêu rụi 8 xe máy và làm hư hỏng nhiều đồ vật. Nguyên nhân đang được điều tra. (Xem chi tiết)


Khoảng gần 13h hôm nay (11/2), trên Quốc lộ 22 (đoạn ấp chợ Chiều, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Theo đó, xe ô tô 5 chỗ (biển số 51C 21043), trong lúc lưu thông trên Quốc lộ 22 hướng TP.HCM về Tây Ninh thì lái xe cho xe chuyển làn đường. Cùng lúc này, xe container biển kiểm soát 29C-45226, đang lưu thông phía sau lao tới tông vào phía sau, tạo thành va chạm liên hoàn của 4 xe ô tô. Vụ tai nạn khiến 4 xe hư hỏng, rất may không có ai thương vong. Tuy nhiên giao thông tắc ùn ứ, các phương tiện đã dồn vào làn đường dành cho xe máy. (Xem chi tiết)


Ngày 11/2, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã xác định được người liên quan đến hành vi đục đẽo vỏ hàng cây xà cừ nằm giữa dải phân cách trên đường Láng, quận Đống Đa. Người này là ông Đoàn Thám (80 tuổi, trú tại số 35 ngõ 53/2 phố Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Theo kết quả xác minh, làm rõ bước đầu vụ việc, ông Đoàn Thám có vợ là bà Nguyễn Thị Mai (74 tuổi, cùng trú tại địa chỉ trên), bị bệnh da liễu ở chân, chữa nhiều năm không khỏi. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tiếp tục thu hút sự chú ý khi thực hiện màn bắt tay ngoại giao kéo dài tới hơn 18 giây trong cuộc đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Màn bắt tay trên được cho là quá dài cho một cử chỉ ngoại giao. Trong quá trình bắt tay, ông Trump còn nhiều lần vỗ lên tay và giật tay ông Abe về phía mình. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump thực hiện màn bắt tay "giật và kéo" trên. Trước đó, ông chủ Nhà Trắng cũng thực hiện màn bắt tay lạ lùng trên với thẩm phán tòa án tối cao Neil Gorsuch, Phó Thủ tướng Mike Pence.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/2 đưa tin Chính phủ Mỹ đã quyết định cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho nước này do bị ảnh hưởng bởi các trận lũ lụt trong năm 2016. Các trận lũ lụt xảy ra tại tỉnh Hamgyong ở Đông Bắc Triều Tiên trong năm 2016 được xem là kinh hoàng nhất trong 60 năm qua. Tổng cộng, hơn 130 người đã thiệt mạng và khoảng 400 người bị mất tích do mưa lũ. Theo ước tính của Hội Chữ thập Đỏ, khoảng 600.000 công dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Văn phòng Tỉnh trưởng tỉnh Helmand của Afghanistan cho biết ngày 11/2 đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết bên ngoài một ngân hàng ở thủ phủ Lashkar Gah của tỉnh này, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Người phát ngôn của Tỉnh trưởng Helmand Omar Zwak cho hay, kẻ đánh bom đã cho nổ ô tô chứa thuốc nổ cạnh một xe của quân đội Afghanistan khi các binh sỹ đến một ngân hàng ở Lashkar Gah để rút tiền. Trong số những người thiệt mạng có 4 dân thường và 3 binh sỹ.
MỚI - NÓNG