Bản tin 20H: Pháo hoa rơi vào đám đông, hàng chục người bị thương

(Nguồn: straitstimes.com)
(Nguồn: straitstimes.com)
TPO - Do trục trặc kỹ thuật, màn bắn pháo hoa mừng Năm mới tại thành phố Klang, bang Selangor của Malaysia vào đêm 31/12 đã khiến 14 người bị thương. Thay vì bay lên trời, pháo đã rơi xuống đám đông và phát nổ.

Uỷ ban ATGT quốc gia cho biết, trong ngày đầu tiên của năm mới 2017, toàn quốc có 33 người chết vì tai nạn giao thông, cao hơn mức trung bình gần 24 người chết/ngày của năm 2016. Số liệu của Cục CSGT công bố ngày 31/12/2016 cho thấy, cả năm 2016 đã xảy ra 21.580 vụ tai nạn giao thông, giảm 5,52% so với 2015. Số người chết vì tai nạn giao thông là 8.680 người (trung bình 23,7 người chết/ngày), giảm 0,54%. Số người bị thương là 19.280 người, giảm 8,49% so với năm 2015. (Xem chi tiết)


Kỳ quay 72 của loại hình xổ số tự chọn ngày đầu năm mới 2017 đã tìm ra người may mắn trúng giải độc đắc thứ 9, với giải thưởng trị giá 48,8 tỷ đồng. Chuỗi số may mắn trúng giải độc đắc trong kỳ quay 72 của Mega 6/45 là 09-18-24-33-36-39. Chủ nhân của tấm vé này sẽ nhận về số tiền thưởng 48.794.185.000 đồng trước thuế. Đây là lần thứ 6 giải Jackpot xuất hiện vào ngày chủ nhật. Chủ nhật tuần trước, đơn vị phát hành xác định 2 người trúng giải độc đắc gần 160 tỷ đồng. Số tiền này được chia đều cho hai khách hàng tại Thái Bình và Bến Tre, trao giải tại Hà Nội vào ngày 30/12/2016.


Căn cứ kết quả và kết luận của Hội nghị xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tổ chức tại Cần Thơ vào ngày 22/10/2016, Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã ban hành cơ cấu giải thưởng của loại hình xổ số truyền thống đến các công ty xổ số kiến thiết thành viên để triển khai thực hiện từ 1/1/2017. Theo đó, cơ cấu giải thưởng cho xổ số truyền thống sẽ có sự thay đổi tại ba giải là giải đặc biệt, giải nhì và giải phụ đặc biệt. Tổng số tiền chi trả tính trên một triệu vé bán ra vẫn giữ nguyên ở mức 5 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giải đặc biệt được tăng từ 1,5 tỷ lên 2 tỷ đồng, tuy nhiên giá trị giải nhì và giải phụ đặc biệt đã có sự thay đổi. (Xem chi tiết)


Sau buổi đối thoại với các nhà xe bỏ bến để phản đối phương án điều chuyển, sắp xếp lại luồng tuyến xe khách, chiều nay (1/2) Sở GTVT đã có thông báo, vẫn thực hiện phương án điều chuyển, sắp xếp trên và cho biết từ sáng 2/1 sẽ huy động Thanh tra, Cảnh sát xử lý các nhà xe chống đối. Đây là lần thứ 2, Sở Giao thông áp dụng việc thay đổi lộ trình các tuyến xe khách nhằm giảm ùn tắc và quá tải cho các bến trung tâm. Trước đó vào năm 2013, hàng trăm xe khách từ bến Mỹ Đình được chuyển về Yên Nghĩa, Giáp Bát và Nước Ngầm; xe ở bến Nước Ngầm được điều chuyển ngược lại về Mỹ Đình. (Xem chi tiết)


Sở GD&ĐT Hà Nội thừa nhận sai sót khi ghi dòng chữ "lễ dâng hương cho học sinh giỏi" ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đồng thời cho biết, sẽ kiểm điểm trách nhiệm của thành viên trong Ban tổ chức. Ông Chử Xuân Dũng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, việc ghi dòng chữ "lễ dâng hương cho học sinh giỏi" ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám là sai sót của ban tổ chức và mong nhận được sự thông cảm. Lễ dâng hương ở đây được cho là dùng sai nghĩa. Vì thông thường, người ta chỉ dâng hương cho người đã khuất. (Xem chi tiết)


Do trục trặc kỹ thuật, màn bắn pháo hoa mừng Năm mới tại thành phố Klang, bang Selangor của Malaysia vào đêm 31/12 đã khiến 14 người bị thương. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết đợt bắn pháo hoa lần đầu diễn ra suôn sẻ trước sự hào hứng của khoảng 1.500 người xem. Tuy nhiên, đợt bắn thứ 2 và thứ 3 đã gặp trục trặc. Thay vì bay lên trời, pháo đã rơi xuống đám đông và phát nổ. Nhiều người xem đã chạy tán loạn tìm chỗ ẩn nấp, tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Trong số những người bị thương có 4 trẻ em.


Biên đội tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower hôm 30/12 đã rút khỏi Trung Đông và trở về căn cứ hải quân Norfolk, bang Virginia, Mỹ, đánh dấu việc Mỹ sẽ không có tàu sân bay nào hoạt động ở Trung Đông và trên các đại dương của thế giới trong ít nhất một tuần tới, Sputnik đưa tin. Theo Fox News, đây là lần đầu tiên không có tàu sân bay nào của Mỹ hiện diện tại Trung Đông trong 10 năm qua, đồng thời cũng là lần đầu Mỹ không có một tàu sân bay nào hoạt động trên khắp thế giới kể từ Thế chiến II. (Xem chi tiết)


Ngày 1/1, một chuyên gia chất nổ của cảnh sát Italy đã bị thương nặng sau khi thiết bị nổ đặt bên ngoài một hiệu sách phát nổ ở thành phố Florence, miền Trung Italy. Kênh truyền hình RaiNews 24 cho biết người cảnh sát trên bị thương nặng ở tay và mắt. Trước đó, cảnh sát đã huy động một đội ra phá bom tới hiện trường sau khi cảnh sát tuần tra phát hiện một gói đồ khả nghi đặt bên ngoài một hiệu sách của một tổ chức cực hữu có tên là Casa Pound. Khi các chuyên gia chất nổ tiến gần tới gói đồ khả nghi trên thì thiết bị phát nổ, cảnh sát cho rằng thiết bị nổ này đã được hẹn giờ.


Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo ngày 1/1 nhấn mạnh năm 2017 sẽ đặt ra một loạt thách thức mới với nước này, do đó các lực lượng vũ trang Hàn Quốc phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi diễn biến của tình hình. Trong thông điệp Năm mới gửi người dân và hơn 600.000 binh sỹ, ông Han chỉ ra rằng nhiệm vụ hàng đầu của các lực lượng vũ trang là phải chiến thắng đối phương, đồng thời cho rằng trong năm nay sẽ có nhiều thay đổi diễn ra trong môi trường an ninh Hàn Quốc.


Một phi cơ của hải quân Hàn Quốc hôm nay vô tình đánh rơi các tên lửa chống hạm cùng một số vũ khí khác xuống biển song không gây thiệt hại về người. Theo thông báo từ hải quân Hàn Quốc, một máy bay P-3CK 4 động cơ chống ngầm và trinh sát của nước này đã đánh rơi ba tên lửa Harpoon, một ngư lôi và một số bom chìm trong khi đang thực hiện nhiệm vụ thường kỳ tại vùng biển phía đông. Một thành viên phi hành đoàn đã ấn nhầm nút thả vũ khí khẩn cấp vào khoảng 6h10. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG