Bản tin 20H: Quốc hội Ukraine được quyền tự quyết về miền Đông

Lực lượng ly khai ở Donetsk bắt đầu rút xe quân sự và vũ khí hạng nhẹ, cách khu vực giới tuyến khoảng 3 km ngày 21/7. Ảnh: AFP/TTXVN.
Lực lượng ly khai ở Donetsk bắt đầu rút xe quân sự và vũ khí hạng nhẹ, cách khu vực giới tuyến khoảng 3 km ngày 21/7. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Ngày 31/7, Tòa án hiến pháp Ukraine đã cho phép Quốc hội nước này bỏ phiếu về những sửa đổi hiến pháp trong việc trao quyền tự quản cho lực lượng đòi độc lập ở miền Đông.

Tuyệt đối không được để người dân đói, khát sau đợt mưa lũ vừa qua là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp gỡ, thăm hỏi, động viên nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử, vào chiều 31/7, tại thành phố Hạ Long. Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần đảm bảo giao thông, vận tải cho nhân dân và khách du lịch, yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp chỉ đạo cụ thể để hỗ trợ kịp thời cho tỉnh Quảng Ninh trong vấn đề này. Bộ Công Thương chỉ đạo ngành điện đảm bảo nguồn điện cho nhân dân, chỉ đạo Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đảm bảo an toàn hầm lò, xem xét các phương án đối với khu vực nguy hiểm xảy ra.


Vào khoảng 14h30 ngày 31/7, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm ba người tử vong tại chỗ. 

Theo thông tin ban đầu của Công an huyện Hữu Lũng, ba người tử vong là cán bộ, chiến sỹ công an huyện Hữu Lũng, gồm Phương Văn Chung, Vi Văn Lộc và Trịnh Văn Hiếu. Ba người đi trên xe ôtô của Toyota đang trên đường làm nhiệm vụ theo hướng từ Hà Nội về Lạng Sơn, đã va chạm với xe ôtô khách biển kiểm soát 12LD-0043 thuộc Công ty liên doanh Sơn Đức-Lạng Sơn đi ngược chiều. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.


Gần 100 khẩu súng ngắn cùng gần 500 băng đạn chưa qua sử dụng vừa bị hải quan sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) thu giữ vào ngày 31/7. Đây là vụ bắt giữ súng quân dụng lớn nhất từ trước đến nay của lực lượng hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. Vụ việc mang tính chất cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. (Xem chi tiết)


Tin từ Công an thành phố Huế chiều 31/7 cho biết, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường thuộc Công an thành phố vừa kiểm tra, thu giữ nhiều mặt hàng mỹ phẩm quá date không xuất xứ. Trước đó, vào sáng 30/7, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm Thúy Hoàng (số 83 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Phú Hòa, thành phố Huế). Qua đó, phát hiện 24 loại mỹ phẩm làm đẹp như sữa tắm, sữa rửa mặt, phấn, son, gel xịt tóc, mascara các loại... mang nhãn mác nước ngoài, nhưng không ghi kèm nhãn phụ tiếng Việt theo quy định. (Xem chi tiết)


Ngày 31/7, Tòa án hiến pháp Ukraine đã cho phép Quốc hội nước này bỏ phiếu về những sửa đổi hiến pháp trong việc trao quyền tự quản cho lực lượng đòi độc lập ở miền Đông. Dự thảo sửa đổi hiến pháp được Tổng thống Petro Poroshenko đệ trình, trong đó nhắc tới việc trao cho các khu vực đòi độc lập ở miền Đông Ukraine quyền tự quản tạm thời trong vòng 3 năm. Đây là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn Minsk mà các bên xung đột tại Ukraine đạt được hồi tháng 2 vừa qua tại Belarus. Tổng thống Poroshenko cho rằng quyết định trên của Tòa án hiến pháp Ukraine là một bước ngoặt quan trọng đối với quốc gia này.


Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, Điện Kremlin không loại trừ khả năng đưa ra các lệnh trừng phạt tương xứng với lệnh trừng phạt mà Mỹ vừa áp dụng đối với Nga. Theo ông Peskov, “các biện pháp trừng phạt của Mỹ từ trước tới nay không thay đổi và tiêu cực. Điều quan trọng là, các biện pháp của Washington đều không có lý do rõ ràng và không theo đuổi một mục tiêu cụ thể”. “Chúng tôi tin rằng các biện pháp trừng phạt là bất hợp lý, trái với luật pháp quốc tế và gây tổn hại cho mối quan hệ song phương”, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga nói. (Xem chi tiết)


Liên quan đến hợp đồng cung cấp tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng Mistral, Cơ quan hợp tác quân sự-kỹ thuật Liên bang Nga cho biết, đã đạt được thỏa thuận về mức bồi thường trong các cuộc đàm phán giữa Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp. Theo đó, Pháp sẽ bồi thường Nga 1,16 tỷ euro do vi phạm hợp đồng cung cấp tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng Mistral mà Moscow và Paris ký vào năm 2011. (Xem chi tiết)


Trong thông tin công bố ngày 31/7, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc trong vài năm gần đây, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã gia tăng hoạt động quân sự gần biên giới Nga lên nhiều lần. Theo nguồn tin trên, trong hai năm 2012-2013, NATO tiến hành trung bình khoảng 90-95 cuộc tập trận gần biên giới Nga, chiếm hơn một nửa tổng số cuộc tập trận (khoảng 150 cuộc) hàng năm. Số các chuyến bay tuần tra cũng tăng lên nhiều lần, bay do thám tăng lên 9 lần. 


Bộ Ngoại giao Libya hôm nay, 31/7 xác nhận, 4 công dân Ấn Độ đã bị bắt cóc ở Libya. Các chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị nghi đứng sau vụ việc này. Theo Ibtimes, 4 người này quê ở bang Telangana và Karnataka, Ấn Độ. Ông Vikas Swarup, người phát ngôn Bộ Nội vụ Libya cho biết, 3 trong số những người bị bắt cóc là giáo viên, 1 người làm việc tại trường đại học thành phố Sirte, bắc Libya. (Xem chi tiết)


Cuộc chiến chống dịch Ebola đã có bước tiến lớn khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 31/7 công bố một loại vaccine phòng virus Ebola đã cho hiệu quả 100% trong các cuộc thử nghiệm thực tế tại Guinea, quốc gia nằm trong tâm bão của dịch Ebola ở Tây Phi thời gian qua. Loại vaccine có tên là VSV-ZEBOV do hãng dược phẩm Merck của Canada sản xuất, đã được tiêm thử nghiệm cho người dân tại những khu vực nguy hiểm của dịch Ebola. Cuộc thử nghiệm này do hãng Merck, WHO và chính phủ các nước Canada, Na Uy và Guinea tài trợ. 4.123 người được coi là có nguy cơ cao đã được tiêm loại vaccine này sau khi họ tiếp xúc với những bệnh nhân đã nhiễm bệnh. Kết quả không có ai trong số này bị nhiễm Ebola.

MỚI - NÓNG