Bản tin 20H: Tay súng bắn tỉa khét tiếng của IS bị tiêu diệt

Ảnh minh họa: Getty.
Ảnh minh họa: Getty.
TPO - Abu Moussa al-Muhajer, tay súng bắn tỉa khét tiếng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã bị tiêu diệt ở Iraq, trang Iraq News dẫn nguồn thạo tin cho biết ngày 13/7.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, chiều nay (15/7), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 trong năm 2017 và có tên quốc tế là Talas. Dự báo, trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh. (Xem chi tiết)


Trước thông tin, người Trung Quốc đứng sau các vụ mua đất tại xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), ông Văn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND TP. Tam Kỳ khẳng định, đến thời điểm hiện tại hoàn toàn không có, chỉ là dư luận đồn thổi. (Xem chi tiết)


Sau gần hai ngày tích cực tìm kiếm, chiều 15/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai nữ nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Krông Nô (đoạn qua huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) xảy ra vào ngày 13/7. Hai nạn nhân được tìm thấy gồm K’Tôn Ka Đơn (33 tuổi) và Bon Niêng Ka Yên (24 tuổi, cùng ngụ xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương). Như vây, ngoài thi thể 2 nữ nạn nhân vừa được tìm thấy thì vẫn còn 2 người đang mất tích. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại.
Trưa 15/7, ông Lê Công Tính (66 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) chạy xe máy trên đường Hùng Vương theo hướng từ thành phố mới Bình Dương về thành phố Thủ Dầu Một. Khi đến đoạn thuộc khu phố 6 (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì bất ngờ xe máy tông vào cột đèn chiếu sáng bên đường. Cú tông mạnh khiến ông Tính tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum vừa phẫu thuật thành công, lấy mũi tên xuyên vào mặt em A Điểm (13 tuổi, ngụ tại làng Ngọc Năng 2, xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông). Trước đó, khoảng 20h ngày 14/7, em A Điểm đến nhà bà Y Gông, làng Ngọc Năng 2 để săn chuột trong đống củi trước nhà, cùng đi săn có em A Cương, 16 tuổi ngụ cùng làng. Phát hiện một con chuột đang chạy trốn, A Cương soi đèn chạy theo và gương nỏ bắn, không ngờ trúng mặt bạn. (Xem chi tiết)


Theo tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Văn Tú (SN 1991) ở thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh (Việt Yên) vừa bị tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào sáng 12/7, Tú gặp anh Ngô Văn Thủy (SN 1987) ở xã Đồng Phúc (Yên Dũng) cùng 4 người bạn tại một quán ăn đêm. Do say rượu, Tú cãi nhau rồi dùng cốc thủy tinh ném vào đầu anh Thủy và phải đưa anh Thủy đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt Yên. Tại đây, bác sĩ ca trực tưởng Tú là người nhà nạn nhân nên đề nghị làm thủ tục nhập viện cho anh Thủy. Tú liên tục chửi bới các y, bác sĩ trong kíp trực và bất ngờ dùng máy đo huyết áp đập vào đầu bác sĩ Long khiến cho bác sĩ Long phải khâu 5 mũi ở vùng đầu. (Xem chi tiết)


Ngày 15/7, khoảng 5.000 binh sỹ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các nước đối tác đã bắt đầu tiến hành tập trận ở trường bắn Cincu, miền Tây Bắc Romania, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, Tướng Petr Pavel, và Tổng thống Romania Klaus Iohannis. Các binh sỹ của Romania, Mỹ, Ukraine, Armenia và Croatia đã tiến hành diễn tập hỏa lực với sự hỗ trợ của máy bay quân sự Mỹ và Romania. Cuộc diễn tập sẽ kéo dài đến ngày 20/7.


Sáng 15/7, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại một ga tàu điện ngầm ở quận Shahr-e-Ray, phía Nam thủ đô Tehran của Iran. Thủ phạm đã bị lực lượng cảnh sát tiêu diệt tại hiện trường. Theo giới chức địa phương, đối tượng trên đã dùng dao tấn công một giáo sĩ ở ga tàu nêu trên, khiến ông và một người khác bị thương. Hiện danh tính của kẻ tấn công chưa được công bố và cũng không có bất cứ thông tin nào về ý định khủng bố trong vụ tấn công này.


Abu Moussa al-Muhajer, tay súng bắn tỉa khét tiếng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã bị tiêu diệt ở Iraq, trang Iraq News dẫn nguồn thạo tin cho biết ngày 13/7. Theo nguồn tin trên, tên Muhajer, phiến quân IS gốc Anh, bị một tay súng chưa rõ danh tính bắn chết khi hắn đang đi tuần trên một cao tốc gần thị trấn Tal Afar (Iraq). Một phiến quân IS khác gốc Australia cũng bị thương sau vụ tấn công này, song danh tính của hắn chưa được tiết lộ. Muhajer được biết đến là tay súng bắn tỉa số 1 của IS. Nhờ những kỹ năng bắn tỉa, hắn được mệnh danh là “xạ thủ bắn tỉa của Nhà nước Hồi giáo tự xưng”.

Tờ Rodong Sinmun – nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên hôm nay, 15/7 lần đầu lên tiếng về sáng kiến hòa bình giữa hai miền được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa ra hồi tuần trước tại Berlin (Đức) bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20. “Nội dung tổng thể của sáng kiến, được gọi bằng cái tên “hòa bình”, chứa đựng những ý định đối đầu nhằm hạ bệ nước láng giềng bằng việc dựa vào lực lượng ngoại bang”, bài báo bình luận. “Đây là một sáng kiến ngụy biện, sẽ gây ra trở ngại thay vì giúp cải thiện mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.” (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.