Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích, oanh tạc IS tại Syria

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích nhằm vào IS. (Nguồn: geo.tv)
Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích nhằm vào IS. (Nguồn: geo.tv)
TPO - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các lực lượng của nước này đã tấn công nhiều vị trí của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, tiêu diệt 34 phiến quân. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành pháo kích và oanh tạc bằng máy bay không người lái cất cánh từ miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào nhiều bệ phóng rocket và ụ súng của IS từ hôm 1/5.

Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia kết luận Hàm lượng kim loại nặng trong thực phẩm biển Hà Tĩnh ở mức cho phép. Trước đó, ngày 28/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế, Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực Hà Tĩnh tổ chức lấy 12 mẫu để kiểm nghiệm phân tích gồm: cá biển các loại, tôm, cua, mực tươi sống, nước biển và rau tại khu vực cảng cá xã Kỳ Phương huyện Kỳ Anh. Các mẫu sau khi được kiểm nghiệm có kết quả hàm lượng kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật, cyanide đều nằm trong ngưỡng cho phép. (Xem chi tiết)


Công an Hà Tĩnh và Công an tỉnh Quảng Bình vừa tạm giữ 2 đối tượng có hành vi thu thập thông tin, hình ảnh ở khu công nghiệp Formosa, Hà Tĩnh để phát tán trên mạng internet nhằm kích động người dân. Các đối tượng gồm Trương Minh Tam (SN 1970, trú tại Hà Nội) - thành viên phong trào "Con đường Việt Nam" và  Chu Mạnh Sơn (SN 1989, tại Yên Thành, Nghệ An) - lao động tự do tại xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An. Theo đó, Tam thu thập thông tin tại Hà Tĩnh và Sơn thu thập thông tin tại Quảng Bình rồi phát tán lên các trang mạng phản động để kích động người biểu tình. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 15h30 hôm nay (2/5) đám cháy lớn bùng phát tại ngôi nhà 4 tầng trong khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Theo quan sát của phóng viên, đây là ngôi nhà mới xây, phần thô chưa hoàn thiện. Do căn nhà khóa cửa nên lực lượng chức năng phải phá khóa để dập lửa. Đến 16h, đám cháy vẫn đang bùng phát dữ dội, cột khói cao hàng chục mét bao trùm cả khu dân cư, xe thang được huy động đến hiện trường. (Xem chi tiết)


Sáng 2/5, cán bộ thủy lợi xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết, vừa bắt được con cá sấu trên sông Soài Rạp xuất hiện cách đây hơn 10 ngày gây hoang mang người dân vào sáng nay. Người dân sống tại địa phương cho biết, sáng nay phát hiện một con vật đen nổi lên, to bằng người lớn bơi cặp mé sông. Thấy vật lạ nghi là cá sấu nên người dân theo dõi và báo cho cơ quan chức năng. Khi công an tiếp cận hiện trường thì con cá sấu đã bò sát mép nước. Người dân sống gần đó đã huy động ghe xuồng, lưới, cùng nhau vây bắt. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn con cá sấu nặng khoảng 70 kg đã bị tóm gọn. (Xem chi tiết)


Ba thanh niên đi trên xe máy Wave alpha màu trắng không rõ biển số đã đâm vào nhóm 7 người trên đường khiến 2 người chết, 5 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h20 ngày 1/5, tại đường Lý Thái Tổ (TP Bắc Ninh), khu vực trước cổng Cung văn hoá thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau va chạm, các thanh niên đi xe máy trốn khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


9h sáng 2/5, trên đường từ Cát Bà (Hải Phòng) về Hà Nội, khi qua phà Đình Vũ khoảng 1,5 km thì ôtô 7 chỗ biển Hà Nội bị nổ lốp khiến xe chồm lên giải phân cách, lộn nhiều vòng trước khi dừng lại tại làn đường ngược chiều. Khi xe gặp nạn, trên xe có 5 người lớn và 2 trẻ nhỏ, đều là người một nhà đang trên đường từ khu du lịch Cát Bà trở về Hà Nội. Rất may 7 thành viên không ai bị hất văng ra khỏi xe và không bị thương nặng. Duy nhất một em nhỏ bị kính vỡ bắn vào làm đứt tay, được chuyển đi bệnh viện. (Xem chi tiết)


Chiều 2/5, lực lượng chức năng và nhân dân địa phương đã tìm thấy xác anh Hoàng Văn Quân (23 tuổi, trú tại thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Trước đó, vào sáng cùng ngày, anh Quân làm thuê bên Trung Quốc khi bơi qua sông  Kỳ Cùng  trở về nhà thì bị nước cuốn trôi ở đoạn giáp biên giới thuộc xã Đào Viên, huyện Tràng Định, Lạng Sơn. (Xem chi tiết)


Sáng ngày 2/5, tàu chỉ huy và đổ bộ BPC Tonnerre (L9014) của Hải quân Pháp đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, thực hiện chuyến thăm thiện chí Việt Nam từ ngày 2/5 đến ngày 6/5. Đây là lần thứ hai tàu chỉ huy Tonnerre thăm Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam của chiến hạm hàng đầu này diễn ra trước chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp vào tháng 6 và của Tổng thống Cộng hòa Pháp vào mùa thu năm nay, là một biểu hiện mới và mạnh mẽ cho thiện chí hợp tác ngày càng phát triển giữa hai quân đội và hai chính phủ, Việt Nam và Pháp. (Xem chi tiết)


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các lực lượng của nước này đã tấn công nhiều vị trí của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, tiêu diệt 34 phiến quân. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành pháo kích, oanh tạc bằng máy bay không người lái cất cánh từ miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào nhiều bệ phóng rocket và ụ súng của IS từ hôm 1/5. Hành động này là nhằm đáp trả vụ IS trước đó cùng ngày tấn công r​ocket vào tỉnh Kilis, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, giáp giới với Syria, làm 8 người bị thương.


Nhân kỷ niệm 5 năm ngày tiêu diệt trùm khủng bố Al-Qaeda Osama bin Laden, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan khẳng định việc tiêu diệt thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi cũng quan trọng không kém như với Bin Laden. Đồng thời, ông John Brennan cảnh báo Lực lượng Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS không chỉ là một tổ chức mà còn là “hiện tượng”. Ông nhấn mạnh, việc tiêu diệt thủ lĩnh tối cao sẽ gây “ảnh hưởng lớn” cho tổ chức này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.