Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ sắp giành lại 'thành phố chiến lược' bắc Syria từ IS

Binh sỹ và xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Jarabulus (thị trấn biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 25/8/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ và xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Jarabulus (thị trấn biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 25/8/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 17/2, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo lực lượng này sắp giành được quyền kiểm soát thành phố al-Bab, miền Bắc Syria, từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời khẳng định sức kháng cự của nhóm khủng bố này đã hầu như bị phá vỡ.

Liên quan đến chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc giao 7 cơ quan vào cuộc kiểm tra những nội dung báo chí đã nêu liên quan đến Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, Bộ sẽ chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư. Các kết quả kiểm tra về quá trình hình thành và sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ đồng của Thứ trưởng Kim Thoa và người thân cũng như việc có vi phạm pháp luật hay không sẽ được Bộ báo cáo Ban Bí thư, Chính phủ khi có kết quả kiểm tra. (Xem chi tiết)


Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi các Bộ Công an, Công Thương, Nội vụ về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc công bố chất lượng nước mắm. Theo đó, Bộ TT&TT xử lý nghiêm cơ quan báo chí (tập thể và cá nhân) đưa thông tin thiếu trung thực, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh nước mắm, nhất là nguyên liệu và quy trình sản xuất. Bộ Công an điều tra và sớm công bố kết quả điều tra vụ việc liên quan đến chất lượng nước mắm do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam công bố vừa qua. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường cho hay đã nhận được đề xuất thu phí với các mức khác nhau tại trạm thu phí Long Phước (cửa ngõ phía Bắc của TP HCM trên cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây) của Tổng Cty Đầu tư và phát triển Đường cao tốc Việt (VEC). Ông Trường cho hay, đây là đề xuất mới nên Bộ chưa có đánh giá và quyết định cụ thể. Thứ trưởng GTVT cho hay, việc thay đổi mức phí là vấn đề rất quan trọng, nhạy cảm nên Bộ sẽ phải xem xét rất kỹ lưỡng. Cụ thể, Bộ sẽ phải làm việc với địa phương liên quan, các hiệp hội nghề nghiệp để đánh giá tác động của phương án này. (Xem chi tiết)


Bộ Giao thông Vận tải vừa giao Cục Hàng không Việt Nam tiến hành điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không Điện Biên giai đoạn 2017​-2020 và định hướng đến năm 2030, để thông qua trong tháng 6/2017. Cảng Hàng không Điện Biên sẽ sớm được cải tạo, nâng cấp đủ điều kiện tiếp nhận các loại máy bay tầm trung từ A320/321 và tương đương trở lên, đồng thời mở thêm một số tuyến bay mới tại sân bay Điện Biên (cả tuyến nội địa và tuyến quốc tế), đáp ứng mục tiêu đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế​-xã hội của tỉnh Điện Biên, đáp ứng nhu cầu về dịch vụ vận tải hàng không cho nhân dân và kích thích ngành du lịch tỉnh Điện Biên phát triển. 


Chiều 17/2, bà Phạm Thị Loan, Phó phòng Giáo dục quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, đã yêu cầu đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non Apollo, nơi đang gây xôn xao dư luận về việc 1 cô giáo có hành động nâng một đứa trẻ dọa ném qua cửa sổ trong giờ ăn.

Hiện trường mầm non Apollo có 15 trẻ với 6 giáo viên. Sáng cùng ngày, Phòng Giáo dục quận Bình Thạnh cùng lãnh đạo UBND Phường 12, quận Bình Thạnh đã làm việc với cơ sở mầm non Apollo sau khi mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nữ giáo viên tại đây nâng đứa trẻ dọa ném qua cửa sổ trong giờ ăn. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ việc thầy giáo và nữ sinh đánh nhau trong lớp, hiệu trưởng Trường THPT Tầm Vu khẳng định, “đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn, tuần tới nhà trường sẽ họp để xử lý. Quan điểm của chúng tôi là xử nghiêm, không bao che”. Sự việc xảy ra vào ngày 15/2, trong giờ học môn Toán. Theo thầy hiệu trưởng, vụ việc xuất phát từ việc nữ sinh này nói chuyện, làm mất trật tự trong giờ học. Sau khi bị thầy giáo nhắc nhở, nữ sinh đã phản ứng và có những hành động cùng lời lẽ không hay, dẫn tới hành động trên.


Liên quan tới vụ việc chiều 16/2, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong xe tải tại Bắc Ninh, cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, nạn nhân đã bị sát hại. Toàn bộ số hàng trên xe gồm 34,3 tấn thép đã bị cướp. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Phong, trú tại Quốc Oai, Hà Nội, là lái xe. Anh Phong chở sắt thép từ Hải Dương về Hà Nội giao hàng. Sau khi nhận sắt thép, anh Phong “mất tích” cho đến khi được phát hiện.


Khoảng 16h20 ngày 17/2, một chiếc xe 24 chỗ chở khách du lịch mang biển số 43B-030.49 từ hướng Đà Nẵng chạy vào TP.Tam Kỳ, trên xe có khoảng chục hành khách. Khi chiếc xe đang lưu thông trên cầu Tam Phú (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thì phía trước đầu xe phát hỏa bốc cháy. Lúc này, nhiều xe máy chạy ngược chiều phát hiện, hô hoán cho tài xế xe khách biết và dừng lại. Ngọn lửa bùng cháy từ đầu xe phát ra làm cho nhiều hành khách hoảng hồn đạp cửa chạy thoát thân. Nhận tin, lực lượng PCCC đã điều 2 chiếc xe cứu hỏa cùng chục chiến sĩ đến hiện trường, khi đến nơi ngọn lửa đã được tài xế dùng bình cứu hỏa tại chỗ kịp thời dập lửa.


Ngày 17/2, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo lực lượng này sắp giành được quyền kiểm soát thành phố al-Bab, miền Bắc Syria, từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời khẳng định sức kháng cự của nhóm khủng bố này đã hầu như bị phá vỡ. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford dự kiến ngày 17/2 thăm căn cứ không quân Incirlik, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Căn cứ này được liên quân do Mỹ đứng đầu sử dụng để chống IS.

MỚI - NÓNG