Bản tin 20H: Sắp có kết luận vụ máy bay MH17 rơi tại Ukraine

Các chuyên gia thu nhặt xác nạn nhân vụ rơi máy bay MH17. (Nguồn: AP)
Các chuyên gia thu nhặt xác nạn nhân vụ rơi máy bay MH17. (Nguồn: AP)
TPO - Ngày 2/7, Hội đồng An toàn Hà Lan (DSB) thông báo bản thảo báo cáo cuối cùng về vụ tai nạn của máy bay Malaysia Boeing MH17 rơi ở Donbass (miền Đông Ukraine) đã được giao cho đại diện của các quốc gia là thành viên cuộc điều tra, trong đó có Nga.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, kết thúc ngày thi thứ hai, cả nước có số thí sinh bị kỉ luật tăng vọt so với ngày thi trước đó. Số thí sinh bị kỷ luật lên tới 320 (trong đó khiển trách: 9; cảnh cáo: 13, đình chỉ 298). Số thí sinh bị kỷ luật chủ yếu ở môn Ngữ văn. Cả nước chưa ghi nhận trường hợp cán bộ coi thi nào bị kỷ luật. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 16 giờ ngày 2/7, khi đang thi công đào mương làm đường thoát nước tại công trường đối diện Đại học Công Đoàn (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội), các công nhân của Xí nghiệp thoát nước số 4 tá hỏa khi phát hiện gần 200 bộ hài cốt được chôn sâu dưới lòng đất. Một công nhân có mặt thời điểm đó cho biết: “Đào sâu xuống lòng đất được khoảng 80m, chúng tôi phát hiện nhiều vật thể rắn, tiếp tục đào thì thấy rất nhiều tiểu đựng hài cốt. Đào đến đâu thấy hài cốt đến đó, đếm cũng đến gần 200 bộ”.


Một vụ cướp táo tợn xảy ra vào khoảng 13h chiều nay 2/7 tại tiệm vàng Tấn Phước, số 153 Đặng Thúc Vịnh, ấp 7, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM. Nam trên đường từ Bình Dương về nhà ở TPHCM, khi đi ngang qua tiệm vàng thấy bên trong vắng người, xung quanh cũng không có ai nên liền dừng xe, lao vào nhà rút súng bắn chỉ thiên hăm dọa rồi lấy búa đập tủ kính cướp vàng tháo chạy. Tuy nhiên, bị người dân vây bắt ngay tại chỗ. (Xem chi tiết)


Ngày 2/7, Hội đồng An toàn Hà Lan (DSB) thông báo bản thảo báo cáo cuối cùng về vụ tai nạn của máy bay Malaysia Boeing MH17 rơi ở Donbass (miền Đông Ukraine) đã được giao cho đại diện của các quốc gia là thành viên cuộc điều tra, trong đó có Nga. Thành phần nhóm điều tra nguyên nhân tai nạn máy bay Malaysia bao gồm các chuyên gia từ Nga, Malaysia, Mỹ, Anh, Australia và Hà Lan. Báo cáo sơ bộ về những kết luận đầu tiên sau vụ rơi máy bay MH17 đã được công bố ngày 9/9/2014. Các chuyên gia khẳng định vụ việc này không liên quan đến trục trặc kỹ thuật hay lỗi của phi hành đoàn.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 1/7 đã công bố những đề xuất thay đổi trong hiến pháp để trao quyền hạn lớn hơn cho các khu vực, nhưng kiên quyết không đáp ứng đòi hỏi của các khu vực đòi độc lập ở miền Đông Ukraine. Bản dự thảo hiến pháp mới sẽ giảm bớt sự kiểm soát của Tổng thống đối với các tỉnh và trao quyền rộng hơn cho các địa phương trong việc giám sát chi tiêu từ các khoản thu thuế của những vùng này.


Ngày 2/7, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khẳng định Hy Lạp vẫn là một đồng minh đáng tin cậy của NATO và sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết của họ đối với liên minh này, cho dù Athens đang điêu đứng vì nợ nần. ông Stoltenberg nói: "Hy Lạp là một đồng minh vững chắc trong liên minh của chúng tôi và chắc chắn sẽ tiếp tục như vậy. Hy Lạp đã nhiều lần nhấn mạnh vẫn duy trì các cam kết của họ trong NATO".


Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton - ứng cử viên sáng giá của đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, đang nhận được nhiều sự ủng hộ nhất của công chúng. Theo kết quả cuộc thăm dò do CNN/ORN thực hiện và công bố ngày 1/7, tỷ lệ cử tri ủng hộ cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ là 57%, trong khi hai ứng cử viên tiềm năng khác của đảng Dân chủ là Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sỹ Bernie Sanders chỉ nhận được lần lượt 16% và 14% số phiếu bầu.


Cảnh sát Mỹ cho biết, vừa có báo cáo xả súng ở Navy Yard, căn cứ hải quân ở Washington, DC, theo RT hôm nay, 2/7. Nhân viên trong căn cứ cho biết, họ thấy tiếng chuông báo động khắp khu vực, các tòa nhà trong Navy Yard đã được lệnh đóng cửa. Hiện nhiều tuyến đường xung quanh Navy Yard đã phải đóng cửa. Theo báo cáo ban đầu, có 2 tay súng bên trong căn cứ. (Xem chi tiết)


Một con phà chở 173 người vừa bị lật trong vùng biển động ở Philippines hôm nay, 2/7. Con phà có tên Kim Nirvana, chở 173 người, đang đi từ thành phố Ormoc tới đảo Camotes thì bị đắm, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này cho biết. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra. Chính phủ Philippines cho biết ít nhất 36 người đã thiệt mạng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...