Bản tin 20H: Pháp kêu gọi người dân tham gia lực lượng an ninh dự bị

Hiện trường tang thương sau vụ tấn công ở Nice. (Nguồn: DM)
Hiện trường tang thương sau vụ tấn công ở Nice. (Nguồn: DM)
TPO - Ngày 16/7, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã kêu gọi các công dân trẻ tuổi ở nước này tham gia lực lượng dự bị và giúp tăng cường lực lượng an ninh quốc gia, sau vụ tấn công đẫm máu tại thành phố Nice miền Nam nước Pháp đêm 14/7 khiến ít nhất 84 người thiệt mạng.

Dù đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ thông xe nhưng tuyến đường trục trung tâm Khu đô thị mới Mê Linh với vốn đầu tư 2.330 tỷ đồng vẫn đắp chiếu, dựng rào tôn bê tông chắn ngang đường. Trước đó, sáng 14/5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và UBND thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức lễ thông xe Dự án đường trục trung tâm Khu đô thị mới Mê Linh. Tuyến đường có tổng chiều dài gần 15km, qua địa phận Vĩnh Phúc 3km, qua địa phận thành phố Hà Nội gần 12km. Hiện tại, chỉ một số phương tiện xe máy, xe tải loại nhỏ của người dân địa phương lưu thông nội bộ quãng đường này. (Xem chi tiết)


Chiều 17/7, Trung tá Hà Kế Xuyên, Phó trưởng công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phát hiện thêm 75 phách gỗ pơ mu (khoảng 5 khối) được tập kết ở bụi rậm, gần Trạm Biên phòng Cửa khẩu Đắc Ốc. Số gỗ pơ mu này còn mới, có quy cách tương tự số gỗ vừa được lực lượng chức năng tịch thu trước đó tại Trạm Kiểm lâm khu vực Chà Vàl. Ngoài ra, chiều ngày 16/7, đơn vị cũng thu giữ 115 phách gỗ pơ mu trong khuôn viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang. (Xem chi tiết)


Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an Thành phố Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra và phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Năng, Cụm công nghiệp Phong Khê 2, thành phố Bắc Ninh, đang đốt lò hơi bằng vải vụn số lượng lớn. Công ty này chuyên sản xuất giấy. Các cơ quan chức năng đã phát hiện số lượng lớn vải vụn đang tích trữ trong kho của Công ty và bắt quả tang công nhân Công ty đang sử dụng vải vụn để đốt lò hơi. Lực lượng cảnh sát môi trường đã tiến hành lập biên bản thu giữ, niêm phong toàn bộ kho chứa vải vụn được coi là lớn nhất từ trước đến nay (khoảng 40-50 tấn) và lấy lời khai của người có liên quan để làm rõ hành vi sử dụng vải vụn làm nguyên liệu đốt lò hơi.


Tối 16/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong quán cà phê Bon Sai (tọa lạc khu phố Thống Nhất 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) gây xôn xao dư luận. Sau nhiều ngày đeo bám, lúc 21h ngày 10/7, Công an thị xã Dĩ An đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ bất ngờ đột kích quán cà phê Bon Sai. Khi Cảnh sát ập vào, tại quán có gần 400 khách đang “thác loạn” trong tiếng nhạc inh tai, nhiều người có dấu hiệu sử dụng ma túy. (Xem chi tiết)


Giá lúa gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xu hướng giảm, do ít nhu cầu tiêu thụ mới. Cùng đó, xuất khẩu của Việt Nam đang gặp khó khăn do bị cạnh tranh gay gắt từ gạo giá rẻ từ xả gạo tồn kho của Thái Lan. Sau những tháng đầu năm tăng mạnh (do thực hiện các hợp đồng từ năm ngoái vơi Indonesia, Philippines), xuất khẩu gạo đã đi xuống trong quý II/2016. Theo đó, tháng 4/2016 xuất khẩu chỉ đạt khoảng gần 450.000 tấn, giảm trên 30%; sang tháng 5 xuất trên 400.000 tấn, giảm trên 23%; và đến tháng 6, chỉ đạt 380.000 tấn, giảm gần 40% so cùng kỳ. Như vậy, xuất khẩu gạo 6 tháng chỉ đạt 2,657 triệu tấn, giảm gần 2% so với cùng kỳ năm ngoái. (Xem chi tiết)


Hè năm nay ghi nhận tại các Công ty lữ hành của Hà Nội cho thấy, thị trường du lịch có mức tăng trưởng cao, lượng khách đăng ký tour tăng đột biến. Hè năm nay, lo ngại biển 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế bị ô nhiễm, du khách Hà Nội đổ về các khu du lịch biển Hạ Long, Cát Bà hoặc Sầm Sơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Mũi Né, Chu Lai, đảo Lý Sơn, Quy Nhơn, Phú Yên… Song song với các tour du lịch trong nước, các tour du lịch nước ngoài cũng được du khách quan tâm.


Ngày 16/7, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã kêu gọi các công dân trẻ tuổi ở nước này tham gia lực lượng dự bị và giúp tăng cường lực lượng an ninh quốc gia, sau vụ tấn công đẫm máu tại thành phố Nice miền Nam nước Pháp đêm 14/7 khiến ít nhất 84 người thiệt mạng. "Lực lượng dự bị chiến dịch" của Pháp gồm các công dân Pháp có hoặc không có kinh nghiệm quân sự, hoặc những người từng là quân nhân, sẽ sẵn sàng được huy động. Những người tham gia vào lực lượng này quy định chỉ ở độ tuổi từ 17 đến 30, có sức khỏe và đạo đức, và sẽ trải qua huấn luyện quân sự.


Ngày 16/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama hối thúc tất cả các bên ở Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ chính phủ dân sự được bầu một cách dân chủ ở nước này, trong bối cảnh xảy ra vụ đảo chính quân sự nhằm lật đổ Tổng thống Tayyip Erdogan. Theo một tuyên bố của Nhà Trắng đưa ra sau một cuộc họp của Tổng thống Obama với các cố vấn an ninh quốc gia, ông Obama cũng kêu gọi các bên ở Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế, hành động trong khuôn khổ luật pháp và tránh các hành động sẽ dẫn tới bạo lực và bất ổn hơn nữa.


Nội dung cuộc họp cấp Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ngày 18/7 ở thủ đô Brussels sẽ tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố. Dự kiến, tại cuộc họp này, Ngoại trưởng 28 nước EU xem xét những vấn đề quốc tế quan trọng cùng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, hiện đang có chuyến công du châu Âu. Đây cũng là dịp để cựu Thị trưởng London Boris Johnson, người dẫn đầu phe ủng hộ Brexit (tức Anh rời khỏi EU), lần đầu tiên tham dự cuộc họp với tư cách Ngoại trưởng Anh.


Nhiều nguồn tin tình báo của Hàn Quốc và Mỹ ngày 17/7 tiết lộ họ đã phát hiện các hoạt động được gia tăng tại khu thử hạt nhân của Triều Tiên ở Punggye-ri, đồng thời cho biết hiện hai nước đang tăng cường giám sát các hoạt động tại đây. Theo các nguồn tin trên, những hoạt động này được tăng cường đặc biệt sau khi Seoul và Washington ngày 8/7 vừa qua công bố quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.