Bản tin 20H: Phát hiện cơ trưởng của AirAsia dương tính với ma túy

Bản tin 20H: Phát hiện cơ trưởng của AirAsia dương tính với ma túy
TPO - Ngày 1/1, tờ Jakarta Post của Indonesia cho hay cơ trưởng trên chuyến bay QZ7510 của hãng hàng không AirAsia Indonesia bị phát hiện dương tính với morphine sau khi tiến hành kiểm tra nước tiểu ngẫu nhiên đối với các phi công tại sân bay quốc tế Ngurah ở Bali.

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết trong ngày 1/1/2015 cả nước xảy ra 39 vụ, làm chết 20 người, bị thương 25 người. Cụ thể, đường bộ xảy ra 38 vụ, làm chết 19 người, bị thương 25 người, trong đó có 12 vụ va chạm, làm bị thương 10 người; đường sắt xảy ra 1 vụ TNGT, làm chết 1 người; đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông. Các lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 13.265 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 7 tỷ 740,8 triệu đồng; tạm giữ 22 ô tô, 1603 xe mô tô.


Trưa 1/1, chính quyền xã Tam Lãnh (Phú Ninh, Quảng Nam) nhận được tin báo hầm đào vàng ở núi Kẽm, thôn Bồng Miêu, bị sập, vùi lấp 2 người là Cao Minh Tâm (35 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (43 tuổi, cùng trú xã Tam Lãnh). Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới tìm được thi thể anh Tâm và đang tích cực tìm kiếm ông Minh. Khu vực bị sập nằm ở độ sâu vài trăm mét so với cửa hầm, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. (Xem chi tiết)


Với việc thời tiết tại khu vực tìm kiếm trong sáng nay (1/1) đã thuận lợi, các thợ lặn của lực lượng tìm kiếm máy bay AirAsia mất tích dự kiến sẽ tiếp cận khu vực có xác máy bay. Cho đến nay, đã có 11 thi thể được vớt lên từ mặt nước, gần khu vực các thiết bị sóng âm phát hiện một vật thể lớn, màu tối dưới đáy biển, ở độ sâu chừng 30-50m. (Xem chi tiết)


Chiều nay, 1/1, có thêm 4 thi thể (2 nam, 2 nữ) nạn nhân máy bay QZ8501 được chuyển đến thành phố Surabaya của Indonesia. Cảnh sát địa phương thông báo, một thi thể nữ được xác định là tiếp viên hàng không có tên Hayati Lutfiah Hamid. Một số thi thể được tìm thấy tại biển Java vẫn còn nguyên quần áo, trong đó có một tiếp viên vẫn còn mặc đồng phục AirAsia. Điều này có vẻ hé lộ chiếc Airbus A320 còn nguyên vẹn khi lao xuống nước. (Xem chi tiết)


Ngày 1/1, tờ Jakarta Post của Indonesia cho hay cơ trưởng trên chuyến bay QZ7510 của hãng hàng không giá rẻ AirAsia Indonesia đã bị phát hiện dương tính với morphine sau khi Bộ Giao thông Vận tải nước này tiến hành kiểm tra nước tiểu ngẫu nhiên đối với các phi công tại sân bay quốc tế Ngurah ở Bali. Viên phi công đã bị yêu cầu kiểm tra nước tiểu ngay sau khi chiếc máy bay QZ7501 hạ cánh xuống sân bay lúc 8:50 sáng nay. Theo kế hoạch, nếu không có cuộc kiểm tra trên, phi công này sẽ lại tiếp tục lái máy bay trở về Jakarta khoảng 1 tiếng sau đó trong tình trạng dương tính với ma túy.


Trong thông điệp Năm Mới, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cam kết sẽ đánh bại "kẻ thù tàn bạo" đang tìm cách chia cắt nước này nhưng không nêu đích danh là nước nào. Ông nhấn mạnh rằng: "Chúng ta chắc chắn sẽ giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh ái quốc này vì chúng ta. Lẽ phải đứng về phía chúng ta. Chúa đứng về phía chúng ta".


Trong thông điệp năm mới gửi Tổng thống Barack Obama hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin, cho hay Moscow sẽ tìm kiếm sự bình đẳng trong quan hệ song phương với Mỹ vào năm tới. Điện Kremlin cùng ngày cũng đăng tải nhiều thông điệp năm mới mà ông Putin gửi đến các nguyên thủ quốc gia và các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, trong danh sách này không có mặt Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Xem chi tiết)


Mỹ tiếp tục quả quyết Triều Tiên đã xâm nhập mạng máy tính của hãng phim Sony Pictures và làm rò rỉ nhiều thông tin bất chấp việc các nhà điều tra tư nhân cho rằng vụ tấn công mạng trên là do một cựu nhân viên bất mãn ở công ty thực hiện. Vụ tấn công xảy ra khi hãng Sony Pictures đang chuẩn bị công chiếu bộ phim hài "The Interview" kể về vụ ám sát hư cấu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un.


Theo báo chí Nhật Bản, lần đầu tiên từ năm 2012, khi nổ ra căng thẳng Trung - Nhật do tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, hai chiến hạm Trung Quốc đã tiến vào khu vực chỉ cách quần đảo này 70km, một vị trí gần nhất từ trước đến nay. Vụ khiêu khích xảy ra hồi giữa tháng 12/2014 nhưng đến ngày 30/12/2014 mới được tiết lộ.


Một chiếc trực thăng của lực lượng cảnh sát Malaysia đã bị rơi khi đang bay tuần tra ở Kelantan. Rất may chỉ một người bị thương nhẹ nhưng chiếc máy bay thì đã hư hại hoàn toàn. Chiếc trực thăng bị rơi vào lúc 18 giờ 45 giờ Malaysia (tức 17giờ 45 giờ Việt Nam). Tổ bay gồm bốn cảnh sát, người bị thương là nữ cảnh sát Zakaria, 27 tuổi. Cô được đưa đến bệnh viện Takah Merah chữa trị và sau đó được cho về. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.