Bản tin 20H: Thủ tướng Pakistan tuyên bố từ chức, rời nhiệm sở

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. (Nguồn: Getty Images).
Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. (Nguồn: Getty Images).
TPO - Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã tuyên bố từ chức, chỉ vài giờ sau khi Tòa án Tối cao nước này tuyên bố ông không đủ tư cách giữ chức vụ trên, liên quan tới các cáo buộc tham nhũng trong một thời gian dài.

Xe khách va chạm xe tải, 24 người bị thương. Khoảng 9 giờ ngày 28/7, tại Km 5+200, tỉnh lộ 36, thuộc địa phận thôn Kiên Tràng, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách biển kiểm soát 23T-3537 và xe tải biển kiểm soát 98C-020.89 khiến 24 người bị thương, phải nhập viện. Cả xe khách và xe tải đều bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng huyện Tam Đảo, Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, giải quyết hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiều 28/7, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đi thị sát tại một số điểm nóng về dịch sốt xuất huyết (SXH) của quận Đống Đa, nơi có nhiều ổ dịch nhất Hà Nội. Phát biểu tại cuộc họp với UBND quận Đống Đa và Bộ Y tế sau khi thị sát, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thừa nhận: "Tôi thấy sốt ruột vì không có biện pháp kiên quyết thì dịch sẽ phát triển nữa. Giữa Hà Nội mà trở thành vấn đề để mọi người quan tâm vì bùng phát dịch thì rất không nên. Quan trọng nhất hiện nay là 2 giải pháp là y tế dự phòng mà mọi người cùng phải tham gia. Chính quyền phải làm bền vững. Về phía người dân vẫn còn nhiều người coi nhẹ dịch bệnh hoặc đi làm suốt nên không thể vào nhà phun hoá chất diệt muỗi". Phó Thủ tướng khẳng định, ngoài vận động cần kiên quyết xử lý một cách quyết liệt. (XEM CHI TIẾT)

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến giữa lãnh đạo UBND TP Hà Nội với UBND các quận huyện và các sở ngành ngày 28/7, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu bà Vũ Mai Khanh – Chủ tịch UBND phường Văn Miếu báo cáo rõ vụ việc xảy ra tại bộ phận một cửa phường này vào ngày 19/7. Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu các quận, huyện đặc biệt chú ý đến thực hiện quy trình tại bộ phận giải quyết một cửa và một cửa liên thông. "Những việc nhạy cảm liên quan đến trường hợp gia đình có người mất thì các đồng chí nên tập trung giải quyết ngay”, ông Chung nói. (XEM CHI TIẾT)

Thanh tra hãng xe để phụ xe chửi bới, đuổi nữ du khách nước ngoài. Trưa 28/7, trả lời báo chí vụ một phụ xe của hãng xe Việt Nhật có hành vi chửi bới, ném vali đuổi và doạ đánh nữ du khách nước ngoài, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM Trần Quang Lâm cho biết đã yêu cầu đình chỉ công việc của nhân viên nói trên và tiến hành thanh tra nhà xe này. Trước đó, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đã có công văn yêu cầu làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc này. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada đã đệ đơn từ chức. Thủ tướng Abe cho biết, quyết định của Bộ trưởng Tomomi Inada liên quan những cáo buộc về việc che giấu những báo báo ghi lại các hoạt động hàng ngày của các binh sỹ Nhật Bản tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan. (XEM CHI TIẾT)

Nga yêu cầu Mỹ giảm số lượng các nhà ngoại giao ở Moscow. Theo thông báo mới nhất của Bộ Ngoại giao Nga, Moscow yêu cầu trước ngày 1/9, Washington giảm số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga tương đương với số lượng các nhà ngoại giao Nga tại Mỹ. Điều đó có nghĩa tổng số nhân viên làm việc trong các cơ quan ngoại giao và lãnh sự Mỹ tại Nga sẽ giảm xuống đến 455 người. (XEM CHI TIẾT)

Đô đốc Scott Swift, Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tuyên bố sẵn sàng tấn công hạt nhân Trung Quốc nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát lệnh. Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang phát triển theo chiều hướng khó lường. Hôm 23/7 vừa qua, hai máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc xuất hiện gần máy bay do thám EP-3 của Mỹ ở khoảng cách không an toàn. Lầu Năm Góc cho rằng hành động của hai chiến đấu cơ J-10 Trung Quốc chặn máy bay trinh sát EP-3 của Mỹ hôm 23/7 là không bình thường. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Pakistan tuyên bố từ chức, rời nhiệm sở. Ngày 28/7, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã từ chức, chỉ vài giờ sau khi Tòa án Tối cao nước này tuyên bố ông không đủ tư cách giữ chức vụ trên, liên quan tới các cáo buộc tham nhũng trong một thời gian dài. Tòa án trên cũng yêu cầu Cơ quan Chống tham nhũng quốc gia mở cuộc điều tra thêm về các cáo buộc liên quan đến ông Sharif. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử 70 năm qua của Pakistan, Tòa án Tối cao nước này phế truất một thủ tướng đang tại nhiệm. 

MỚI - NÓNG