Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Nga không kích ở Syria

Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại Idlib, Syria ngày 1/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại Idlib, Syria ngày 1/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
TPO - Ngày 4/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên tiếng chỉ trích chiến dịch oanh tạc của Nga tại Syria là "không thể chấp nhận được," đồng thời cảnh báo Moskva đang phạm phải "một sai lầm nghiêm trọng". Theo ông Erdogan, hành động tại Syria của Moskva là "đáng quan ngại" và có thể khiến Nga bị cô lập trong khu vực.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó ban Tổ chức trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính Trị điều động ông Phan Văn Sáu, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang để về nhận nhiệm vụ Phó ban Kinh tế Trung ương. Ông Phan Văn Sáu sinh năm 1959, tốt nghiệp Đại học Bách khoa, là Cử nhân Chính trị. (Xem chi tiết)


Kể từ ngày 5/10 tới, tất cả các doanh nghiệp chưa có nhu cầu thanh toán ngay (trong vòng 2 ngày) sẽ không được mua ngoại tệ giao ngay để "găm giữ" và "phòng thủ" như thời gian qua. Đó là nội dung chính của Thông tư số 15/2015/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành.


Khoảng 8h hôm nay (4/10), một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Nạn nhân là ông Mẫn Văn Vinh- Giám đốc Công ty TNHH Vạn Lợi đã bị một đối tượng chém tử vong tại nhà riêng. Được biết, Công ty TNHH Vạn Lợi là một doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chuyên sản xuất, kinh doanh kim loại màu, sắt thép và cô đúc nhôm. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Chiều 4/10, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, họ đã bàn giao thi thể thiếu úy Vũ Văn Nam (SN 1989, trú xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song) cho gia đình lo hậu sự. Thiếu úy Nam công tác tại Công an huyện Đắk Song, hy sinh khi làm nhiệm vụ. Trước đó, ngày 3/10, công an tổ chức truy bắt đối tượng Vũ Văn Tiến cùng đồng bọn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại một chòi lá giữa lòng hồ thủy lợi xã Trường Xuân, huyện Đắk Song. Tiến và đồng bọn nhảy xuống hồ thoát thân. Thiếu úy Nam dũng cảm xuống hồ truy đuổi các đối tượng. Khi bơi được hơn 30m, thiếu úy Nam vướng cây dưới lòng hồ rồi bị chuột rút dẫn đến tử vong. (Xem chi tiết)


Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 4/10, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 14 (đoạn qua ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) giữa hai xe máy khiến 3 người bị thương. Các nạn nhân gồm Nguyễn Đức Quý (48 tuổi, trú tại thị xã Đồng Xoài, Bình Phước); Lê Sỹ Viên (32 tuổi) và Nguyễn Văn Vinh (18 tuổi, cùng trú tại phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài). Cú va chạm quá mạnh khiến Viên và Vinh bị ngã đập đầu xuống đất bị thương nặng. Ông Quý sau khi ​đâm vào đuôi xe của anh Viên đã bị văng sang lề đường. Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.


Ngày 4/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên tiếng chỉ trích chiến dịch oanh tạc của Nga tại Syria là "không thể chấp nhận được," đồng thời cảnh báo Moskva đang phạm phải "một sai lầm nghiêm trọng". Theo ông Erdogan, hành động tại Syria của Moskva là "đáng quan ngại" và có thể khiến Nga bị cô lập trong khu vực. Từ lâu, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã bất đồng về cuộc khủng hoảng Syria. Ankara và các đồng minh Phương Tây cáo buộc các cuộc không kích của Nga đã bắn trúng các nhóm ôn hòa chiến đấu chống chính quyền Assad.


Nhật báo Pháp Le Figaro ngày 1/10 nhận định: trong chiến dịch vận động chạy đua vào Nhà Trắng, nữ ứng cử viên nổi tiếng của Đảng Dân chủ, Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang có dấu hiệu “hụt hơi”. Mặc dù có mạng lưới tổ chức, có các chuyên gia truyền thông và nguồn tài chính dồi dào, nhưng bà Hillary Clinton, ứng viên nhiều ưu thế trong cuộc bầu cử sơ bộ trong Đảng Dân chủ đang gặp khó khăn khi cuộc đua vẫn mới chỉ ở giai đoạn đầu. Nhiều dấu hiệu nhắc nhở lại thất bại của bà trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008. (Xem chi tiết)


Cái chết của Victor Ramon Navarro-Cerrano, người bị chính phủ Mỹ săn lùng với giải thưởng 5 triệu USD, được tổng thống Colombia thông báo hôm qua. Navarro-Cerrano, 39 tuổi, bị coi là trùm cocaine ở Bắc Mỹ và châu Âu. Kẻ này điều hành một tổ chức phi pháp gọi là Librado Mora Toro Front of El Ejercito Popular de Liberacion (EPL). Đây là nơi trồng cây coca, có phòng sản xuất thành phẩm cocaine và bán ra hàng tấn ma túy tới Mỹ, Canada, Dominica và châu Âu, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. (Xem chi tiết)


Ngày 4/10, Hội đồng Quản lý và giảm thiểu thiên tai khu vực 1 của Philippines cho biết hơn 120 ngư dân nước này vẫn đang mất tích tại khu vực Ilocos ở miền Bắc mặc dù cơn bão nhiệt đới có tên quốc tế là Mujigae đã di chuyển khỏi đây. Theo báo cáo của cơ quan trên, có 121 ngư dân và 23 tàu đánh cá vẫn mất tích kể từ ngày 3/10 và 31 ngư dân đã được cứu. Trong khi đó, một báo cáo khác cho biết bão Mujigae đã làm 2 người thiệt mạng tại đảo Luzon, miền Trung Philippines, và ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 190.000 người.

MỚI - NÓNG