Bản tin 20H: Saudi Arabia bắn rơi tên lửa phóng từ Yemen

Anh minh họa
Anh minh họa
TPO - Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu ở Yemen cho biết các lực lượng phòng không của Saudi Arabia đã bắn rơi một tên lửa đạn đạo được bắn từ Yemen.

Vào khoảng 17h15 hôm nay 24/7, tại đường Phạm Văn Đồng (xã Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm - Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy. Địa điểm cháy là một khu xưởng chứa vải và giấy. Thông tin ban đầu cho biết, diện tích khu xưởng bị cháy rộng khoảng 150m2. 7 -8 xe chữa cháy cùng hơn 50 chiến sỹ đã đến hiện trường để tiến hành dập lửa. Rất may ngọn lửa không bị cháy lan và cơ bản đã được khống chế.


Sáng 24/7, tại ngôi nhà sản xuất, kinh doanh vàng mã khu vực ngã ba Quang Thanh (xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng) đã xảy ra vụ cháy khiến 2 cháu nhỏ tử vong. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 2 cháu nhỏ một cháu 11 tuổi, một cháu 8 tuổi. Khi lực lượng chức năng khống chế được ngọn lửa, tiếp cận căn nhà cháy để tìm cách cứu hai cháu nhỏ nhưng khi tìm thấy thì hai cháu đã tử vong. Lực lượng chức năng sau khi dập tắt đám cháy đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. (Xem chi tiết)


Chiều 23/7, công an tỉnh Phú Thọ cho biết, bảo vệ Nhà máy xử lý rác thải thuộc Công ty TNHH Môi trường Phú Hà (xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), thừa nhận cản trở phóng viên tác nghiệp. Liên quan đến sự việc trên, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đang chỉ đạo Công an huyện Phù Ninh tiếp tục làm rõ và giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Ngày 22/7, trong khi nhóm phóng viên đang tác nghiệp thì bị một nhóm gồm khoảng 4-5 người đàn ông, xưng là bảo vệ của công ty ra ngăn cản, không cho tác nghiệp, giằng co, xô xát với tổ công tác. (Xem chi tiết)


Chiều 24/7, chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vừa bắt giữ nữ hành khách vận chuyển 14 bánh heroin với trọng lượng gần 5kg qua sân bay để đưa đi Úc với thù lao 25.000 USD. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, nếu vận chuyển trót lọt số heroin này qua Úc sẽ nhận được tiền công là 25.000USD. Nếu số heroin này vận chuyển trót lọt sang Úc có trị giá ước tính lên đến 750.000 đô la Mỹ (tương đương 16,5 tỷ đồng). Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. (Xem chi tiết)


Ít nhất 4 người tử vong trong một vụ xả súng xảy ra vào 18h ngày 23/7 (giờ địa phương) tại một khu dân cư tại hạt Bastrop thuộc bang Texas, Mỹ. Khu chung cư đó có tên Arbors thuộc tiểu khu 200 của Childers Drive. Thủ phạm được cho là đã thiệt mạng. Cảnh sát xác nhận 1 người đàn ông, 2 phụ nữ và 1 đứa trẻ đã thiệt mạng. Cư dân ở gần hiện trường cho biết họ bị cảnh sát giữ trong nhà sau khi vụ xả súng xảy ra tuy nhiên chính quyền địa phương tuyên bố hiện nay mọi việc đã trở lại bình thường và mọi người có thể di chuyển tự do. (Xem chi tiết)


Các phiến quân thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắn rơi một máy bay của Không quân Syria vào tối 23/7. Máy bay trên đã rơi xuống khu vực phía Đông của tỉnh Hama, miền Trung Syria, cách thủ đô Damascus 220km, gần thị trấn Salmiya. Hiện vẫn chưa rõ số phận của phi công lái chiếc máy bay trên.


Ngày 24/7, các quan chức Iraq cho biết đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết nhằm vào chốt kiểm tra an ninh ở phía Bắc thủ đô Baghdad, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Trước đó hôm 12/7, các nguồn tin an ninh và y tế Iraq cho biết một xe ôtô chất đầy thuốc nổ đã phát nổ tại quận Rashidiya, ngay phía Bắc thủ đô Baghdad, làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương.


Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu ở Yemen cho biết các lực lượng phòng không của Saudi Arabia đã bắn rơi một tên lửa đạn đạo được bắn từ Yemen. Một tuyên bố được đăng tải trên hãng thông tấn chính thức SPA của Saudi Arabia nêu rõ tên lửa nhằm vào thành phố Najran, phía Nam nước này đã bị đánh chặn vào lúc 9 giờ 30 phút sáng hôm 23/7 (giờ địa phương). Không có thiệt hại hoặc thương vong nào được ghi nhận.


Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ "cánh tay phải" của giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị cáo buộc đứng sau âm mưu lật đổ chính quyền bất thành. Trợ lý chủ chốt của ông Gulen, Halis Hanci, đến Thổ Nhĩ Kỳ hai ngày trước cuộc đảo chính hôm 15/7, theo một quan chức thuộc phủ tổng thống nước này. Lực lượng an ninh bắt giữ Hanci ở tỉnh Trabzon, mô tả ông là "cánh tay phải" của giáo sĩ Gulen và chịu trách nhiệm chuyển ngân sách cho ông. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG