Bản tin 20H: Tàu ngầm Nga dội 7 tên lửa hành trình tiêu diệt IS

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr.
Tàu ngầm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga thông báo hai tàu ngầm của nước này trên Địa Trung Hải vừa phóng 7 tên lửa hành trình Kalibr vào những mục tiêu khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Hồi 16h ngày 14/9, bão số 10 cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khoảng 470km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 đến 135 km/giờ), giật cấp 15. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km; khoảng trưa đến chiều mai (15/9), bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sau đó suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 11-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15. Biển động dữ dội. 


Chiều 14/9, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) cho hay đã cứu được 11 thuyền viên và hỗ trợ lai dắt tàu ĐNa90875TS cập cảng X50 - Đà Nẵng an toàn. Trước đó, trên đường đi tránh trú bão số 10, tàu ĐNa 90875TS do ông Nguyễn Cu (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị hỏng máy lúc 09h00 ngày 14/9 ở vùng biển Thừa Thiên Huế. Dưới tác động mạnh của gió bão, tàu trôi dạt về phía Đông với tốc độ nhanh (gần 3 hải lý/giờ). Thời tiết khu vực diễn biến rất phức tạp, sóng cao 3 đến 4 mét. 11 thuyền viên trên tàu hoảng loạn vì tàu mất khả năng cơ động, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ trước gió bão, thuyền trưởng đã liên lạc yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp. (Xem chi tiết)

Khoảng 17h30, chiếc xe bồn mang BKS 29C... lưu thông trên đường Phạm Hùng. Khi tới nút giao với đường Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội), chiếc xe bất ngờ va chạm với xe đạp do một cô gái điều khiển. Sau cú va chạm, cô gái ngã xuống đường và bị xe bồn cán qua người. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hiện cơ quan chức năng đang xác định danh tính nạn nhân, điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Chiều 14/9, thông tin từ UBND huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, nhân viên bảo vệ của UBND huyện là anh Ngô Văn Dùng (SN 1974, ngụ Khối 7, thị trấn Quảng Phú) được phát hiện chết trong tình trạng treo cổ trên khu vực đồi thông Cư M’gar (thuộc thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30 cùng ngày, một người dân đi bẫy chim trên đồi thông Cư M’gar thì phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ nên đã hô hoán mọi người tới và báo lên chính quyền địa phương. Người nhà nạn nhân cho biết, trước khi sự việc xảy ra, anh Dùng có để lại bức thư tuyệt mệnh và vẫn tới cơ quan đi làm bình thường. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngày 14/9 người dân ấp 2 (xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) phát hiện thi thể của cô bé N.T.N (13 tuổi) bị chôn lấp trong lùm cây cách nhà 200m. Trước đó, chiều 13/9 sau khi đi học về, N.T.N xin đi chơi nhưng mãi không thấy về nhà nên gia đình huy động người dân trong khu vực cùng đi tìm. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo Cty Đường sắt Hà Ninh xác nhận, ông Ngô Trường Giang, kế toán trưởng của công ty vừa bị Công an tỉnh Nam Định bắt giam. Theo tường trình ban đầu của ông Giang, ông này đã giả mạo chữ ký của giám đốc công ty để rút khoản tiền khoảng 30 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân, chủ yếu dùng chơi lô đề cờ bạc. (Xem chi tiết)

Bộ Quốc phòng Nga thông báo hai tàu ngầm của nước này trên Địa Trung Hải vừa phóng các tên lửa hành trình Kalibr vào những mục tiêu khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria. Theo thông báo của bộ trên, tàu ngầm Velikiy Novgorod và Kolpino ngày 14/9 đã bắn đi 7 quả tên lửa hành trình Kalibr từ khu vực phía đông Địa Trung Hải. Những mục tiêu bị tên lửa ngắm trúng bao gồm các trung tâm kiểm soát, trung tâm thông tin, cùng các kho vũ khí quân sự và trữ đạn của IS tại phía đông nam thành phố Deir ez-Zor. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, 7 quả tên lửa đều ngắm trúng mục tiêu đã định từ khoảng cách 500 - 600 km. 


Triều Tiên mới đây đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để “nhấn chìm” Nhật Bản và đẩy Mỹ vào thảm cảnh chỉ còn “tro tàn và bóng tối” sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) thông qua nghị quyết trừng phạt mới liên quan đến vụ thử bom hydro gần đây của Bình Nhưỡng. (Xem chi tiết)

Ngày 14/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho hay ông phản đối việc đưa vũ khí hạt nhân vào nước này bất chấp các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên. Theo Phủ tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh), trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN, ông Moon nhấn mạnh rằng việc đưa các vũ khí hạt nhân vào Hàn Quốc sẽ khiến Bình Nhưỡng và Seoul không thể thiết lập hòa bình và còn có thể kích động một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân tại Đông Bắc Á.


Một loạt các cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra đồng thời với cuộc tập trận cực lớn mang mật danh “Zapad 2017” của Nga và Belarus có thể sẽ đẩy Nga - NATO rơi vào cuộc đối đầu quân sự. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG