Bản tin 20H: Ông Trump rục rịch chuẩn bị gặp Chủ tịch Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: cnn.com)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: cnn.com)
TPO - Ngày 18/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này và Mỹ đang đối thoại chặt chẽ về việc tổ chức một cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump, cũng như một số hoạt động trao đổi ở nhiều cấp độ khác.

Trên mạng xã hội loan truyền đoạn clip ngắn về việc một người trung niên ngồi trên xe gắn máy dùng khẩu súng ngắn chĩa về người dân đe dọa. Ngay sau khi đoạn clip trên đưa lên mạng, người đàn ông cầm súng được xác định là ông Mai Thanh Tuấn, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn​, tỉnh An Giang. Vụ việc đã được Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn chỉ đạo xác minh, làm rõ. Ông Phan Văn Sương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, súng ông Tuấn sử dụng là loại súng đồ chơi làm bằng mủ (nhựa), không có khả năng sát thương, không gây nguy hiểm cho người khác. Tuy nhiên, đây là loại đồ chơi không được phép lưu hành.


Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Nam Định chủ trì nghiên cứu triển khai đoạn Ninh Bình đến Nam Định thuộc tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh theo hình thức PPP (đối tác công tư) trong giai đoạn 2017 - 2021. Tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh được quy hoạch là cao tốc ven biển nối liền các tỉnh duyên hải Bắc Bộ với cao tốc Bắc Nam. Tuyến cao tốc này dài khoảng 160 km, điểm đầu thuộc phường Đại Yên, Hạ Long, Quảng Ninh, điểm cuối huyện Yên Khánh, Ninh Bình. Đoạn cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng đã được khởi công xây dựng vào tháng 9/2014. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã tháo dỡ 2.235 bục bệ, cầu dắt xe; 1.326 biển hiệu quảng cáo sai quy định. Để thuận lợi cho người dân, quận sẽ hướng dẫn các hộ dân làm bục ra vào vào bằng thép, khi không dùng có thể cất đi. Theo lãnh đạo quận Đống Đa, đa số người dân sau khi được tuyên truyền, vận động đều đồng tình với chủ trương phá dỡ bậc tam cấp, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Có được sự đồng tình đông đảo bởi tự người dân cũng biết bục tam cấp là phần xây dựng lấn chiếm. Một số người dân yêu cầu các phường hỗ trợ phương tiện tháo dỡ vì gia đình không có thiết bị. (Xem chi tiết)


Liên quan tới công trình bị tố cày xới bán đảo Sơn Trà, chiều 18/3, cơ quan chức năng Đà Nẵng cho biết, qua kiểm đếm của tổ công tác phát hiện 40 đế móng biệt thự đang làm nhưng chưa có giấy phép. UBND quận  đã lập biên bản yêu cầu Cty CP Biển Tiên Sa dừng thi công các hạng mục nằm ngoài giấy phép, chỉ đạo Đội kiểm tra quy tắc đô thị tham mưu xử phạt . Đồng thời đề nghị Cty liên hệ các cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ cấp phép. Cũng trong ngày 18/3, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra toàn bộ dự án để báo cáo lại UBND TP. (Xem chi tiết)


Sáng 18/3, nhóm công nhân đang thi công lắp đặt đường cống thoát nước ở Bình Dương thì bất ngờ hố công trình bị sập khiến 2 công nhân bị đè tử vong. Nhân chứng cho biết, khoảng 8h sáng cùng ngày, nhóm công nhân được giao thi công lắp đặt đường ống thoát nước tại dự án xây dựng nhà máy sản xuất bao bì giấy do Công ty TNHH Lập Văn (100% vốn Trung Quốc) có địa chỉ tại ấp 5, xã Vĩnh Tân, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Lúc này ông T. và anh P. đang chuẩn bị hạ các gối bê tông dưới hố sâu khoảng 2m thì bất ngờ thành đất hai bên bờ sạt lở vủi lấp cả hai người. Nhiều công nhân làm việc chung nhanh chóng đào bới đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bình Dương. Tuy nhiên, hai nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 18/3, tại km 1104+640 tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn đi qua thôn An Long 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Cạnh, tỉnh Bình Định, tàu SQN4 chạy hướng Nam-Bắc khi đến trạm gác chắn thôn An Long 2, xã Canh Vinh đã đâm vào xe tải biển kiểm soát 77C 06356 chạy hướng Tây-Đông. Hậu quả, người ngồi trên xe tải là anh Tăng Xuân Minh tử vong tại chỗ; anh Trần Bon ngồi trên xe tải cũng bị đa chấn thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị tàu hỏa đâm bẹp, dính vào đầu tàu và kéo lê khoảng 300m. Hàng chục tấn dăm gỗ rơi vãi dọc đường sắt, chiếc xe tải bị gãy thành nhiều khúc. 


Khoảng 12h trưa 18/3 trên QL19 tại Km 121 + 600, thôn Nhơn Thọ, xã Đắk Tley, huyện Mang Yang (Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe buýt chở 18 học sinh, hậu quả nghiêm trọng. Khi xe buýt chở 18 học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo (thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang) mang BKS: 81B 011.00 do ông Trần Ngọc Thanh điều khiển theo hướng từ thị trấn Kon Dỡng về huyện Đắk Pơ (Gia Lai) đã đâm vào đuôi xe tải BKS: 81C 013.75 do anh Ngô Thành Thọ điều khiển. Cú tông mạnh khiến ông Thanh tử vong tại chỗ, 2 học sinh là Tạ Thị Bích Vân (lớp 11C6) và Trần Thị Thu Trúc (lớp 12C4) tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, 16 học sinh khác bị thương, trong đó có 4 em bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. (Xem chi tiết)


Ngày 18/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này và Mỹ đang đối thoại chặt chẽ về việc tổ chức một cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump, cũng như một số hoạt động trao đổi ở nhiều cấp độ khác. Phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson, ông Vương Nghị cũng khẳng định Trung Quốc rất coi trọng chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Tillerson kể từ khi nhậm chức hồi tháng trước. 


Ngày 18/3, Bộ Nội vụ Pháp cho biết lực lượng an ninh tại sân bay Orly ở phía Nam thủ đô Paris đã bắn chết một người đàn ông, sau khi người này giật vũ khí của một binh sỹ. Theo một số nhân chứng, vụ việc trên diễn ra vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương), sau đó sân bay Orly đã được sơ tán. Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp, người đàn ông trên đã chạy trốn vào một cửa hàng trước khi bị bắn chết. Không có ai bị thương trong vụ việc. 


Ngày 17/3, một người đã thiệt mạng, ít nhất 3 người khác bị thương sau khi hai chiếc máy bay đâm nhau giữa trời ở Montreal, Canada. Phi công của 1 trong 2 máy bay đã thiệt mạng, phi công còn lại đang nguy kịch. Theo người đứng đầu cơ quan an ninh công cộng Quebec, ông Martin Coiteux, hai chiếc máy bay nhỏ Cessna 152 va chạm giữa không trung ở Saint-Bruno, Montreal khoảng 13h ngày 17/3. Một chiếc máy bay rơi xuống mái trung tâm thương mại Promenades Saint-Bruno trong khi chiếc kia rơi xuống bãi đậu xe. Toàn bộ trung tâm thương mại buộc phải sơ tán. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG