Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ chính thức buộc tội 99 tướng quân đội

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ bao vây xe tăng của nhóm đảo chính tối 15/7. (Nguồn: Reuters)
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ bao vây xe tăng của nhóm đảo chính tối 15/7. (Nguồn: Reuters)
TPO - Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/7 cho biết giới chức nước này đã chính thức buộc tội 99 trong khoảng 360 tướng quân đội, những người được cho là có dính líu tới vụ đảo chính bất thành hôm 15/7.

Theo quyết định của Liên Bộ Công Thương-Tài chính, từ 15h hôm nay (20/7), giá bán lẻ mặt hàng xăng A92 điều chỉnh giảm 665 đồng/lít, xuống còn 15.303 đồng/lít. Xăng sinh học E5 cũng giảm 604 đồng, về mức cao nhất 14.843 đồng/lít. Theo quyết định của liên bộ, giá bán lẻ áp dụng với các mặt hàng dầu không thay đổi. Theo đó, dầu diesel có giá bán không cao hơn 12.298 đồng/lít; dầu hoả không cao hơn 10.667 đồng/lít và dầu madút có giá bán lẻ tối đa là 9.001 đồng/kg. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), việc sửa chữa khắc phục một số số hư hại trên đầu đường cất hạ cánh 25R/07L của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã hoàn thành vào chiều ngày hôm nay (20/7). Trước đó, vào sáng 20/7, qua kiểm tra khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện một số hư hại trên đầu đường cất hạ cánh 25R/07L cần phải sửa chữa, khắc phục ngay để đảm bảo an toàn.


Vào hồi 9 giờ 30 ngày 20/7, tại trạm Kiểm lâm K45 thuộc địa phận xã Tân Sơn, huyện Mai Châu (Hòa Bình), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh đã phối hợp với phòng An ninh điều tra, Công an huyện Mai Châu và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an phá thành công chuyên án, bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 30 bánh heroin và 2 xe máy.


Chiều 19/7, đại tá Trần Phước Hương - trưởng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để có hình thức xử lý đối tượng tung tin sai sự thật trên Facebook cá nhân cho rằng tổ tuần tra kiểm soát của công an quận Hải Châu vòi vĩnh tiền. Sau khi vượt đèn đỏ bị lực lượng CSGT chặn bắt, người vi phạm (tên Tuấn) ký vào biên bản và nhận lỗi của mình. Tuy nhiên, sau đó, Tuấn đã viết lên trang facebook cá nhân cho rằng CSGT công an quận Hải Châu vòi vĩnh tiền và dùng những từ ngữ thiếu văn hóa để phản ánh sự việc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ tuần tra kiểm soát. (Xem chi tiết)


Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/7 cho biết giới chức nước này đã chính thức buộc tội 99 trong khoảng 360 tướng quân đội, những người được cho là có dính líu tới vụ đảo chính bất thành hôm 15/7. Tổng cộng có 30 nhân viên cấp cao trong Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cách chức, với cáo buộc có liên quan tới âm mưu đảo chính vừa qua.


Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua 19/7 đã bác bỏ cáo buộc cho rằng cuộc đảo chính cuối tuần qua ở quốc gia này chỉ là “màn dàn dựng” của Tổng thống Erdogan nhằm củng cố quyền lực. Đến nay, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hoặc đình chỉ công tác của hơn 50.000 người bị cáo buộc có liên quan đến âm mưu đảo chính. Nhiều chuyên gia cho rằng, đảo chính có thể chỉ là cái cớ để chính quyền của ông Erdogan “thanh lọc” quân đội nhằm củng cố quyền lực. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ có cuộc gặp song phương vào tháng 8 tới tại một trong những thành phố của Liên bang Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ có cuộc gặp song phương vào tháng 8 tới tại một trong những thành phố của Liên bang Nga. Quan hệ giữa hai nước bắt đầu được khởi động trở lại trong tháng 6/2016, sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gửi thư tới người đồng cấp Nga, bày tỏ xin lỗi về việc bắn rơi chiếc Su-24 và cái chết của một viên phi công Nga. (Xem chi tiết)


Trong chuyến thăm một căn cứ hải quân Trung Quốc, Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson ngày 20/7 tuyên bố các lực lượng quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông Richardson tuyên bố: “Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động thường kỳ và hợp pháp trên thế giới, trong đó có Biển Đông, để bảo vệ các quyền, tự do và đảm bảo sử dụng hợp pháp vùng biển và không phận cho tất cả. Điều này sẽ không thay đổi”.


Quân đội Hàn Quốc ngày 20/7 đã tổ chức một cuộc họp khẩn giữa tư lệnh tất cả các quân binh chủng để thảo luận cách đối phó hiệu quả hơn những hành động quân sự của Triều Tiên, trong đó có cả vụ phóng tên lửa gần đây nhất. Tại cuộc họp qua cầu truyền hình, tư lệnh lục quân, hải quân, không quân và lính thủy đánh bộ của Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên sẽ có thêm hành động khiêu khích thuộc nhiều hình thức khác nhau trước khi diễn ra cuộc tập trận chung thường niên Hàn-Mỹ mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 8.


Một vụ nổ tàu du lịch đã xảy ra tại cảng thành phố Iquitos, Peru khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Sự việc xảy ra vào trưa 16/7 do bình khí ga trên tàu du lịch Aqua Amazon phát nổ khi đang nạp nhiên liệu. Công ty du lịch Aqua Expenditures sở hữu con tàu cho biết 7 người thiệt mạng, 13 người khác bị thương và 5 nhân viên vẫn đang mất tích. Rất may thời điểm đó hành khách chưa lên tàu. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG