Bản tin 20H: Tên lửa Triều Tiên nổ tung khi chưa lên khỏi mặt nước

Tàu ngầm Triều Tiên.
Tàu ngầm Triều Tiên.
TPO - Hãng tin Yonhap ngày 28/11 dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, Triều Tiên đã thất bại trong một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) sau thành công trong một vụ phóng tương tự hồi tháng Năm.

Ngày 28/11, Bộ Công an phối hợp với UBND TPHCM tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Vincom Center Đồng Khởi (quận 1). Buổi diễn tập có sự tham gia của gần 4000 người được huy động để chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Lực lượng PCCC điều 79 xe chữa cháy, xe thang và chó nghiệp vụ xuống hiện trường. Theo Bộ Công an, tòa nhà Vincom Center B có 6 tầng hầm và cao 26 tầng, thông qua cuộc diễn tập này giúp cho các lực lượng tham gia rút được kinh nghiệm trong công tác phối, kết hợp chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ ở quy mô lớn để xử lý đối với các sự cố, tai nạn lớn, có diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. (Xem chi tiết)


Sau vụ tai nạn thảm khốc trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), đoạn qua huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai xảy ra tối 27/11 khiến 5 người tử vong và 9 người bị thương. Đến sáng 28/11, tài xế điều khiển xe tải gây tai nạn là Cao Đại Trọng (sinh năm 1986, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã đến trình diện tại cơ quan công an. Theo lời khai ban đầu, đêm 27/11, Trọng một mình điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 81M-5781 chở gỗ cao su lên tỉnh Kon Tum để bán. Khi đến địa bàn thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, trong trạng thái buồn ngủ nên đã gây tai nạn. (Xem chi tiết)


Đêm 27/11, cảnh sát hình sự, cảnh sát trật tự và cơ động Công an tỉnh Tiền Giang đang tuần tra chống đua xe trên đường Lý Thường Kiệt (TP Mỹ Tho) thì phát hiện 5 thanh niên chạy trên 3 xe máy với tốc độ cao nên truy đuổi. Chạy một đoạn, chiến sĩ Nguyễn Thương Hoài - Phòng cảnh sát trật tự và cơ động - áp sát hai thanh niên đi trên xe máy vào lề. Khi bị yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra, một tên bất ngờ móc vật nhọn đâm liên tiếp vào cảnh sát cơ động khiến nạn nhân gục xuống. (Xem chi tiết)


Ngày 28/11, thượng tá Lê Hữu Hoa, Trưởng Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, sau hai ngày đêm truy quét, cảnh sát đã đẩy đuổi được 500 người khai thác trái phép ra khỏi thủ phủ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh). 50 lán trại, 43 máy nổ cùng hàng chục thùng hóa chất, cối xay… dùng để đào đãi vàng bị phá hủy.Đây là đợt huy động lực lượng nhất từ trước đến nay ở Quảng Nam nhằm đẩy đuổi “vàng tặc” với sự tham gia của hơn 100 công an thuộc nhiều lực lượng. 


Trong một động thái làm gia tăng căng thẳng quan hệ song phương với Moskva sau vụ bắn hạ máy bay Su-24, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/11 đã khuyến cáo người dân nước này nên hoãn các chuyến đi không cấp thiết tới Nga. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, sau những khó khăn mà du khách Thổ Nhĩ Kỳ và công dân nước này đối mặt ở Nga, chính phủ khuyến cáo người dân nên ngừng tất cả các chuyến đi không cấp thiết tới nước này “cho tới khi tình hình rõ ràng hơn.”


Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các đường dây buôn lậu dầu lửa của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là mục tiêu ưu tiên bị Nga không kích. Ông Putin đưa ra tuyên bố sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Francoise Hollande ở Moskva.


Hãng tin Yonhap ngày 28/11 dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, Triều Tiên đã thất bại trong một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) sau thành công trong một vụ phóng tương tự hồi tháng Năm. Vụ phóng thử tên lửa KN-11 từ tàu ngầm Triều Tiên được thực hiện vào hồi 2h20 đến 2h40 (5h40, giờ GMT) trên vùng biển phía Đông. Tuy nhiên, tên lửa đã bị rơi xuống biển. Theo vị quan chức được dẫn lời, các mảnh vụn của tên lửa nổi trên mặt nước chứng tỏ sự thất bại của vụ phóng. 

Ngày 28/11, Nhật Bản đã cho xuất kích các máy bay tiêm kích sau khi 11 máy bay quân sự của Trung Quốc bay gần các đảo miền Nam Nhật Bản, trong một động thái mà Bắc Kinh nói là một cuộc diễn tập nhằm tăng cường năng lực chiến đấu tầm xa. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, các máy bay của Trung Quốc, gồm 8 máy bay ném bom; 2 máy bay thu thập thông tin tình báo và 1 máy bay cảnh báo sớm, đã bay gần Miyako và Okinawa hôm 27/11, song không xâm phạm không phận Nhật Bản.

3 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng rocket nhằm vào phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại thành phố Kidal, miền bắc Mali. Vụ tấn công bằng rocket xảy ra vào 4h sáng ngày 28/11 (giờ địa phương) tại một căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (LHQ) ở miền bắc Mali. Ba nạn nhân gồm 2 lính giữ gìn hòa bình và một dân thường cùng khoảng 20 người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Ngày 28/11, các tay súng đã tấn công một trạm kiểm soát an ninh tại khu vực Saqqara, ngoại ô thủ đô Cairo (Ai Cập) khiến 4 cảnh sát thiệt mạng. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, 2 tay súng phóng mô tô đã xả súng vào một trạm kiểm soát ở Saqqara, cách thủ đô Cairo 35 km về phía Nam. Hiện lực lượng đặc nhiệm Ai Cập đang càn quét các khu vực gần hiện trường vụ tấn công để truy lùng các tay súng. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG