Bản tin 20H: Ông Trump sẽ nói gì cuộc họp báo đầu tiên

Ông Donald Trump chuẩn bị thực hiện cuộc họp báo đầu tiên sau nửa năm (Nguồn: REX)
Ông Donald Trump chuẩn bị thực hiện cuộc họp báo đầu tiên sau nửa năm (Nguồn: REX)
TPO - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ tổ chức cuộc họp báo đầu tiên trong gần 6 tháng vào ngày 11/1 theo giờ Mỹ, giữa lúc bùng nổ những cáo buộc liên quan đến quan hệ nhạy cảm giữa ông với giới chức Nga, chỉ 1 tuần trước lễ tuyên thệ nhậm chức vào 20/1.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện mực nước hạ nguồn sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên theo kỳ triều cường. Mực nước cao nhất ngày 10/1 trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An là 1,44 (dưới báo động 3: 0,06 m). Do ảnh hưởng của triều cường, mực nước hạ nguồn sông Cửu Long và sông Sài Gòn tiếp tục lên và đạt đỉnh vào ngày 13-14/1. Trong đợt triều cường này, mực nước tại các trạm chính vùng hạ nguồn sông Cửu Long ở dưới mức báo động 1, trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An có khả năng lên mức 1,55m (trên báo động 3: 0,05 m). Cần đề phòng triều cường gây ngập úng ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.


Sáng 11/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT). Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2016, trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, chúng ta đã cơ bản hoàn thành và nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đã đề ra. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, không phải là cấm nhà cao tầng mà chính là hạ tầng xung quanh như thế nào. Phải làm hạ tầng thì mới làm nhà cao tầng và quy hoạch phải theo đúng tiêu chí quy hoạch. (Xem chi tiết)


Làm việc với Cảng vụ hàng không Miền Nam ngày 11/1, sau khi nghe các hãng hàng không cho biết đã khuyến cáo hành khách đến sớm 3 tiếng để kịp làm thủ tục, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ không đồng ý. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đánh giá việc các hãng khuyến cáo hành khách đến Tân Sơn Nhất sớm 3 tiếng để kịp làm thủ tục, vì sợ kẹt xe, là thể hiện yếu kém về tổ chức. Ông Thọ đề nghị các hãng, sân bay cùng các đơn vị liên quan phải có giải pháp thích hợp, không được đẩy khó cho người dân.


Hà Nội đang khảo sát tuyến buýt nhanh số 2 Kim Mã - Hòa Lạc và dự kiến khởi công vào quý I/2017. Tuyến đường dự kiến giúp cải thiện năng lực giao thông công cộng của thành phố. Sáng 11/1, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội khẳng định tuyến buýt nhanh sẽ được xây dựng dựa trên các thông số kỹ thuật của tuyến buýt số 1 Yên Nghĩa - Kim Mã. Theo ông Hải, tuyến buýt số 2 có lợi thế là chạy trên tuyến đại lộ Thăng Long đường rộng, mật độ phương tiện lưu thông không cao. Trước đó, Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) đã đề xuất lên thành phố về việc mở rộng buýt nhanh số 2 này.


Liên quan tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám được "khoác áo" mới trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu cho biết do di tích bị xuống cấp, có biểu hiện nấm mốc, rêu phong... do đó đơn vị đã phối hợp với Viện Bảo tồn di tích quốc gia quét vôi tôi truyền thống sau đó sẽ dùng phương pháp khoa học để bảo tồn và phủ một lớp xám trắng để giống màu trước đó. Giám đốc trung tâm cũng cho biết, cứ 3-5 năm khi phát hiện di tích xuống cấp cần sửa chữa đơn vị sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp xử lý. Toàn bộ chi phí chưa được quyết toán và do trung tâm chi trả. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh ký vừa ký thông báo về việc ông Lê Hồng Xanh, Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Sabeco sẽ thôi đại diện vốn nhà nước tại tổng công ty này và nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định kể từ ngày 1/7 tới. Theo thông tin từ một lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), theo quy định, việc thông báo thời hạn nghỉ hưu với cán bộ đến tuổi nghỉ chế độ phải được thực hiện trước 6 tháng. Vì vậy việc Bộ ra thông báo thời hạn nghỉ hưu đối với ông Xanh, sinh tháng 6/1957, là việc bình thường. (Xem chi tiết)


Gần 6h ngày 11/1, xe container biển Hải Phòng lưu thông trên quốc lộ 32C đoạn qua xã Đồng Lương (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Khi vào cua, tài xế xe container bất ngờ phát hiện ôtô Toyota Vios 5 chỗ đi theo hướng ngược lại nên đã phanh gấp, lúc này trời mưa đường trơn khiến xe container lật nhào, đè lên xe Vios. Tại hiện trường, ôtô 5 chỗ bị phần thùng sau của xe container đè lên khiến thân xe bẹp dúm. Lực lượng chức năng đã phải huy động máy xúc để đào đất xung quanh ôtô gặp nạn, đưa các nạn nhân ra ngoài. Theo nhà chức trách, có 3 người trong ôtô Vios, trong đó tài xế tử vong và 2 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ tổ chức cuộc họp báo đầu tiên trong gần 6 tháng vào ngày 11/1 theo giờ Mỹ, giữa lúc bùng nổ những cáo buộc liên quan đến quan hệ nhạy cảm giữa ông với giới chức Nga, chỉ 1 tuần trước lễ tuyên thệ nhậm chức vào 20/1. Theo truyền thông Mỹ, tình báo nước này tin rằng Nga đang nắm giữ những thông tin nhạy cảm về đời tư cũng như thông tin tài chính của ông Trump. Trước đó, kênh CNN cho biết giới chức tình báo Mỹ cũng đã thông báo cho ông Trump về những cáo buộc này trong cuộc gặp tuần trước.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...