Bản tin 20H: Su-24 của Nga bị bắn rơi ở độ cao 6.000m

Chiếc máy bay vỡ vụn sau khi lao xuống mặt đất. (Nguồn: EPA)
Chiếc máy bay vỡ vụn sau khi lao xuống mặt đất. (Nguồn: EPA)
TPO - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một chiến đấu cơ của họ đã bị bắn rơi bởi hỏa lực mặt đất khi đang ở độ cao 6.000 mét. Máy bay gặp nạn là chiến đấu cơ Su-24 đang làm nhiệm vụ tại Syria và không vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 24/11, Ngân hàng HSBC tại Việt Nam công bố báo cáo “Những làn gió thương mại”, trong đó nhận định Việt Nam sẽ trở thành nhà xuất khẩu lớn thứ 10 thế giới vào năm 2050. Theo đó, Việt Nam sẽ tăng cường vị thế và trở thành quốc gia xuất khẩu lớn thứ 10 của thế giới vào năm 2050 với xuất khẩu đạt 1.437 tỷ USD, bên cạnh các quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mexico, Pháp, Nhật Bản và Singapore.


Ngày 23/11, Sở Văn hóa-Thể thao TP Hà Nội đã tiến hành phun sơn lên hàng loạt băng rôn có chữ “Vi phạm” trên địa bàn TP. Trước đó, trả lời câu hỏi của Pháp Luật TP.HCM đối với biện pháp được cho là khá phản cảm này, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao TP Hà Nội, cũng thừa nhận việc làm này nhìn ở góc độ nào cũng không được văn hóa lắm, tuy nhiên theo ông Động, sở dĩ Sở phải thực hiện biện pháp này là do có quá nhiều trường hợp vi phạm, Sở không đủ nhân lực để đi hạ xuống. (Xem chi tiết)


Khoảng 12h30 ngày 24/11, Lý Thái Sơn (24 tuổi) lái canô 9 chỗ chở 7 hành khách và một hướng dẫn viên chạy từ Đất Mũi về thị trấn Năm Căn. Khi đến cầu Sắt Cò trên sông Đại Môn Giang, canô tông trực diện vào trụ cầu, gãy đôi. Tất cả mọi người bị hất văng xa nhiều mét. Người dân địa phương hô hoán, lao xuống sông vớt được 7 hành khách. Họ được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Năm Căn cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Riêng hướng dẫn viên tên Đại, khoảng 30 tuổi, đã tử vong, Sơn mất tích. (Xem chi tiết)


Ngày 24/11, Công an Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk đã khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để làm rõ nguyên nhân cái chết của Võ Hoàng Phiên, 23 tuổi, trú phường Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ. Khoảng 1h sáng 24/11, một nhóm thanh niên cùng trú phường Bình Tân tổ chức nhậu, cử Phiên và Nguyễn Lê Quân, 19 tuổi vào nhà ông Phạm Đăng Tình, 41 tuổi ở tổ dân phố 5, phường Bình Tân trộm vịt. Khi Phiên vừa nhảy qua hàng rào vào trong nhà ông Tình thì bị điện giật, đã tử vong từ trước khi đến bệnh viện. (Xem chi tiết)


Theo thông tin mới cập nhật, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một chiến đấu cơ của họ đã bị bắn rơi bởi hỏa lực mặt đất. Máy bay gặp nạn là chiến đấu cơ Su-24 đang làm nhiệm vụ tại Syria. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiến đấu cơ này không vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ và bị bắn khi đang ở độ cao 6.000 mét. (Xem chi tiết)


Một cuộc họp bất thường cấp đại sứ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ diễn ra vào 19h tối ngày 24/11 (theo giờ Moscow), để thảo luận về vụ một máy bay chiến đấu của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi vào sáng nay. Cuộc họp bất thường cấp đại sứ của NATO được tổ chức vào tối nay 24/11 theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO. (Xem chi tiết)


Ngày 24/11, một nhóm quân nổi dậy ở phía tây bắc Syria đã gửi cho hãng tin Reuters đoạn video cho thấy một trong hai phi công của chiếc máy bay Su-24 của Nga bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ đã bị thương nặng và có thể đã chết. Đoạn video cho thấy cảnh viên phi công này bị thương nặng và hoàn toàn bất động. Đây là khu vực các nhóm nổi dậy như Quân đội Giải phóng Syria (FSA) hoạt động và không có sự hiện diện của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). (Xem chi tiết)


Hai phóng viên của hãng tin RT của Nga đã bị thương sau khi đoàn xe chở các phóng viên này bị trúng đạn pháo tại biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Một trong hai phóng viên trên bị thương nặng sau khi một quả tên lửa phát nổ ngay gần chiếc xe chở những người này. Phóng viên RT Roman Kosarev cho biết đoàn xe bị trúng tên lửa chống tăng được bắn đi từ khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát cách đó 2,5 km.


Ngày 23/11, phiến quân Shebab - một chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tại Somali tuyên bố sẽ cắt cổ những đối tượng phản bội Al-Qaeda để gia nhập Nhà nước Hồi giáo (IS). Sau hàng loạt các vụ tấn công chấn động thế giới, Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) IS đã bành trướng tên tuổi và tầm ảnh hưởng đến những phần tử thánh chiến toàn cầu. Những hành động này khiến mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda không hài lòng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.