Bản tin 20H: Phá đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm 'ngàn đô'

Những người đẹp tham gia đường dây mại dâm. Ảnh: Công an cung cấp.
Những người đẹp tham gia đường dây mại dâm. Ảnh: Công an cung cấp.
TPO - Làm MC các chương trình biểu diễn, chị em Tiền gợi ý nhiều người mẫu, diễn viên nghiệp dư bán dâm cao nhất 2.500 USD.

Chiều 17/8, tin từ UBND thành phố Huế cho biết, lãnh đạo thành phố vừa đề xuất thành lập phố đi bộ phục vụ du khách và dân địa phương trên cầu Trường Tiền bắc ngang sông Hương - một biểu tượng văn hóa lịch sử xứ Huế, nhằm kết nối với phố ẩm thực Trần Hưng Đạo cạnh chợ Đông Ba trong tương lai, cùng các phố đi bộ khác sắp sửa hình thành phía bờ Nam. Theo ông Nguyễn Đăng Thạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, để tổ chức phố đi bộ độc đáo băng ngang dòng Hương này, cầu Trường Tiền sẽ cấm các phương tiện giao thông vào một số thời điểm, có thể là buổi chiều tối mỗi dịp cuối tuần, kết hợp hiệu ứng ánh sáng, trang trí, tạo không gian thông thoáng, nên thơ, nghệ thuật cho du khách và người dân tự do đi dạo bộ, thư giãn, ngắm cảnh từ trên cầu. Để thực hiện ý tưởng này, theo ông Thạnh, cần có sự đồng thuận của Bộ GTVT, UBND tỉnh TT-Huế. (Xem chi tiết)


Ngày 17/8, tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, UBND thành phố Hải Phòng khởi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án khu đô thị mới Bắc Sông Cấm với tổng mức kinh phí đầu tư lên đến 10.000 tỷ đồng. Dự án có quy mô diện tích 324 ha chạy qua các xã: Hoa Động, Tân Dương, Dương Quan của huyện Thủy Nguyên và 2 phường Minh Khai (Hồng Bàng), Máy Tơ (Ngô Quyền) đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương và tổng mức đầu tư 9.899 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án 24 tháng. Đây được coi là bước đi đột phá trong việc phát triển, mở rộng đô thị Hải Phòng sang phía Bắc và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng trung tâm thành phố theo định hướng phát triển không gian đô thị thành phố đến năm 2025, tầm nhìn 2050 đã được Chính phủ phê duyệt 8 năm về trước.


Trong 2 ngày 16-17/8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Tính đến 16h ngày 17/8, mưa lớn gây sạt lở đất đã vùi lấp, làm chết một người tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình.  Lượng mưa đo được từ 19h ngày 16-11 giờ ngày 17/8 phổ biến từ 10-40mm, đặc biệt tại Cảm Nhân (Yên Bình) 106,8mm, Vĩnh Lạc (Lục Yên) 92,6mm. Mực nước sông Thao tại Yên Bái đo được lúc 13h ngày 17/8 là 29,45m (dưới báo động 1 là 0,55m). 


Sau nhiều lần hoãn, ngày mai (18/8), Thanh tra Chính phủ (TTCP) sẽ công bố kết luận thanh tra tài sản của Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái Phạm Sỹ Quý. Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng, TTCP cho biết sẽ mời lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái xuống Hà Nội để công bố kết luận thanh tra trên. (Xem chi tiết)


Ngày 17/8, ông Lương Văn Thảo - Trưởng Công an xã Tam Thái, huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc, một người phụ nữ treo cổ tự tử tại nhà riêng. Theo đó, vào khoảng 2h30 cùng ngày, người dân địa phương tá hỏa phát hiện chị Q. T. H. (SN 1985), trú tại bản Can, xã Tam Thái tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực vườn của gia đình. Được biết, vợ chồng chị H. đã có 2 người con, vợ chồng hòa thuận, không có mâu thuẫn. Tuy nhiên, chị H. lại mắc bệnh hiểm nghèo, chữa trị đã lâu nhưng không tiến triển. (Xem chi tiết)

Sau khi đâm xe máy chở 5 người trong một gia đình, Nguyễn Quang Hiếu (28 tuổi, trú huyện Thanh Chương, nhân viên ngân hàng) đã dọn dẹp hiện trường nhằm xóa dấu vết rồi lái xe vào xưởng sửa chữa ở Vinh (Nghệ An). Vụ tai nạn khiến bé 7 tuổi tử vong, 4 người còn lại bị thương nặng. (Xem chi tiết)

Ngày 17/8, Công an TP HCM tạm giữ Nguyễn Thị Tiền (33 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi, em ruột Tiền) và Phạm Thị Thanh Huyền (32 tuổi) để điều tra hành vi Môi giới mại dâm. Đêm hai hôm trước, Đội cảnh sát phòng chống mại dâm, Công an TP HCM, phối hợp cùng Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ập vào nhiều khách sạn ở đường Ba Tháng Hai (quận 10) và Phạm Hồng Thái (quận 1), bắt quả tang 4 đôi nam nữ mua bán dâm. Những cô gái khai đang là người mẫu, diễn viên nghiệp dư... Để "vui vẻ" với họ, khách làng chơi phải trả từ 700 đến 2.500 USD. Họ được chị em Tiền và Ngọc giới thiệu khách để "cải thiện thu nhập". Ngọc từng đoạt giải Á khôi trong cuộc thi sắc đẹp. Tại cơ quan điều tra, chị em cô cho biết đang làm MC cho các chương trình biểu diễn. Môi trường làm việc tiếp xúc nhiều diễn viên, người mẫu nên họ gạ gẫm các cô bán dâm giá cao, để hưởng hoa hồng. Cảnh sát xác định có hơn 30 người đẹp tham gia đường dây mại dâm cao cấp này. 

Trước câu hỏi về thông tin Việt Nam tiếp nhận lô tên lửa BrahMos từ Ấn Độ, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều nay (17/8) khẳng định Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng hoà bình và tự vệ. "Việc mua sắm các trang thiết bị quốc phòng của Việt Nam là phù hợp với chính sách quốc phòng hoà bình, tự vệ và là việc làm bình thường để bảo vệ đất nước", người phát ngôn nói. Bà Hằng nói rằng sẽ chuyển câu hỏi đến cơ quan chức năng, đồng thời khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Ấn Độ đã và đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác an ninh quốc phòng, đóng góp thiết thực cho hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. (Xem chi tiết)


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bác bỏ khả năng xảy ra chiến tranh ở Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho hay, Washington đồng ý không thực hiện bất kỳ hoạt động quân sự nào chống lại Bình Nhưỡng mà không có sự chấp thuận từ Seoul. (Xem chi tiết)


Cơ quan các dự án nghiên cứu phòng thủ tiên tiến (DARPA) trực thuộc Lầu Năm Góc đã tiết lộ kế hoạch tạo nên một lực lượng chiến đấu tinh nhuệ cho quân đội Mỹ. Trọng tâm của dự án sẽ là một phần mềm có thể cấy trực tiếp vào trong não nhằm giúp các binh sĩ tăng cường các giác quan, cũng như cố gắng điều chỉnh các chứng bệnh như khiếm thị, liệt và rối loạn ngôn ngữ để tạo nên lực lượng tinh nhuệ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.