Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện bắt tay Mỹ chống IS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (giữa) phát biểu tại Istanbul ngày 26/8. Ảnh: EPA/TTXVN
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (giữa) phát biểu tại Istanbul ngày 26/8. Ảnh: EPA/TTXVN
TPO - Ngày 25/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này muốn cùng Mỹ tham gia chiến dịch quân sự chung nhằm đẩy lùi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi thành trì chúng đang kiểm soát ở thành phố Raqqa, miền Bắc Syria, nhưng với điều kiện Washington phải loại lực lượng người Kurd khỏi các cuộc đàm phán.

Ngày 25/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc phóng viên Trần Quang Thế (công tác tại báo Tuổi Trẻ) bị cán bộ Đội CSHS huyện Đông Anh hành hung khi tác nghiệp trên cầu Nhật Tân. Chủ tịch Chung giao Công an thành phố xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời báo cáo Thành ủy, UBND TP và thông tin trả lời báo chí trước ngày 27/9. (Xem chi tiết)


Tổ tuần tra lưu động Đội CSGT số 6 Công an Hà Nội đang truy tìm tài xế điều khiển xe tải đổ vật liệu xây dựng giữa đường trưa 25/9 gây mất mỹ quan đô thị, là nguy cơ gây tai nạn giao thông. Sự việc xảy ra khoảng 11h30 ngày 25/9, tại ngã tư Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân (Cầu Giấy - Hà Nội). Thời điểm trên, một chiếc xe tải lưu thông tới gần ngã tư bất ngờ nâng ben, đổ chất thải là gạch vỡ xuống đường trước sự chứng kiến của nhiều người tham gia giao thông và người dân bên đường. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (25/9), trên vùng biển ngoài khơi xa phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines) một cơn bão mạnh đang hoạt động và có tên quốc tế là MEGI. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là khoảng từ 150 đến 165km một giờ), giật trên cấp 14. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông từ đêm mai (26/9) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Trên đất liền, mưa ở Trung Bộ giảm nhanh nhưng lũ vẫn gây nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, đặc biệt là các huyện Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh), Lệ Thủy (Quảng Bình). 


Truyền thông Trung Quốc ngày 25/9 cho biết trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan tới các vùng lãnh thổ tranh chấp trên Biển Hoa Đông và Biển Đông, Bắc Kinh chuẩn bị triển khai các máy bay không người lái (UAV) tàng hình để giám sát và lập bản đồ những vùng biển và quần đảo có tranh cãi. Các UAV nội địa của Trung Quốc sẽ khảo sát quần đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Senkaku trên Biển Hoa Đông và nhiều khu vực ở Biển Đông.


Ngày 25/9, Andrei Marochko - đại diện của lực lượng dân quân thuộc Cộng hòa Lugansk tự xưng (LPR), miền Đông Ukraine - cho biết họ đã đánh chặn một máy bay không người lái (UAV) chở thuốc nổ của Ukraine. Ông Marochko nói: "Sau khi lực lượng dân quân vô hiệu hóa UAV đó và tiến hành nghiên cứu, họ đã xác định rằng máy bay này đang tới thành phố Lugansk để thực hiện hành động khủng bố". Theo ông Marochko, máy bay mang theo chất nổ nói trên, bị bắn hạ gần thành phố Debaltseve, bay cùng lộ trình với các máy bay giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và theo kế hoạch sẽ tấn công dân thường ở Lugansk.


Ngày 25/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này muốn cùng Mỹ tham gia chiến dịch quân sự chung nhằm đẩy lùi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi thành trì chúng đang kiểm soát ở thành phố Raqqa, miền Bắc Syria, nhưng với điều kiện Washington phải loại lực lượng người Kurd khỏi các cuộc đàm phán. Hiện, quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ có nguy cơ căng thẳng liên quan đến việc Mỹ hậu thuẫn lực lượng YPG tham gia chiến dịch chống tổ chức IS.


Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton đang dẫn trước ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump với khoảng cách 2%. Đây là kết quả cuộc khảo sát của kênh truyền hình ABC và tờWashington Post một ngày trước khi cuộc tranh luận trên truyền hình giữa hai ứng viên bắt đầu. Theo đó, khoảng 46% số người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton. 44% ủng hộ tỷ phú Trump. Cuộc tranh luận trên truyền hình đầu tiên của hai ứng cử viên đảng Dân chủ và Cộng hòa sẽ được tổ chức vào ngày mai 26/9. (Xem chi tiết)


Các nguồn tin của nhóm phiến quân Taliban ngày 25/9 cho biết chỉ huy cấp cao của nhóm này ở Pakistan, Azam Tariq được cho là đã bị tiêu diệt tại tỉnh Paktika, miền Đông Afghanistan. Xác nhận với các phóng viên bộ lạc ở Pakistan, các nguồn tin nói rằng Azam nằm trong số 4 thành viên khác của Taliban bị tiêu diệt trong một chiến dịch của các lực lượng an ninh Afghanistan tối 24/9. Một số nguồn tin cho hay con trai của Azam cũng đã thiệt mạng. Trong khi đó, theo truyền thông Pakistan, các nguồn tin an ninh cũng xác nhận thủ lĩnh Taliban Azam Tariq đã bị tiêu diệt.


Ngày 25/9, báo The Times of India đưa tin Ấn Độ và Mỹ có kế hoạch nâng cấp các cuộc tập trận quân sự song phương, nhằm thúc đẩy việc triển khai “tầm nhìn chiến lược chung ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương,” đặc biệt là sau khi hai bên ký kết Thỏa thuận chia sẻ hậu cần quốc phòng (LEMOA). Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết mục đích của động thái này nhằm “tăng cường phạm vi và mức độ phức tạp” của các cuộc tập trận song phương cũng như tạo sự gắn kết chiến lược giữa hai nước

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.