Bản tin 20H: Pháp tuyên bố chưa giao tàu chiến cho Nga

Tàu chiến Mistral. Ảnh: AFP.
Tàu chiến Mistral. Ảnh: AFP.
TPO - Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố chưa đủ điều kiện để giao tàu chiến lớp Mistral cho Nga vì Moskva "chưa có hành động cụ thể" nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Ngày 25/11, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ tám (CLV-8), với sự tham dự của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. 

Các nhà lãnh đạo đánh giá cao những kết quả đạt được, đặc biệt trong phát triển hạ tầng cơ sở; xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch giữa ba nước; khuyến khích tham gia của giới trẻ đối với sự phát triển của Khu vực Tam giác phát triển CLV; hợp tác bảo đảm an ninh, an toàn và môi trường ổn định của khu vực.


Tại Hà Nội, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi đã kê khai giảm giá cước trung bình 2 - 10%. Trong khi đó, có mức giảm nhiều nhất là các doanh nghiệp taxi tại Đà Nẵng với tỷ lệ giảm cao nhất lên tới 32%. 

Giá cước kinh doanh vận tải hành khách các tuyến cố định và vận tải hàng hoá cũng đã đồng loạt giảm. Tính tới nay, giá xăng RON 92 đã có 10 lần điều chỉnh giảm giá với mức giảm tổng cộng lên đến 5.390 đồng/lít, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012.


Ngày 25/11, ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, huyện Đông Hưng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với nữ y sỹ sản nhi Nguyễn Thị Bắc (sinh năm 1965) để xem xét mức độ vi phạm trong vụ việc liên quan đến sản phụ tử vong ở Trạm Y tế xã Liên Giang trưa 24/11. 

Xác định nguyên nhân ban đầu về chuyên môn, sản phụ bị băng huyết do đơ liệt tử cung. Nguyên nhân chính gây nên cái chết của chị Hiền cần chờ kết luận cuối cùng của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Thái Bình.


Ngày 25/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Nhà nước đã ký một hiệp định vay vốn trị giá 50 triệu USD, nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch của Việt Nam, thúc đẩy chi tiêu cho du lịch, tạo thêm việc làm trong ngành du lịch cho người nghèo và các cộng đồng dân tộc thiểu số. 

Năm tỉnh được hỗ trợ gồm Điện Biên, Lào Cai, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Kiên Giang, nằm trên các hành lang kinh tế Tiểu vùng Mê Kông mở rộng.


Ngày 25/11, tại buổi tiếp Đại sứ Việt Nam Trần Hải Hậu đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ về nước, Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định, Singapore sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy triển khai quan hệ đối tác chiến lược song phương, đóng góp xây dựng Cộng đồng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).


Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố chưa đủ điều kiện để giao tàu chiến lớp Mistral cho Nga vì Moskva "chưa có hành động cụ thể" nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Ngoại trưởng Fabius cũng không nêu rõ thời gian cụ thể giao tàu chiến cho Nga, đồng thời cho rằng thời hạn bàn giao tàu chiến đã được quy định trong hợp đồng. 

Trước đó, hồi trung tuần tháng 11, Nga đã cảnh báo đến hết tháng này, nếu Pháp không giao chiếc tàu chiến lớp Mistral đầu tiên theo hợp đồng đã ký kết thì Nga sẽ khởi kiện Pháp.


Sau Yuriy Dolgoruky, Vladimir Monomakh, tàu ngầm hạt nhân chiến lược thuộc dự án 955 Borei tiếp theo là Alexander Nevsky đã sẵn sàng cho cuộc thử nghiệm phóng siêu tên lửa Bulava từ dưới nước. 

Một trong những vũ khí đáng gờm và hiện đại nhất được trang bị cho các tàu ngầm hạt nhân lớp Borei là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn Bulava với 16 chiếc có tầm bắn xa hơn 8.000km. (Xem chi tiết)


Ngày 24/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo thành lập Bộ Tư lệnh quân sự chiến lược mới phụ trách toàn bộ các hoạt động ở khu vực Bắc Cực. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin cho biết Bộ Tư lệnh chiến lược mới sẽ bắt đầu các hoạt động ở khu vực Bắc Cực tại căn cứ quân sự của Hạm đội Biển Bắc từ 1/12 tới. Bộ Tư lệnh này sẽ chỉ huy toàn bộ lực lượng vũ trang của Nga tại Bắc Cực, đồng thời tăng cường cấu trúc quân sự tại đây.


Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã huấn luyện 230 tay súng người Kurd của khu tự trị miền Bắc Iraq này và sẽ tiếp tục huấn luyện chừng nào cần thiết. Chương trình huấn luyện này là một hoạt động hợp tác giữa người Kurd ở Iraq với Ankara trong cuộc chiến chống phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

MỚI - NÓNG