Bản tin 20H: Ông Yanukovych đã trở về Ukraine?

Tổng thống Ukraine Yanukovych có thể về nước và đã đến thành phố Donetsk
Tổng thống Ukraine Yanukovych có thể về nước và đã đến thành phố Donetsk
TPO - Nga bày tỏ giận dữ trước vụ nổ súng khiến 5 người biểu tình thiệt mạng ở thành phố Slavyansk; Tổng thống Ukraine Yanukovych có thể về nước theo tuyến đường qua thành phố Berdyansk và đã đến thành phố Donetsk; Nga xóa 10 tỷ USD tiền nợ cho Triều Tiên.

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, từ ngày 25/4 sẽ tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe khách tuyến cố định, xe tải, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn thành phố. Việc kiểm tra này nhằm kéo giảm tình hình tai nạn giao thông có liên quan đến rượu, bia và góp phần đảm bảo ổn định trật tự xã hội.


Đang bắn tôn trên mái nhà thì một thanh niên bị điện cao thế phóng xuống giật khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 phút, ngày 20/4, tại thôn 8, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Kiệt được người dân nhanh chóng sơ cứu tại chỗ. Tuy nhiên, đến 13h30 cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.


Đêm 19/4, 5 người đã thiệt mạng khi các tay súng tấn công một trạm kiểm soát của những người biểu tình chống chính quyền Kiev ở gần thành phố Slavyansk, miền Đông Ukraine. 3 trong số 5 người thiệt mạng thuộc nhóm những người biểu tình đang kiểm soát thành phố này, trong khi 2 nạn nhân còn lại thuộc nhóm tấn công trạm kiểm soát trên. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ giận dữ trước vụ bắn súng khiến 5 người biểu tình thiệt mạng ở thành phố Slavyansk, đông Ukraine. Nga kêu gọi Ukraine nghiêm chỉnh thực thực hiện trách nhiệm của mình, giảm leo thang căng thẳng ở đông nam Ukraine. (Xem chi tiết)


Hàng loạt trang báo đưa tin, Tổng thống Ukraine Yanukovych có thể về nước theo tuyến đường qua thành phố Berdyansk và đã đến thành phố Donetsk. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Oleg Makhnitsky cho hay, các nhân viên thực thi luật pháp sẽ cố gắng làm hết sức mình để bắt giữ ông Yanukovych nếu ông ta quay trở lại Ukraine.


Quan chức phương Tây giấu tên cho biết Mỹ đang xem xét triển khai khoảng 150 binh sĩ tham gia cuộc diễn tập quân sự ở Ba Lan và Estonia trong vài tuần tới. Động thái này diễn ra sau khi Nga tăng cường binh lực ở gần biên giới với Ukraine và sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng trước. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 20/4 cho biết máy bay quân sự Nga tiến hành hàng loạt chuyến bay “bất thường” áp sát không phận Nhật Bản trong tuần này. Riêng trong ngày 18/4, 6 máy bay ném bom Nga Tu-95 bay đến gần quần đảo Okinawa. Nhưng không có máy bay quân sự nào của Nga xâm phạm không phận của Nhật Bản.


Quốc hội Nga đã thông qua việc xóa gần 10 tỉ USD tiền nợ cho Triều Tiên vay mượn từ thời Liên Xô trước đây. Mục đích của việc này là tạo mọi thuận lợi cho Nga trong việc xây dựng đường ống dẫn khí đi ngang qua Triều Tiên sang Hàn Quốc. (Xem chi tiết)


Tranh cãi đã nổ ra khi các trường trung học tại bang Kansas (Mỹ) định mời bà Michelle Obama tới dự buổi lễ tốt nghiệp. Rất nhiều phụ huynh học sinh đã tỏ ý không muốn bà Obama tới đây bởi sự có mặt của bà sẽ khiến bạn bè, gia đình của một số học sinh không còn chỗ ngồi.


Một chiếc máy bay phản lực Hawker 800 rơi ở miền Bắc Mexico tối 19/4 khiến toàn bộ 8 người trên máy bay thiệt mạng. Chiếc máy bay bị rơi xuống một khu công nghiệp ở thành phố Ramos Arizpe cách thủ phủ Saltillo của bang Coahuila 11km. Chính quyền bang Coahuila khẳng định hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao máy bay lại rơi.

MỚI - NÓNG