Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ đáp trả IS, hơn 100 tay súng bị tiêu diệt

Hiện trường vụ nổ bom ở thành phố Jableh, Syria ngày 23/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hiện trường vụ nổ bom ở thành phố Jableh, Syria ngày 23/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/5 thông báo đã bắn phá các cứ điểm của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở miền Bắc Syria, tiêu diệt 104 tay súng. 

Nhân dịp thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nước G7 mở rộng, ngày 28/5, tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chủ trì họp báo chung, thông báo kết quả hội đàm. Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc, đối thoại ở các cấp, đặc biệt là cấp cao. Hai bên cũng đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế và nhất trí một số nội dung hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng, hàng không.


Ngày 27/5, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 07/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay bằng ngoại tệ. Theo đó, từ 1/6, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn ngắn hạn bằng ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay.


Hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về viếng bà Chúa Xứ Núi Sam ở thành phố Châu Đốc (An Giang) từ sáng sớm hôm nay (28/5). Từ sáng sớm, quanh khu vực Núi Sam có mưa nhưng cũng không ngăn được hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về viếng chùa bà, chùa hang và các chùa xung quanh khu vực Núi Sam. Trên đỉnh núi Sam, nơi ngự của bà Chúa Xứ, có đông nghẹt khách thập phương cầu nguyện, khấn vái. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h30 chiều 28/5, tại khu vực Đốc Sơ (phường An Hòa, thành phố Huế) xảy ra vụ tai nạn giông sét gây thương tích cho nhiều người đang đi làm đồng. Thời điểm trên, nhóm nông dân đi gieo sạ mạ tại vùng ruộng Bàu Miêu (Đốc Sơ, An Hòa) thì gặp trời mưa lớn kèm giông sét dữ dội, nên vào trú tạm tại một chòi nhỏ ven ruộng.  Cùng vào chòi núp còn có 3 em nhỏ là học sinh. Sau khoảng 10 phút vào chòi trú mưa, bỗng sét mạnh đánh trúng vào vị trí 6 người ẩn nấp, khiến 3 nông dân bị thương nặng phải chuyển viện cấp cứu. Ba em nhỏ may mắn chỉ bị tia sét tác động nhẹ, tê nhức người, nên ở nhà để gia đình tự điều trị. (Xem chi tiết)


Vào lúc 13 giờ 15 ngày 28.4, Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo có vụ cháy ô tô xảy ra trên đường DT 572 đoạn qua thôn Tân Ninh (xã Vĩnh Hiền, H.Vĩnh Linh) nên điều 2 xe cứu hỏa cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút thao tác khẩn trương, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Không có thương vong về người nhưng chiếc xe Huyndai Accent đời 2015 đã cháy rụi hoàn toàn. Được biết, chiếc xe đang trên đường đi chụp ảnh cưới ngoại cảnh, có cô dâu chú rể cùng thợ chụp ảnh, thợ trang điểm.


Trên tuyến quốc lộ 4B thuộc địa phận xã Gia Cát, huyện Cao Lộc trong buổi sáng hôm nay (28/5) liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, khiến hai người chết thương tâm. Cháu La Thị Thu Trang, học sinh lớp 8 trường THCS xã Tân Liên, huyện Cao Lộc cùng nhóm bạn đi trên tuyến đường quốc lộ 4B; khi đi đến km số 9 thuộc địa phận xã Gia Cát, huyện Cao Lộc thì chiếc xe đạp điện của cháu Trang đứt phanh, lao xuống vực sâu. Hậu quả, cháu Trang tử vong tại chỗ. Cùng thời điểm trưa 28/5, tại km số 6 cũng thuộc địa phận xã Gia Cát, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa mô tô và ô tô; khiến một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) bị thương rất nặng, sau đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Người đứng đầu cơ quan tình báo Đức Hans-Georg Maassen cho biết các phần tử thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xác định mục tiêu tấn công là vòng chung kết bóng đá châu Âu (Euro 2016) sẽ diễn ra tại Pháp bắt đầu từ ngày 10/6 tới. Ông Maassen nói hiện chưa có thông tin cụ thể về kế hoạch của những kẻ khủng bố, tuy nhiên cơ quan đặc nhiệm tin chắc rằng IS "đang đặt Euro 2016 vào tầm ngắm". Ông Maassen cũng lưu ý rằng các phần tử IS còn kêu gọi những người Hồi giáo sống ở châu Âu thực hiện các cuộc tấn công.


Ngày 28/5, hãng tin Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai quả rocket bắn đi từ Syria đã rơi xuống khu vực sân bay quốc tế của Gaziantep, một thành phố nằm ngay cạnh biên giới. Một quả đạn đã rơi trúng nơi ở dành cho người lao động của sân bay Oguzeli, nằm cách thành phố 20km. Quả còn lại rơi xuống một vùng đất trống. Những quả rocket trên được bắn sang Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 10g50 sáng và giới chức quân đội nước này đang kiểm tra thiệt hại do chúng gây ra.


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/5 thông báo đã bắn phá các cứ điểm của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở miền Bắc Syria, tiêu diệt 104 tay súng. Cuộc tấn công diễn ra tối 27/5 sau khi IS bắn 6 quả r​ocket vào tỉnh biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ và hai đồn quân sự, làm 5 người bị thương.  Đòn trả đũa đã khiến 104 phiến quân IS thiệt mạng, phá hủy 4 bệ phóng r​ock​et, 1 bích kích pháo, 1 vị trí súng cối và 7 tòa nhà IS sử dụng làm nơi chỉ huy.

MỚI - NÓNG