Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không có chiến dịch quân sự tại Syria

Khung cảnh tan hoang của thành thành phố Sirte. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khung cảnh tan hoang của thành thành phố Sirte. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 5/2, một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Ankara không hề có ý định tấn công quân sự vào Syria, đồng thời cho rằng những cáo buộc của Nga về hành động như trên chỉ là những lời tuyên truyền. Quan chức này cũng cho rằng Nga đang ngày càng đẩy mạnh chiến dịch quân sự của Moskva tại Syria, thay vì tìm ra một giải pháp.

Ngày 4/2, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII. Đồng chí Đinh Thế Huynh: Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Phạm Minh Chính: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Võ Văn Thưởng: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai: Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Đồng chí Hoàng Trung Hải: Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Đinh La Thăng: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Nên: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng chiều tối 5/2, bộ phận không khí lạnh sẽ tăng cường xuống Việt Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm mai (6/2), có khả năng xảy ra ít mây trên khu vực Bắc Bộ, vùng núi cao có khả năng cao xuất hiện băng giá và sương muối. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm tiếp tục kéo dài đến hết ngày 7/2.


Ngày 5/2, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết theo thông báo của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu, đến ngày 28/1 có 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận virus Zika. Tại Việt Nam, chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Zika. Tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam là hoàn toàn có thể. Để phòng chống bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo biện pháp phòng bệnh tốt nhất là tránh bị muỗi đốt.


Sáng 5/2, máy bay A350 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi TP HCM đã bị giảm áp suất, buộc phải quay lại sân bay Nội Bài để sửa chữa. Theo đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines, chuyến bay VN227 chở 137 hành khách khởi hành từ Hà Nội đi TP HCM lúc 7h05 sáng 5/2, khai thác bằng tàu Airbus A350. Sau khoảng 40 phút cất cánh, khoang máy bay bị giảm áp suất, mặt nạ dưỡng khí tự động bung ra. Ngay lập tức, cơ trưởng xin phép quay lại và hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài. Một tiếp viên bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 5/2, tại cầu Đá Vách, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), Đội Quản lý thị trường số 7 đã kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 29B-033.83, phát hiện trên xe trở 36 thùng xốp chứa hơn 2,5 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, đã bị mốc và bốc mùi hôi thối. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Dương Thị Hải Yến số tiền 25 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số nội tạng trên đem tiêu hủy theo quy định của pháp luật.


Quân đội Syria ngày 5/2 đã hoàn toàn giành lại quyền kiểm soát thị trấn Ratyan ở tỉnh Aleppo, miền Bắc nước này. Việc giành lại thị trấn Ratyan là chiến thắng mới nhất của quân chính phủ trước các nhóm nổi dậy ở thành phố lớn thứ hai này của Syria. Chiến thắng này còn là một cú đòn khác giáng vào Mặt trận Nusra - một nhánh của mạng lưới khủng bố al-Qeada, và các nhóm cực đoan ở vùng nông thôn phía Bắc Aleppo.


Ngày 5/2, một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Ankara không hề có ý định tấn công quân sự vào Syria, đồng thời cho rằng những cáo buộc của Nga về hành động như trên chỉ là những lời tuyên truyền. Quan chức này cũng cho rằng Nga đang ngày càng đẩy mạnh chiến dịch quân sự của Moskva tại Syria, thay vì tìm ra một giải pháp. Trước đó, ngày 4/2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này có những căn cứ vững chắc để nghi ngờ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị đổ bộ vào Syria.


Ngày 5/2, Người phát ngôn Hiệp hội Thợ mỏ và Liên đoàn Xây dựng (AMCU) Nam Phi Manzini Zungu cho biết hơn 100 người đã bị mắc kẹt sau khi sập một mỏ vàng ở tỉnh Mpumalanga, miền Đông nước này. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Zungu nói: “Khoảng 115 thành viên của chúng tôi bị mắc kẹt dưới lòng đất sau khi các cửa chính tại mỏ vàng Makonjwaan ở Barberton bị sập vào lúc 8 giờ 40 sáng nay. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra thảm họa này”.


Dữ liệu từ vệ tinh Mỹ cho thấy Triều Tiên có thể đã bắt đầu nạp nhiên liệu một tên lửa, phục vụ kế hoạch phóng vệ tinh mà Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ thực hiện trong tháng này. Triều Tiên khẳng định chương trình không gian của nước này hoàn toàn vì mục đích khoa học. Tuy nhiên nhiều nước khác coi đây là thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Liên Hợp Quốc cấm Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo và đã áp đặt các lệnh trừng phạt từ sau lần phóng tên lửa vào tháng 12/2012. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.