Bản tin 20H: Sức mạnh NATO không suy chuyển sau Brexit

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 15/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 15/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Bất chấp quyết định rời bỏ Liên minh châu Âu (EU) của người Anh (còn gọi là Brexit), Tổng Thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 24/6 tuyên bố vị trí của Anh trong liên minh “sẽ không thay đổi”.

Chiều 24/6, tại Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cung cấp một số thông tin quan trọng liên quan tới hai vụ tai nạn máy bay của Quân chủng Phòng không - Không quân xảy ra ngày 14/6 và 16/6. Cho biết cả 9 quân nhân trên chiếc Casa-212 đều đã hy sinh, ông Tuấn cũng cung cấp kết quả công tác tìm kiếm cứu nạn (TKCN) trong giai đoạn từ 14 đến 24/6 như sau: Đã cứu được phi công Nguyễn Hữu Cường và tìm được thi thể phi công Trần Quang Khải (đây là hai phi công trên chiếc SU30-MK2); tìm thấy nhiều thi thể của phi hành đoàn trên chiếc Casa-212 cùng nhiều vật thể, bộ phận quan trọng liên quan đến hai vụ tai nạn máy bay này. (Xem chi tiết)


Xung quanh việc các máy bay cất, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài bị chiếu tia laser, uy hiếp an toàn bay, công an địa phương đã vào cuộc. Ngày 23/6, đại diện phòng chức năng Công an thành phố Hà Nội cho biết, theo ghi nhận, từ ngày 2/6 đến ngày 18/6/2016, đã xảy ra tổng cộng 5 vụ việc tia laser chiếu vào khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Qua xác minh, cơ quan chức năng làm rõ địa điểm khởi phát của ánh sáng lazer thực tế tại thôn Thụy Hương, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, nơi đang diễn ra hoạt động biểu diễn xiếc lưu động tại sân vận động. Vụ việc không mang tính chất phá hoại, gây ảnh hưởng an ninh an toàn hàng không.


Sau sự cố sà lan đâm sập cầu Ghềnh cũ cắt đứt huyết mạch giao thông đường sắt Bắc-Nam và giao thông thủy tại sông Đồng Nai vào ngày 20/3, dự án khôi phục cầu Ghềnh đã cơ bản đã hoàn thành, về đích trước tiến độ 20 ngày với sự nỗ lực, quyết tâm của ngành đường sắt và đơn vị thi công. Sau khi thực hiện việc nghiệm thu kỹ thuật, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) sẽ tổ chức chạy tàu bình thường qua khu gian cầu Ghềnh.


Trưa 24/6, Công an tỉnh Cà Mau bàn giao thi thể anh Võ Thiện Tín (28 tuổi, Phó công an xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình) cho gia đình lo hậu sự. Kết quả khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân anh Tín tử vong chưa được cơ quan pháp y tiết lộ. Sáng cùng ngày, đồng nghiệp thấy anh Tín thức dậy muộn sau ca trực đêm nên vào phòng gọi. Tại đây, mọi người phát hiện nạn nhân đã chết nên họ báo cấp trên điều tra nguyên nhân. Theo lãnh đạo xã, anh Tín là cán bộ giỏi, tối qua ngủ cùng 2 công an viên, mỗi người nằm một giường và họ không phát hiện điều gì bất thường.


Chiều 24/6, Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Liêm đã báo cáo với Thường trực Thành ủy thành phố về việc xử lý ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, về hành vi mời cán bộ cấp dưới về nhà ăn tiệc trong giờ hành chính vào ngày 10/6. Ban cán sự Đảng UBND thành phố nhận định hành vi của ông Tấn là "thiếu gương mẫu, chưa quán triệt cho người đứng đầu các đơn vị trực thuộc trong việc sử dụng thời gian làm việc và xe công vào việc riêng, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của người đứng đầu cơ quan". Vì vậy, Đảng ủy UBND TP HCM quyết định kỷ luật ông Tấn với hình thức khiển trách.


Trong năm ngày qua (từ ngày 18-22/6), lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với Ban chỉ huy An ninh tỉnh Huaphanh (Lào) đã bắt hai vụ, hai đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép gần 11kg heroin, tương đương 34 bánh. Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã bàn giao các đối tượng và tang vật cho Ban chỉ huy An ninh tỉnh Huaphanh (Lào) tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.


Việc Trung Quốc tiếp tục xây dựng và đưa vào sử dụng một số công trình ở quần đảo Trường Sa, trong đó có bệnh viện trên Đá Chữ Thập và nông trường trên Đá Xu-bi, tổ chức các tuyến du lịch ra quần đảo Hoàng Sa là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm nay (24/6) khẳng định: Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt ngay các hoạt động sai trái nêu trên và không để tái diễn các hành động tương tự; nghiêm túc tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông. (Xem chi tiết)


Đánh giá của Ngân hàng Credit Suisse cho biết ảnh hưởng trực tiếp của việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) là rất hạn chế do xuất khẩu của châu Á vào thị trường Anh không đáng kể. Theo cơ quan trên, trong số các nền kinh tế châu Á thì Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều hơn cả. Xuất khẩu của Singapore vào Anh chiếm 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn các nền kinh tế khác trong khu vực. Hong Kong và Singapore xuất khẩu chủ yếu là dịch vụ sang Anh trong khi Việt Nam chủ yếu là hàng hóa.


Bất chấp quyết định rời bỏ Liên minh châu Âu (EU) của người Anh (còn gọi là Brexit), Tổng Thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 24/6 tuyên bố vị trí của Anh trong liên minh “sẽ không thay đổi”. Theo ông Stoltenberg, dù người Anh lựa chọn rời khỏi mái nhà chung EU, nhưng nước này vẫn là một đồng minh hùng mạnh của khối quân sự này, đồng thời vẫn giữ vai trò quan trọng trong NATO. NATO hiện có 28 nước thành viên, trong đó có 22 nước cũng đang là thành viên của EU.


Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 32 người bị thương, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch, khi một vụ nổ bom làm rung chuyển thành phố Quetta, miền Tây Nam Pakistan ngày 24/6. Sự việc xảy ra khi quả bom được cài trong chiếc xe môtô đỗ bên ngoài một cửa hàng ở khu chợ sầm uất Almo Chowk phát nổ. Lực lượng an ninh đã gấp rút tới hiện trường và chuyển các nạn nhân tới bệnh viện. Theo giới chức an ninh, quả bom trên chứa khoảng 5-6 kg thuốc nổ đã được kích hoạt từ xa.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).