Bản tin 20H: Quân đội Syria lại tấn công phiến quân ở Aleppo

Phiến quân nổ súng vào quân chính quyền Syria ở Aleppo. Nguồn: Telegraph.
Phiến quân nổ súng vào quân chính quyền Syria ở Aleppo. Nguồn: Telegraph.
TPO - Hãng tin AFP dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga hôm 14/12 cho biết quân đội Syria đã khôi phục hoạt động tấn công nhằm vào khu vực phía Đông thành phố Aleppo, sau khi các phiến quân phá vỡ lệnh ngừng bắn. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 14/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Đêm nay và ngày mai (15/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 15-17 độ C, vùng núi cao 7-10 độ C. Khu vực Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C.


Liên ngành Sở GTVT và Công an vừa đưa ra phương án điều hành, tổ chức giao thông cho buýt BRT. Theo đó, có nhiều loại xe trong đó có cả xe máy bị cấm lưu thông trên một đoạn đường có buýt nhanh (BRT) hoạt động. Cụ thể, đối với xe ô tô chở khách và ô tô tải từ 0,5 tấn trở lên, cấm hoạt động trong giờ cao điểm sáng từ 6 – 9h, chiều từ 16h30 -19h30 trên các tuyến đường trục phía Bắc Hà Đông, đoạn từ Lê Trọng Tấn đến nút Tố Hữu – Vạn Phúc, trừ các xe công vụ. Đối với taxi, cấm hoạt động trong giờ cao điểm, sáng từ 6 – 9h, chiều từ 16h30 – 19h30 trên tuyến đường Giảng Võ – Láng Hạ - Lê Văn Lương. Với xe máy, xe thô sơ: cấm đi trên 2 cầu vượt nhẹ Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng trong giờ cao điểm, sáng 6-9h, chiều 16-19h30, ngoài ra xe tải cũng được cấm toàn thời gian đi trên 2 cây cầu này khi buýt BRT hoạt động. (Xem chi tiết)


Liên quan đến việc ngành đường sắt đã phát hiện một số vé lên tàu giả mà hành khách mua phải tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn khuyến cáo người dân không mua vé thông qua “cò mồi”, “chợ đen”, bên ngoài các nhà ga, các trang website không phải của ngành đường sắt, các đại lý trá hình sẽ gây thiệt hại về tài chính của hành khách đồng thời không đi được tàu. Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, vừa qua đã phát hiện một số thẻ lên tàu hỏa giả mà hành khách đã mua thông qua “cò”, thông tin họ tên và số giấy tờ hành khách đi tàu trên thẻ không có trên hệ thống bán vé điện tử của ngành đường sắt. Những thẻ đi tàu này là không hợp lệ hành khách sẽ không đi được tàu.


Chiếc xe chở phạm nhân mang BKS Hưng Yên đang trên đường tới tòa án để xét xử thì xảy ra va chạm với xe bồn chở xăng dầu của quân đội làm 1 phạm nhân tử vong, nhiều cảnh sát bị thương. Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 14/12, tại QL 6, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Thời điểm trên, xe chở phạm nhân mang BKS Hưng Yên lưu thông trên QL 6 theo hướng Mai Châu – Hà Nội, khi đến khu vực huyện Mai Châu xảy ra va chạm với xe chở dầu của quân đội lưu thông theo chiều ngược lại. Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ tai nạn khiến 1 phạm nhân tử vong và 5 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Xem chi tiết)


Hàng chục ngàn học sinh được thông báo nghỉ học do mưa lũ gây ngập nhiều tuyến đường gây nguy hiểm cho việc đi lại. Ông Phùng Hoàng - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, sáng 14/12 đơn vị đã có thông báo cho 22.087 học sinh nghỉ học từ hôm nay do mưa lũ làm ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện. Trong tình hình nước lũ chưa rút thì sẽ tiếp tục cho nghỉ học ngày mai. Phòng GD ĐT TP. Hội An cũng cho biết, đã thông báo cho học sinh các vùng thấp trũng như phường Cẩm Kim, Thanh Hà, Cẩm Nam, Cẩm Phô nghỉ học từ chiều ngày 14 và ngày 15/12 do mưa lũ chia cắt đường. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga hôm 14/12 cho biết quân đội Syria đã khôi phục hoạt động tấn công nhằm vào khu vực phía Đông thành phố Aleppo, sau khi các phiến quân phá vỡ lệnh ngừng bắn. Cụ thể, quân đội Syria đã pháo kích vào nhiều vị trí của phiến quân.  Trước đó, một lệnh ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian hòa giải đã được triển khai để phiến quân di tản các tay súng khỏi Aleppo. Ông Rami Abdel Rahman, giám đốc Tổ chức giám sát nhân quyền Syria, cho biết quân chính phủ đã bắn ít nhất 14 quả đạn pháo vào các khu vực đang bị phiến quân kiểm soát ở Aleppo.


Ngày 14/12, người phát ngôn Hạm đội Biển Đen của Nga Vyacheslav Trukhachev cho biết hạm đội này đã xây dựng đầy đủ phi đội gồm 12 máy bay tiêm kích đa chức năng tiên tiến Su-30SM tại khu vực Crimea. Trước đó, hồi tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã nhận được máy bay chiến đấu Su-30SM thứ 9 tới Crimea. Hôm 12/12, đã có thêm 3 máy bay nữa được triển khai ở bán đảo này.


Bộ phận báo chí của quân khu miền Nam thuộc quân đội Nga thông báo với hãng tin Sputnik rằng hệ thống phòng không của Crimea hiện đã được tích hợp hoàn toàn vào hệ thống phòng không của Nga. Theo đại diện của bộ phận trên, điều đó có nghĩa là toàn bộ thành phần nhân sự đã trải qua tái đào tạo về vũ khí hiện đại, cũng như các trang thiết bị quân sự hiện đại trong khuôn khổ đơn đặt hàng quốc phòng Nhà nước đã được đưa tới Crimea. Trong khi đó, Trung tướng Viktor Sevostyanov, Tư lệnh Phòng không-Không quân số 2 của Nga nói với Sputnik rằng trong tháng 12, các tổ hợp S-400 Triumph sẽ được triển khai ở chế độ trực chiến. 


Từ tháng 1/2017 sẽ có 4.000 binh sỹ Mỹ được điều chuyển từ Đức sang Ba Lan trong kế hoạch của NATO có tên Atlantic Resolve. Trước đó, tháng 7/2016 tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO tổ chức ở Warsaw (Ba Lan) đã thông qua quyết định bố trí bốn tiểu đoàn NATO trên lãnh thổ Ba Lan, Latvia, Lithuania và Estonia. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, cứ sau chín tháng lính Mỹ ở Ba Lan sẽ được thay quân một lần. Một lữ đoàn xe tăng hạng nặng của Mỹ cũng được bố trí tại Ba Lan cùng với tiểu đoàn quân. 


Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 14/12 thông báo nước này và Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp cấp cao đầu tiên vào ngày 20/12 tới tại Washington (Mỹ) để thảo luận sự hợp tác về răn đe hạt nhân chống Triều Tiên. 

Tại cuộc họp này, với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sung-nam và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách an ninh quốc tế và không phổ biến hạt nhân Thomas Countryman, các quan chức cấp cao về đối ngoại và quốc phòng của hai nước sẽ thảo luận một loạt các biện pháp quân sự và ngoại giao nhằm gây thêm sức ép buộc Triều Tiên phải từ bỏ các chương trình hạt nhân. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.