Bản tin 20H: Thêm một vụ nổ bom nhà hàng tại Pháp

Hiện trường vụ nổ bom.
Hiện trường vụ nổ bom.
TPO - Một vụ nổ bom mới xảy ra tại 1 cửa hàng ở Villefranche-sur-Saone, phía Đông nước Pháp. Hiện, chưa có báo cáo thương vong. Chỉ trong vòng chưa đầy 24h, nước Pháp đã chịu 3 biến cố lớn, trước đó là vụ tấn công vào tòa soạn báo tại trung tâm Paris và một vụ xả súng ở gần Paris.

Chiều 8/1, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã lên tiếng về việc giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đang di chuyển trên Biển Đông. Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh: “Một lần nữa chúng tôi xin khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của mình tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của các bên ở khu vực này mà không được sự đồng ý của Việt Nam là bất hợp pháp và vô giá trị”.


Ngày 8/1, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố đối với bà Châu Thị Thu Nga, người vừa bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bà Châu Thị Thu Nga (49 tuổi) là ĐBQH khóa 13, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; đồng thời là đại biểu HĐND TP Hà Nội. (Xem chi tiết)


11h30 ngày 8/1, ôtô 16 chỗ đang từ Vũng Tàu về Đồng Nai trên quốc lộ 51. Đến ngã ba Long Bình Tân thuộc địa phận phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai), ôtô bẻ lái tránh một xe máy lưu thông cùng chiều. Việc đổi hướng đột ngột khiến xe 16 chỗ va chạm mạnh với xe bồn chở xăng dầu đang chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm phần hông xe du lịch bẹp rúm, cửa xe không thể mở. 12 hành khách ngụ TP Cần Thơ la hét hỗn loạn, trong đó có nhiều người bị thương khá nặng. (Xem chi tiết)


Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh vừa cấp cứu thành công một trường hợp bé trai 2 tuổi bị một vật nhọn đâm xuyên ngực trái, gây tổn thương ở phổi, lá lách và dạ dày. Ông nội của bé cho biết cháu bị chính bố mình đâm. Trước đó, sau khi đâm chết vợ và đâm bị thương con trai vào 2 giờ sáng cùng ngày, bố của bé đã tự sát nhưng được cấp cứu kịp thời và đưa vào một bệnh viện ở tỉnh Đồng Nai.


Trưa 8/1, ông Hưng (40 Tuổi, ở xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng 5 người bạn rủ nhau vào một phòng karaoke gần nhà giao lưu. Quá giờ không thấy nhóm ông Hưng trả phòng, chủ quán karaoke nghi chuyện bất thường nên vào kiểm tra. Vừa mở cửa, nhân chứng hoảng hồn khi thấy cả 6 khách nằm bất tỉnh trên ghế nên báo công an. Được đưa đến bệnh viện cấp cứu, 5 nạn nhân đã tỉnh lại, riêng ông Hưng tử vong. Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu liên quan đến vụ án mạng. Nhóm người này bị tình nghi sốc thuốc.


Hộp đen, nơi chứa dữ liệu ghi âm buồng lái và hành trình của máy bay QZ8501 gặp nạn ở biển Java, Indonesia rất có thể đã rơi khỏi đuôi máy bay được tìm thấy hôm 7/1. Đó là thông tin được ông Nurcahyo, điều tra viên thuộc Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT) đưa ra hôm nay 8/1. Theo ông Nurcahyo, nguyên nhân vụ tai nạn của chuyến bay QZ8501 vẫn đang là một 'ẩn số'. (Xem chi tiết)


Một vụ xả súng lại xảy ra tại phía nam Paris vào sáng nay khiến 1 nữ cảnh sát thiệt mạng và 1 nam đồng nghiệp khác bị thương. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi vụ thảm sát tại một tòa báo khiến 12 người chết và hàng chục người bị thương. Hai cảnh sát tới hiện trường sau khi nhận được tin báo về một vụ tai nạn giao thông. Khi tới hiện trường, cảnh sát bị hai tay súng bất ngờ tấn công bằng súng trường. (Xem chi tiết)


Một vụ nổ bom lại mới xảy ra tại 1 cửa hàng ở Villefranche-sur-Saone, phía Đông nước Pháp. Hiện, chưa có báo cáo thương vong. Truyền thông địa phương đưa tin, vụ đánh bom xảy ra vào khoảng 6h sáng theo giờ địa phương. Một cánh cửa của cửa hàng bán đồ ăn nhanh gần đó đã bị vỡ tung và bắn ra xa. Chỉ trong vòng chưa đầy 24h, nước Pháp đã chịu 3 biến cố lớn, trước đó là vụ tấn công vào tòa soạn báo tại trung tâm Paris và một vụ xả súng ở gần Paris.


Cảnh sát Mexico ngày 7/1 đã phát hiện ít nhất 10 thi thể bị chặt đầu tại bang miền nam Guerrero, nơi xảy ra vụ thảm sát 43 sinh viên gây chấn động nước này. Tay chân của các thi thể bị trói và có dấu hiệu bị tra tấn. Lúc được đào lên, các thi thể này đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. 11 chiếc đầu người cũng được tìm thấy trong một hố chôn khác và được đựng trong 4 túi nhựa màu đen. Danh tính của các nạn nhân chưa được xác định rõ ràng. (Xem chi tiết)


Ngày 8/1, Triều Tiên đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ "toàn bộ các trừng phạt vô lý" chống Bình Nhưỡng, đồng thời hối thúc Hàn Quốc làm rõ lập trường trong việc cải thiện quan hệ liên Triều. Ban chính sách thuộc Ủy ban quốc phòng (NDC) Triều Tiên nhấn mạnh: "Chúng tôi đưa ra lập trường này vì toàn bộ 'lệnh trừng phạt' mà Mỹ áp đặt chống Triều Tiên cho tới nay đều dựa vào sự ác cảm và thù địch thâm căn cố đế cũng như chính sách thù địch của Washington đối với Bình Nhưỡng".

MỚI - NÓNG