Bản tin 20H: Phiến quân cho nổ hầm, 40 binh sĩ Syria thiệt mạng

Cảnh đổ nát ở Aleppo. (Nguồn: AFP)
Cảnh đổ nát ở Aleppo. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 22/7, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết gần 40 binh sỹ Syria và các tay súng ủng hộ chính quyền Damascus đã thiệt mạng khi lực lượng phiến quân cho nổ một đường hầm bên dưới tòa nhà được chính phủ sử dụng ở Tây Bắc Aleppo.

Khoảng 9h30 ngày 22/7, khi nhóm PV Kênh VTC14 và báo Lao Động đang tiếp cận bãi rác mà Cty Phú Hà tiếp nhận từ Formosa (Hà Tĩnh) ở xã Trạm Thản, Phù Ninh, Phú Thọ để ghi nhận thực trạng liền bị một số người lạ mặt cầm mũ bảo hiểm đánh. Ngoài ra, nhóm người này tiếp tục giật điện thoại của một nữ phóng viên. Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Trạm Thản xác nhận có sự việc trên. Công an xã Trạm Thản đang làm việc với nhóm phóng viên bị hành hung để làm rõ. (Xem chi tiết)


Chiều 22/7, ông Trịnh Ngọc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở GTVT thành phố Cần Thơ trụ trì buổi họp báo về vụ 3 cán bộ thanh tra giao thông của ngành nhận tiền bảo kê của các hãng xe, doanh nghiệp gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Ban giám đốc đã ra quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng và đình chỉ chức vụ đối với 3 thanh tra giao thông nhận tiền hối lộ để phục vụ công tác điều tra. Ban giám đốc đã phân công lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT điều hành 2 đội này để đảm bảo duy trì hoạt động bình thường. (Xem chi tiết)


Chiều 22/7, ông Hoàng Văn Hảo, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, Sở đã chỉ đạo bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An báo cáo hình thức kỷ luật bác sĩ và ê kíp mổ nhầm tay bệnh nhân; Đình chỉ công tác một tháng đối với bác sĩ tiến hành ca mổ. Trước đó ngày 16/6, bác sĩ Tuấn tiến hành phẫu thuật lấy đinh ở tay phải cho bệnh nhân Phạm Thành Luân (SN 2010, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, thay vì mổ tay phải bác sĩ Tuấn lại rạch 1,5cm da ở tay trái bệnh nhân, khi không nhìn thấy đinh thì khâu vết mổ lại và chuyển sang thực hiện phẫu thuật rút đinh ở cẳng tay phải. (Xem chi tiết)


Ngày 22/7, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết đã tổ chức khen thưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) và hai đồng chí bị thương khi bắt giữ trùm ma tuý trước đó. Trước đó, công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện đường dây buôn bán ma tuý cực lớn từ Lào về Việt Nam do Lương Ba Duy (SN 1986, ở Tương Dương, Nghệ An) cầm đầu. Ngày 21/6, lực lượng công an huyện Tương Dương tiến hành bắt giữ Duy . Quá trình bắt giữ, đối tượng nhiễm HIV đã chống trả quyết liệt khiến trung uý Đậu Trọng Cường và thiếu uý Nguyễn Văn Lam bị thương, đang được điều trị phơi nhiễm HIV tại trung tâm y tế. (Xem chi tiết)


Các ảnh chụp vệ tinh ngày 10/7 cho thấy Trung Quốc đang trong quá trình rút hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9 mà trước đó đã triển khai trái phép ở đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa của Việt Nam, tờ IHS Janne’s 360 cho biết. Động thái này diễn ra trùng thời điểm Trung Quốc kết thúc đợt tập trận quân sự kéo dài 1 tuần ngay trước phán quyết của tòa trọng tài quốc tế của Liên Hợp Quốc về “đường chín đoạn” hôm 12/7. (Xem chi tiết)


Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định không biết về việc bổ nhiệm chỉ huy lực lượng quân đội Nga ở Syria, và rằng vấn đề này thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng. Trước đó vào sáng nay, các hãng truyền thông Nga đồng loạt đưa tin, Trung tướng Aleksandr Zhuravlev trở thành vị chỉ huy mới lực lượng quân đội Nga tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Syria. Chỉ huy trước đó là Trung tướng Aleksandr Dvornikov. (Xem chi tiết)


Siêu tàu sân bay đắt giá nhất lịch sử USS Gerarld R. Ford (CVN-78) của Mỹ vẫn chưa thể hoạt động được vì trục trặc kỹ thuật. Siêu tàu sân bay USS Gerarld R. Ford của Hải quân Mỹ được đóng với chi phí lên đến 12,9 tỉ USD có thể gặp trục trặc ở hệ thống phóng, hạ máy bay, hệ thống vận chuyển vũ khí quân sự và hệ thống tự bảo vệ. Trước đó, vào đầu tháng 7, Thượng nghị sĩ John McCain cũng thông báo CVN-78 sẽ bắt đầu vận hành sớm nhất là tháng 11/2016, tức chậm 2 năm so với dự kiến ban đầu vì những hệ thống quan trọng. (Xem chi tiết)


Các quan chức châu Âu tỏ ra bất bình với tuyên bố của ông Trump rằng những nước không đóng góp nhiều cho NATO có thể không được Mỹ bảo vệ. Trong cuộc phỏng vấn với tờ NYTimes mới đây, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã thẳng thừng tuyên bố rằng nếu ông đắc cử, Mỹ sẽ không bảo vệ các thành viên NATO vô điều kiện, và trong trường hợp một nước thuộc khối bị tấn công, ông sẽ xem xét đóng góp của quốc gia đó như thế nào cho NATO rồi mới ra tay can thiệp. (Xem chi tiết)


Ngày 22/7, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết gần 40 binh sỹ Syria và các tay súng ủng hộ chính quyền Damascus đã thiệt mạng khi lực lượng phiến quân cho nổ một đường hầm bên dưới tòa nhà được chính phủ sử dụng ở Tây Bắc Aleppo. Vụ việc trên xảy ra vào hôm 21/7 ở thành phố Old City của Aleppo. Nhóm phiến quân Thuwwar al-Sham đã công bố đoạn băng ghi lại vụ việc trên, trong đó các thành viên của nhóm này đi vào một đường hầm dài và chuẩn bị các thùng chứa đầy thuốc nổ.


Chiếc máy bay vận tải quân sự AN-32 của Không quân Ấn Độ chở theo 29 người, vừa mất tích sau khi cất cánh từ Chennai vào sáng nay (22/7). Chiếc máy bay AN-32 cất cánh lúc 8h30 hôm nay (giờ địa phương) ở căn cứ không quân Tambaram, Chennai, với lộ trình tới Port Blair. Tuy nhiên, vào khoảng 12h trưa nay, chiếc máy bay mất tích trên màn hình radar. AN-32 có thể bay liên tục trong 4 giờ. Hải quân và Không quân Ấn Độ đã cử đội tìm kiếm chiếc máy bay nhưng đến nay vẫn chưa thấy tung tích. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG