Bản tin 20h: Tàu chở gần 500 người bốc cháy ngoài khơi Hy Lạp

Bản đồ xác định vị trí con tàu gặp nạn (dấu chéo). Nguồn: news.sky.com.
Bản đồ xác định vị trí con tàu gặp nạn (dấu chéo). Nguồn: news.sky.com.
TPO - Ngày 28/12, một đội cứu hộ quốc tế đã được huy động để sơ tán 411 hành khách và 55 thủy thủ trên tàu The Norman Atlantic của Italy do có hỏa hoạn khi tàu đang trong hành trình từ vùng biển Hy Lạp sang Italy.

Chiều 28/12, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định đình chỉ hàng loạt đơn vị, cá nhân liên quan đến vụ sập giàn giáo tại công trường đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông xảy ra sáng nay. Hiện sự cố sập đà giáo đang được nhà thầu khẩn trương khắc phục. Về nguyên nhân cụ thể sẽ được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Chiếc xe khách giường nằm đang chạy bỗng nhiên bốc khói đen mù mịt khiến nhà xe cùng hành khách hoảng hốt mở cửa tháo chạy. Sự việc xảy ra vào sáng 28/12, khi chiếc xe khách (chưa rõ BKS) đang lưu thông trên đường theo hướng Bắc – Nam khi đến ngã tư ga Vinh (TP Vinh, Nghệ An) xảy ra sự việc. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Khoảng 14h chiều nay (28/12), một người dân trong lúc đi đánh cá trên sông Sài Gòn phát hiện người đàn ông tên là Xỉn (35 tuổi, quê Vĩnh Long) nằm bất động trên chiếc xuồng nhỏ. Nghi ngờ có điều bất thường, người đi đánh cá đến xem xét thì phát hiện ông Xỉn đã tử vong trước đó, trên chiếc xuồng có một bình điện và bộ dụng cụ dùng chích điện cá. Nhiều người nghi ngờ trong lúc chích điện cá, ông Xỉn bất cẩn bị điện giật dẫn đến tử vong.


Sau một tháng lập chuyên án 339L, 0h sáng 28/12, tại thác Huồi Linh, bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An), tổ công tác của Bộ đội Biên phòng bắt quả tang Hạ Bá Cu (23 tuổi, trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) đang vận chuyển 20 bánh heroin. Thủ đoạn của Bá Cu và đồng phạm là tập kết hàng ở sát biên giới, tại những địa bàn hiểm trở, đợi đến đêm tối sẽ mang heroin vượt đường tiểu ngạch qua Nghệ An. Sau đó, chúng sẽ tiếp tục chuyển hàng về thành phố Vinh và đưa đi các tỉnh. (Xem chi tiết)


Báo Jakarta Post chiều nay, 28/12, trích lời Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia (Basarnas) nói rằng, máy bay QZ8501 chở 162 người được tin là đã rơi trong vùng biển nước này. Vị trí được tin là nơi máy bay rơi có tọa độ 3o22'46'' nam và 108o50'07'' đông, trong vùng biển Java cách đảo Belitung nằm về phía đông đảo Sumatra khoảng 80-100 hải lý. (Xem chi tiết)


Theo thông báo của AirAsia Indonesia, trên chuyến bay QZ8501 đang bị mất tích không có hành khách nào mang quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch của những người trên máy bay gồm 156 người Indonesia, ba người Hàn Quốc, một người Pháp, một người Malaysia và một người Singapore. (Xem chi tiết)


Truyền thông Indonesia ngày 28/12 đưa tin, một chiếc máy bay được phát hiện rơi ở ngoài khơi bờ biển phía đông đảo Đông Belitung sau khi có thông tin máy bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia bị mất tích. Hiện vẫn chưa có thông báo về địa điểm chính xác nơi máy bay rơi. (Xem chi tiết)


Giới chức Ukraine đã đóng cửa một trong sáu lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vì sự cố ở máy phát điện hôm nay 28/12. Công ty điện hạt nhân quốc gia Energoatom cho biết, lò phản ứng nói trên đã được ngắt mạch với lưới điện bằng cơ chế bảo vệ nội bộ nhằm tránh gây hư hỏng cho phần bên trong của máy phát. Nhà máy Zaporizhia được đặt tại miền Đông Nam Ukraine với công suất 6.000 megawatt, là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và lớn thứ năm thế giới, đáp ứng 40% lượng điện hạt nhân tiêu thụ ở Ukraine.


Ngày 28/12, một đội cứu hộ quốc tế đã được huy động để sơ tán 411 hành khách và 55 thủy thủ trên tàu The Norman Atlantic của Italy do có hỏa hoạn khi tàu đang trong hành trình từ vùng biển Hy Lạp sang Italy. Ngọn lửa bùng lên ở boong dưới của tàu vào khoảng 6 giờ sáng giờ địa phương (11 giờ Việt Nam) trong lúc con tàu ở vị trí cách đảo Corfu của Hy Lạp 44 hải lý về phía Tây Bắc. Thủy thủ đoàn đã tìm cách hạ xuồng nhưng không đủ chỗ cho tất cả hành khách khiến nhiều người phải tự tìm áo phao để thoát thân. 
Theo TASS, bộ phận báo chí văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết trong cuộc điện đàm ngày 27/12, Tổng thống Petro Poroshenko và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thảo luận về viện trợ kinh tế quốc tế cho Kiev. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng chương trình Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới sẽ giúp giải quyết tình hình kinh tế ở Ukraine cũng như sẽ khuyến khích các nhà tài trợ quốc tế viện trợ cho nước này.  
MỚI - NÓNG