Bản tin 20H: Phi công Su-24 Nga được truy tặng Anh hùng

Phi công lái Su-24 tử nạn được truy tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga. Nguồn: adygheya.ru.
Phi công lái Su-24 tử nạn được truy tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga. Nguồn: adygheya.ru.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh truy tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga cho Oleg Peshkov - viên phi công thiệt mạng trong vụ chiếc máy bay ném bom Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ không kích tại Syria hôm 24/11. 

Việt Nam và Campuchia đang xây dựng 2 cột mốc biên giới thuộc cặp tỉnh Gia Rai – Ratanakiri và An Giang – Takeo theo những thỏa thuận mà hai bên đã ký kết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết trong cuộc họp báo chiều này (26/11) rằng, thực hiện Hiệp định hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam -  Campuchia ký ngày 27/12/85 và Hiệp ước bổ sung ký ngày 10/10/2005, Chính phủ hai nước đã thỏa thuận xây dựng đồng thời cột mốc biên giới số 30 ở cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - Oyadao thuộc cặp tỉnh Gia Rai – Ratanakiri và cột mốc 275 ở cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Phnumden thuộc cặp tỉnh An Giang – Takeo. (Xem chi tiết)


Thông tư 60 Bộ Công an quy định, kể từ ngày 1/1/2016, các thành phố đặc biệt như Hà Nội và TP HCM… sẽ được trang bị từ 1 đến 2 trực thăng để chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Ngoài ra, mỗi đội cảnh sát chữa cháy trung tâm và khu vực phải có 5 xe chữa cháy, một xe thang từ 32 đến 52 m, một xe cứu thương, 2 mô tô chữa cháy cứu hộ, một máy ghi âm, ghi hình, thiết bị camera dò tìm người bị nạn... (Xem chi tiết)


Bắt đầu từ tháng 12, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an Hà Nội) sẽ gửi giấy báo nộp phạt nguội vi phạm Luật giao thông tới các chủ xe. Theo quy trình, các cán bộ của Đội điều khiển đèn tín hiệu sẽ theo dõi qua màn hình ở trung tâm, quan sát và lưu lại hình ảnh phương tiện vi phạm tại các tuyến phố, nút giao ở Hà Nội. Căn cứ trên hình ảnh này, cảnh sát sẽ chụp và gửi kèm theo giấy báo nộp phạt về nhà để chủ phương tiện đến nộp phạt. (Xem chi tiết)


Chiếc xe máy do cô gái điều khiển lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với xe bồn chạy cùng chiều khiến nạn nhân ngã xuống đường tử vong trên đường đi cấp cứu. Theo đó, khoảng 10h ngày 26/11, chiếc xe máy mang biển số 37L1-425.04 do cô gái trẻ điều khiển lưu thông trên đường Bình Thung theo hướng đi quốc lộ 1K. Khi đến ngã tư Bình Thung thuộc khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương thì xảy ra va chạm với xe bồn mang biển số 57L – 7353 lưu thông cùng chiều. Va chạm mạnh khiến cô gái ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh và tử vong trên đường đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Cơ quan chức năng Trung Quốc đã thông báo cho phép xử lý hậu sự đối với thi thể bà Hà Thùy Linh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình thông báo như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (26/11). Tổng Lãnh sự quán đã thông báo việc này đến gia đình nạn nhân và đang làm việc với cơ quan chức năng Trung Quốc để có thể đưa thi thể nạn nhân bị đầu độc chết ở Trung Quốc này về Việt Nam trong thời gian sớm nhất. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh truy tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga cho Oleg Peshkov - viên phi công thiệt mạng trong vụ chiếc máy bay ném bom Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ không kích tại Syria hôm 24/11. Thông tin trên đã được đăng tải trên trang web chính thức của điện Kremlin. Viên phi công còn sống Konstantin Murakhtin cũng được trao tặng Huân chương Anh dũng. Ngoài ra, ông Putin cũng quyết định truy tặng Huân chương Anh dũng cho lính thủy đánh bộ Alexander Posynich, người thiệt mạng khi tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn hai phi công nhảy dù khỏi máy bay Su-24 bị bắn rơi. 


Sau sự cố đối với chiếc máy bay Su-24 hôm 24/11 vừa qua, Bộ Tổng tham mưu Nga đã đưa ra quy định mỗi máy bay ném bom khi đi làm nhiệm vụ đều phải có sự hộ tống của máy bay tiêm kích. Theo kế hoạch, Nga sẽ sớm đưa từ 10-12 máy bay tiêm kích đến căn cứ quân sự Hmeymim ở Syria để đảm bảo kế hoạch trên. (Xem chi tiết)


Điện Kremlin ngày 26/11 cho biết Nga vẫn đang chờ lời giải thích hợp lý từ phía Ankara về lý do Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của Moskva. Phát biểu với báo giới, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Chúng tôi vẫn đang chờ lời giải thích thực tế từ phía Thổ Nhĩ Kỳ”. Ngoài ra, nguồn tin còn cho hay Nga sẽ không xem xét trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ hay áp đặt bất cứ lệnh cấm vận nào đối với các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu.


Nhà chức trách Nga tuyên bố các sản phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ không đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm. Đây được đánh giá là biện pháp trả đũa của Nga đối với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Ankara bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga. Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Alexander Tkachev cho hay, ít nhất 15% hàng nông sản của Thổ Nhĩ Kỳ nhập vào Nga không đảm bảo được các yêu cầu về an toàn. Theo ông Tkachev, giới chức Nga đã phát hiện dấu vết nhiều loại hoá chất độc hại trong hàng thực phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ. (Xem chi tiết)


Một tờ báo tại Nga mới đây đã đặt ra những nghi vấn về mối liên quan mật thiết của chính con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS. Theo đó, ông Bilah Erdogan, con trai ruột của đương kim Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan, có quan hệ về kinh tế với phiến quân IS. Cụ thể, chính ông Recep Erdogan là người đứng đầu đường dây tiêu thụ dầu mỏ từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG